26/04/2024 lúc 21:47 (GMT+7)
Breaking News

Học viện Cán bộ TP.HCM Bế giảng 7 lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính

Ngày 25/2/2023, Học viện Cán bộ TP.HCM đã tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho học viên các lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính đợt 2 – Năm 2023. Buổi lễ được tổ chức tại Hội trường A - Học viện Cán bộ TP.HCM (số 324, Chu Văn An, Phường 12, quận Bình Thạnh).

Đến tham dự buổi Lễ Bế giảng có các đồng chí: Tiến sĩ Hồ Thị Trúc Giang – UV Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận 5; bà Nguyễn Thị Dung – Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị quận 5; Tiến sĩ Nguyễn Trung Châu Tuyên – UV Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận 1; Tiến sĩ Bùi Nam Hồng - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị quận 1, đại diện Đại học quốc gia TP.HCM: Tiến sĩ Bùi Thị Ngọc Trang – UV Ban Thường vụ Đảng Ủy, Phó Giám đốc Học viện; Tiến sĩ Phạm Ngọc Lợi – Đảng UV, Trưởng phòng quản lý đào tạo, cùng quý thầy cô là giảng viên, viên chức, lãnh đạo các phòng, khoa trung tâm của Học viện và đặc biệt là sự hiện diện của các học viên, các lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính H.857, H.858, H.870, H.793, H.794, H.866 và H.891.

 Tiến sĩ Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện chụp ảnh cùng các học viên lớp H.866

Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính được tổ chức nhằm trang bị nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những quan điểm, đường lối và chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ lý luận nhà nước cho đội ngũ CBCCVC của các sở, ban ngành trên địa bàn TP.HCM, với mục tiêu đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới. Sau một thời gian học tập nghiêm túc, các lớp trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính H.857, H.858, H.870, H.793, H.794, H.866 và H.891 đã hoàn thành chương trình học theo quy định.

Tiến sĩ Phạm Truyền Thống – Phó Trưởng phòng quản lý đào tạo phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Tiến sĩ Phạm Truyền Thống – Phó trưởng phòng quản lý đào tạo cho biết tổng số học viên tham gia trước khai giảng trong lớp Chính trị - Hành chính vừa rồi là 469, tổng số học viên tham gia đến cuối khóa là 473. Trong quá trình học tập đã có sự gắn kết hiệu quả giữa học viên và giáo viên; đa số học viên đều có trách nhiệm trong học tập; nhà trường cũng như học viên đã luôn nỗ lực vừa thực hiện tốt công tác vừa thực hiện tốt việc học. Đội ngũ giảng viên nhiệt tình, luôn sẵn sàng hỗ trợ học viên tốt nhất, từng bước vận dụng hiệu quả công tác dạy và học. Nhờ vậy mà kết quả học tập 7 lớp (tổng 487 học viên) thì có 477 học viên thi tốt nghiệp đạt yêu cầu, trong đó loại giỏi đạt là 2/473 học viên, khá là 257/473 học viên, trung bình là 216/473 học viên.

Tiến sĩ Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trao giấy khen cho ban cán sự lớp.

Đại diện học viên cũng đã bày tỏ biết ơn các cán bộ đã tận tâm hỗ trợ các học viên hoàn thành tốt việc học tập, từng bước đào tạo những học viên tốt về lý luận chính trị. Thay mặt các học viên, đại diện học viên hứa sẽ vận dụng từ lý thuyết đến thực hành, để trở thành người cán bộ tốt, phấn đấu thực hiện đúng theo tinh thần chủ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

“Chúng ta đã trải qua điều kiện học tập đặc biệt, vừa học tập, vừa làm việc, vừa phải gồng mình vượt qua đại dịch Covid-19, 51% học viên đạt khá - giỏi trong điều kiện như vậy là niềm tự hào to lớn cho Học viện. Hy vọng các học viên sẽ vận dụng những kiến thức đã học từ các thầy cô vào thực tiễn công việc, mọi lúc trong cuộc sống. Bên cạnh đó sẽ tiếp tục gìn giữ, rèn luyện và nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng, thực sự xứng đáng với vai trò của mình là phụng sự nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 38. Ban lãnh đạo Học viện cũng xin cảm ơn các lãnh đạo, cơ sở ban ngành, lãnh đạo đơn vị, đặc biệt là thành viên các gia đình học viên đã luôn đồng hành, chia sẻ để các bạn có điều kiện thực hiện tốt khóa học của mình” - Tiến sĩ Bùi Thị Ngọc Trang – UV Ban Thường vụ Đảng Ủy, Phó Giám đốc Học viện xúc động bày tỏ.

Phó Giám đốc Học viện trao giấy khen cho 2 học viên đạt tốt nghiệp loại giỏi

Tại buổi lễ, Học viện Cán bộ TP.HCM đã trao bằng tốt nghiệp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính cho 56 học viên gồm 49 học viên lớp H.793 học tại trung tâm quận 1 và 7 học viên học tại các lớp BC1/82, BC1/84, BC1/87, H7/38, H8/08, H8/16 và H8/41; cho 65 học viên gồm 62 học viên lớp H.794 tại trung tâm quận 1 và 3 học viên tại các lớp TC1/82, H8/08 và H8/11; cho 80 học viên gồm 79 học viên lớp H.857 học tại trung tâm quận 5 và 1 học viên lớp H.870; cho 56 học viên gồm 54 học viên lớp H.858 học tại trung tâm chính trị quận 5 và 2 học viên lớp H.853; cho 78 học viên gồm 69 học viên lớp H.866 học tại trung tâm chính trị quận 1 và 9 học viên lớp TC1/90, TC1/91, TC1/94, TC1/95, TC2/10, H8/44, H8/45 và H5/47; cho 70 học viên lớp H8/70 học tại trung tâm chính trị quận 5 và 81 học viên lớp H8/41 đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Tiến sĩ Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trao bằng tốt nghiệp lớp trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính H.866

Trao giấy khen cho các học viên đạt thành tích cao trong học tập

Đồng thời, Học viện Cán bộ TP.HCM đã tặng giấy khen và phần quà cho 2 học viên lớp trung cấp ứng dụng chính trị hành chính lớp H.857 đạt loại giỏi trong học tập. Tặng giấy khen cho 3 học viên lớp H.793; tặng giấy khen cho 6 học viên lớp H.794; tặng giấy khen cho 5 học viên lớp H.857; tặng giấy khen cho 2 học viên lớp H.858; tặng giấy khen cho 7 học viên lớp H.866; tặng giấy khen cho 2 học viên lớp H.870 và 8 học viên lớp H.891,…./.

Hoàng Châu