29/06/2024 lúc 11:31 (GMT+7)
Breaking News

Hậu Lộc (Thanh Hóa): Giữ gìn cảnh quan “không gian xanh” trong xây dựng Nông thôn mới

Với mục tiêu xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, thời gian qua các địa phương trên địa bàn huyện Hậu Lộc đã phát động toàn dân tham gia xây dựng, chỉnh trang đường làng ngõ xóm. Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong Nhân dân về ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường sống đồng thời góp phần tạo nên diện mạo mới ở các địa phương vừa hiện đại vừa mang nét đẹp truyền thống của làng quê Việt.
Diện mạo của huyện Hậu Lộc ngày càng đổi mới, khang trang.

Về huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hóa hôm nay sẽ cảm nhận được những đổi thay rõ nét của vùng quê này. Những ngôi nhà cao tầng ngày càng nhiều, những con đường được thảm nhựa, bê tông hóa sạch đẹp, có đèn chiếu sáng ban đêm, thuận tiện cho việc đi lại, làm ăn của người dân, hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hoá… khang trang, đạt chuẩn và “cốt lõi” nhất là đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Từ sự đồng lòng, chung sức của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương, chương trình xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu thực sự đã trở thành một phong trào sôi nổi, lan tỏa đến từng người dân.

Sau hơn 12 năm triển khai thực hiện, huyện Hậu Lộc đã hoàn thành Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét, nhiều mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị mang lại hiệu quả kinh tế cao được nhân rộng; Thu nhập bình quân đầu người đạt 59,33 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,04%; chất lượng cuộc sống của Nhân dân không ngừng được nâng lên; kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn ngày càng được đầu tư đồng bộ, hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; môi trường khu vực nông thôn ngày càng được chú trọng; dân chủ ở cơ sở ngày càng phát huy, ý thức và trách nhiệm làm chủ của người dân được nâng lên; hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được củng cố, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới được Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng trên địa bàn huyện.

Điển hình như, giai đoạn 2021 - 2023, toàn huyện có thêm 03 xã đạt chuẩn NTM (xã Đồng Lộc, Cầu Lộc, Phong Lộc), đạt 100% KH; có 03 xã đạt NTM nâng cao (Hoa Lộc, Hưng Lộc, Liên Lộc); 01 xã đạt NTM kiểu mẫu (Hoa Lộc); 36 thôn đạt NTM, đạt 72% KH; 17 thôn đạt NTM kiểu mẫu, đạt 70,83% KH; Có thêm 15 sản phẩm đạt OCOP 3 - 4 sao, đạt 60% KH. Lũy kế toàn huyện đến nay có 21/21 xã đạt chuẩn NTM, 04 xã đạt NTM nâng cao, 01 xã đạt NTM kiểu mẫu, 118 thôn đạt NTM, 21 thôn đạt NTM kiểu mẫu và 17 sản phẩm OCOP; Trình Trung ương thẩm định huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Huyện Hậu Lộc đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 và tháng hành động vì môi trường năm 2024.

Đặc biệt, thời gian qua huyện Hậu Lộc đã thực hiện quy hoạch và đầu tư phát triển từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hoá, cơ sở hạ tầng thương mại, chợ,... gắn với phát triển các ngành kinh tế nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ, du lịch trên địa bàn; gắn phát triển nông thôn với đô thị hóa, phù hợp với sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn. Qua đó, diện mạo của huyện Hậu Lộc ngày càng đổi mới, khang trang. Hiện nay, toàn huyện hiện có 63,56% các tuyến đường huyện được trồng cây xanh, tỷ lệ đường được chiếu sáng toàn huyện đạt trên 85%. Bên cạnh sự đầu tư hỗ trợ từ ngân sách cho xây dựng cơ sở hạ tầng, các phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “5 không 3 sạch”, xây dựng thôn mẫu, vườn mẫu, đường mẫu, chỉnh trang gắn tên đường, số nhà,... được thực hiện rộng rãi tại nhiều thôn xóm, khu phố; cùng với việc triển khai thực hiện tốt mô hình “Tự quản về an ninh trật tự”, “Thôn xóm bình yên” được triển khai và duy trì, đã góp phần làm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn của huyện. Hội Phụ nữ huyện đã duy trì 88 chi hội 3 sạch; 153/153 chi hội tiếp tục thực hiện đoạn đường sạch, đoạn đường tự quản về vệ sinh môi trường; Hội thanh niên với các mô hình ra quân vệ sinh môi trường, phát quang hành lang đê điều. Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện phát động tổng dọn vệ sinh môi trường định kỳ 1-2 lần/tháng. Thực hiện xây dựng huyện NTM, UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương thực hiện tổng dọn vệ sinh môi trường định kỳ vào chủ nhật hàng tuần, các cơ quan đơn vị vào thứ 6 hàng tuần đồng thời chỉnh trang cảnh quan không gian nhiều tuyến đường giao thông, chỉnh trang vỉa hè, rãnh thoát nước khu làng nghề cơ khí Tiến Lộc, chỉnh trang bến xe xã Minh Lộc… Đến nay, cảnh quan, không gian trên địa bàn huyện nói chung và của các xã NTM nói riêng đều đảm bảo các tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn.

Huyện Hậu Lộc thường niên tổ chức nhiều hoạt động để bảo vệ môi trường biển.

Cùng với đó, cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn các xã được trồng tại nhà văn hóa các thôn, trụ sở các cơ quan, các trường học, các công trình tôn giáo như đình, chùa và dọc các tuyến đường giao thông… Các loại cây được trồng chủ yếu là cây ăn quả, cây bóng mát. Tổng diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng của toàn huyện Hậu Lộc đến nay là 605.588 m2, bao gồm: diện tích đất công viên, diện tích đất sân chơi, khu vực sử dụng công cộng; dân số toàn huyện là 180.789 người; tỷ lệ đất cây xanh sử dụng công cộng trên địa bàn huyện Hậu Lộc 3,35 m2/người (trên địa bàn 21 xã NTM là 547.659 m2, dân số 149.467 người, tỷ lệ đất cây xanh 3,66 m2/người). Đồng thời, huyện cũng tăng cường công tác tuyên truyền để mỗi cá nhân, gia đình thấy rõ trách nhiệm của bản thân, quan tâm tạo dựng cảnh quan đẹp từ khuôn viên gia đình đến đường làng, ngõ xóm, cùng tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng NTM. Tùy điều kiện thực tế, mỗi địa phương đều có những cách làm linh hoạt, phù hợp mà không làm mất bản sắc đặc trưng của địa phương mình…

Để cảnh quan môi trường nông thôn sạch đẹp, giữ vững tiêu chí môi trường, thời gian tới, huyện Hậu Lộc tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện trồng hoa, cây xanh tại các tuyến đường, khu vực công cộng, đồng thời các xã, thị trấn, các hội, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong bảo vệ môi trường. Các địa phương tiếp tục quan tâm, đầu tư kinh phí cho hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu… 

Có thể thấy, môi trường dù chỉ là một phần nhỏ trong tiêu chí xây dựng NTM nhưng lại giữ vai trò vô cùng quan trọng, bởi cảnh quan môi trường là yếu tố đầu tiên và dễ thấy nhất ở mỗi địa phương, tạo nên vẻ đẹp riêng, sự đa dạng, khác biệt của mỗi làng quê. Phong trào xây dựng NTM, NTM nâng cao, kiểu mẫu với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân, đã từng bước tạo dựng nên những vùng quê giàu đẹp, văn minh, đáng sống và góp phần xây dựng NTM bền vững trên quê hương Hậu Lộc./.

Hải Nam