VNHN - Những ngày đầu năm mới, tàu du lịch biển liên tục cập cảng, đưa hàng chục ngàn lượt khách quốc tế đến với Việt Nam.
Theo thông tin từ ông Phan Xuân Anh, Chủ tịch Công ty Du lịch Viet Excursions, công ty chuyên đón khách du lịch tàu biển, cho biết Tết 2019, tàu du lịch quốc tế đến nhiều hơn. Vì vậy, nếu như Tết năm ngoái nhân viên của công ty có ngày nghỉ thì Tết năm nay phải làm việc liên tục để đón khách. Từ mùng 1 đến mùng 4 Tết, ngày nào công ty cũng đón các tàu như Silver Sea, Seabourn Ovation, Diamond Princess, Sapphire Princess cập các cảng ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Nẵng... ước tính số lượng khoảng hơn 5.000 khách.
Ông Xuân Anh cũng cho biết, trong 10 ngày tới, công ty còn bận rộn hơn vì ngày nào cũng đón tàu cập cảng. Ước tính, năm nay, công ty sẽ đón khoảng 60.000 lượt khách tàu biển quốc tế, tăng khoảng 10% so với năm ngoái.
Còn công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist tuy không đón tàu trong những ngày này nhưng đến Mùng 7 Tết bắt đầu bận rộn đón 2 tàu biển với hàng ngàn khách cập cảng trong 1 ngày.

Du khách quốc tế xuống tàu đi tour. Ảnh: Việt Anh.
Tại Nha Trang, Khánh Hòa, số lượng tàu cập cảng cũng khá nhộn nhịp trong dịp Tết. Từ ngày 29 tháng Chạp đến Mùng 8 Tết, có 4 tàu biển quốc tế đưa khoảng 5.600 khách tham quan Nha Trang. Vào năm ngoái, Khánh Hòa đón 66 chuyến tàu quốc tế, với khoảng 120.000 lượt khách, tăng 17,5% so với năm trước đó.
Ông Farriek Tawfik, Giám đốc Khu vực Đông Nam Á của Princess Cruises, cho biết Việt Nam là một điểm đến đang lên của du lịch tàu biển. Hiện nay, cơ sở hạ tầng tại các cảng Chân Mây (Huế), Phú Mỹ, Hạ Long... đã cải thiện, tàu biển ra vào dễ dàng nên sẽ là lợi thế để thu hút thêm tàu trong thời gian tới.
"Năm ngoái, chúng tôi đưa 80.000 khách ghé các cảng ở Việt Nam. Trong mùa du lịch từ tháng 11/2018 đến tháng 3/2019, hai tàu Diamond Princess và Sapphire Princess của chúng tôi cũng nhiều lần cập cảng Nha Trang và Phú Mỹ. Điểm đến Việt Nam rất hứa hẹn", ông nói.
Doanh nhân này cho rằng để thu hút thêm nhiều du khách quốc tế đến bằng đường biển, ngoài việc quảng bá hình ảnh, Việt Nam nên đầu tư thêm cho các dịch vụ như xe du lịch chở khách, hướng dẫn viên giỏi tiếng Anh.
Ngành du lịch cũng cần hợp tác với các điểm đến trong khu vực để cùng thúc đẩy lượng khách qua lại. Các nước trong khu vực ASEAN là một thị trường du lịch tàu biển rất lớn; chỉ riêng Singapore và Malaysia đã đón hơn 450.000 lượt khách tàu biển trong năm 2017./.



