19/05/2024 lúc 10:28 (GMT+7)
Breaking News

Hậu Lộc quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII sau nửa nhiệm kỳ

Nửa nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, Đảng bộ, Nhân dân huyện Hậu Lộc đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện 22/27 chỉ tiêu đã đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh, tạo tiền đề quan trọng để huyện tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.
Giao thông hạ tầng được đầu tư đồng bộ, khang trang.

Sau hơn hai năm thực hiện Nghị quyết 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân huyện Hậu Lộc đã phát huy truyền thống đoàn kết, cách mạng, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, có 22/27 chỉ tiêu hoàn thành, trong đó, có 6 chỉ tiêu vượt, 16 chỉ tiêu đạt, nổi bật là: Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản tiếp tục phát triển, nhiều mô hình mới, hiệu quả kinh tế cao được hình hình; chương trình xây dựng Nông thôn mới được chỉ đạo quyết liệt.

Thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước, năm 2023 dự kiến đạt 59,27 triệu đồng/người, bằng 83,5% kế hoạch (KH). Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư ngày càng đồng bộ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội. Văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng, giáo dục mũi nhọn luôn đứng trong nhóm các huyện dẫn đầu của tỉnh; y tế có nhiều chuyển biến tích cực; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm, giữ vững ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ, sáng tạo, đạt nhiều kết quả; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền được nâng cao.

Quyết liệt thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hậu Lộc lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra 2 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá. Nửa đầu nhiệm kỳ, các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá được huyện Hậu Lộc triển khai kịp thời và đạt hiệu quả tích cực.

Mô hình nuôi tôm phát triển kinh tế của huyện Hậu Lộc .

Điểm nhấn trong thực hiện Chương trình trọng tâm về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025 huyện Hậu Lộc đã tích tụ tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao trên diện tích 492,4 ha, đạt 103,2% KH. Đến nay, toàn huyện có 21/21 xã đạt chuẩn NTM; có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; có 111 thôn đạt chuẩn NTM, 14 thôn NTM kiểu mẫu. Bình quân toàn huyện đạt 17,2 tiêu chí/xã, 7/9 tiêu chí huyện NTM, phấn đấu năm 2023 huyện về đích NTM. Có thêm 15 sản phẩm đạt OCOP 3 - 4 sao, đạt 60% KH, lũy kế toàn huyện có 17 sản phẩm.

Việc thực hiện Chương trình trọng tâm về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp”, đã được huyện thực hiện quyết liệt, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Đảng bộ huyện Hậu Lộc đã thực hiện quyết liệt, tích cực 3 khâu đột phá về: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là cải cách hành chính, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước đồng bộ; Phát triển đô thị gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Hậu Lộc tiếp tục chủ động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đã đề ra, phấn đấu sớm trở thành huyện khá của tỉnh./.

Ngọc Thể - Đỗ Thanh