Tại buổi lễ vinh dự có sự tham dự của Đ/c Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Đ/c Nguyễn Trọng Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Đ/c Phạm Quí Tiên - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cắt băng khánh thành Nhà máy điện rác Seraphin - Amaccao. Với công suất xử lý 2.250 tấn rác/ngày, tạo ra 37 MW điện sạch mỗi giờ, Nhà máy điện rác Seraphin không chỉ giải quyết thách thức rác thải đô thị mà còn trở thành biểu tượng của nền kinh tế tuần hoàn, góp phần xây dựng Thủ đô sáng - xanh - sạch - đẹp. Đây là dấu mốc lịch sử trong hành trình xử lý rác thải Hà Nội, đồng thời khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong chiến lược phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tập đoàn AMACCAO chia sẻ: “Chúng tôi xác định, dấu mốc này chỉ là bước khởi đầu, và kết quả còn rất khiêm nhường. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để vận hành, khai thác công trình hoạt động hiệu quả, bền vững, xứng đáng với sự ủng hộ, tin tưởng của lãnh đạo, đối tác và nhân dân”.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội và đại diện Tập đoàn AMACCAO cắt băng khánh thành Nhà máy điện rác Seraphin.
Một công trình mang tầm vóc quốc gia
Theo ông Nguyễn Trọng Đông - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội: "Xử lý rác thải sinh hoạt từ lâu đã là một thách thức lớn của các đô thị, đặc biệt là với một thành phố hơn 8 triệu dân như Hà Nội. Mỗi ngày, chúng ta phải xử lý trên 7.600 tấn rác thải sinh hoạt - một khối lượng khổng lồ đang tạo áp lực lên hạ tầng, môi trường và chất lượng sống của người dân. Trong nhiều năm qua, chúng ta chủ yếu xử lý bằng phương pháp chôn lấp - vừa lạc hậu vừa tiềm ẩn nhiều rủi ro về ô nhiễm đất, nước và không khí". Nhà máy điện rác Seraphin được đánh giá là nhà máy điện rác quy mô lớn đẹp và hiện đại hàng đầu Đông Nam Á. Với tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng trên diện tích 6,28ha tại Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn (phường Tùng Thiện), Nhà máy được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để vấn đề môi trường cho toàn bộ khu vực Tây Hồ và các khu vực lân cận như Ba Đình, Hoàn Kiếm...

Ông Nguyễn Văn Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn AMACCAO phát biểu tại Lễ khánh thành
Đặc biệt hơn cả khi đây là nhà máy điện rác quy mô lớn đầu tiên do một doanh nghiệp tư nhân Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án được UBND thành phố Hà Nội cấp quyết định chủ trương đầu tư từ cuối năm 2021 và khởi công vào tháng 3/2022. Sau hơn ba năm thi công liên tục với tinh thần "chỉ bàn làm không bàn lùi", "vượt nắng thắng mưa", "ba ca bốn kíp" "làm xuyên lễ Tết", đến ngày 1/5/2025 nhà máy bắt đầu tiếp nhận và xử lý rác, đến ngày 1/7/2025 đã phát điện thương mại. Tiến độ này được đánh giá là “kỷ lục”, khi các dự án điện rác tương tự trên thế giới thường mất từ 5-8 năm để hoàn thành. Sự kiện này cũng đánh dấu sự nỗ lực bền bỉ miệt mài của chủ đầu tư Việt Nam cùng các nhà thầu những người đã làm việc không quản ngày đêm không ngại khó khổ để đưa dự án về đích với tiến độ thần tốc nhất.

Toàn cảnh Nhà máy điện rác Seraphin
Thành quả chung của cả hệ thống chính trị
Phát biểu tại buổi lễ khánh thành ông Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh: “Đưa vào vận hành Nhà máy điện rác Seraphin mới chỉ là bước khởi đầu. Thành phố đặt mục tiêu trong thời gian tới sẽ chấm dứt hoàn toàn việc chôn lấp rác thải sinh hoạt, thay thế bằng các công nghệ xử lý tiên tiến như đốt rác phát điện, tái chế, tái sử dụng”. Để đạt mục tiêu này thành phố Hà Nội tiếp tục nhân rộng mô hình các nhà máy điện rác hiện đại xây dựng khu xử lý chất thải tập trung đồng thời đẩy mạnh phân loại rác tại nguồn giải pháp then chốt gắn với nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường. Ông Đông cũng biểu dương vai trò tích cực của các sở ban ngành thành phố đặc biệt là các sở Xây dựng Tài chính Nông nghiệp và Môi trường đã kịp thời tháo gỡ vướng mắc tạo điều kiện để dự án triển khai đúng tiến độ chất lượng hiệu quả. Nhà máy Điện Rác Seraphin áp dụng công nghệ đốt hiện đại Martin (CHLB Đức) kết hợp hệ thống quạt hút gió tiên tiến đảm bảo an toàn cho môi trường xung quanh khu vực Nhà máy có khả năng xử lý triệt để tro xỉ nguy hại từ quá trình đốt cháy nhờ hệ thống hạ lưu tro xỉ bằng nước áp suất cao đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân khu vực xung quanh. Hệ thống lọc khí phát thải đạt tiêu chuẩn Euro IV giúp giảm thiểu ô nhiễm không khí góp phần cải thiện chất lượng môi trường sống cho người dân Thủ đô Tro xỉ phụ phẩm từ quá trình đốt cháy được tận dụng sản xuất bê tông đúc sẵn gạch không nung góp phần phát triển kinh tế tuần hoàn.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội và các đại biểu tham quan Nhà máy điện rác Seraphin - Amacca
Thành quả này còn thể hiện sự hỗ trợ kịp thời từ các Bộ Ban Ngành Trung ương Sự đồng hành của các ngân hàng Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN... Đặc biệt đây còn ghi dấu sự nỗ lực bền bỉ miệt mài của chủ đầu tư Việt Nam cùng các nhà thầu những người đã làm việc không quản ngày đêm không ngại khó khổ để đưa dự án về đích với tiến độ thần tốc nhất khi chỉ hơn ba năm hoàn thành dự án điện rác quy mô lớn (trong khi các dự án điện khác trung bình mất từ năm đến tám năm).


Nhà máy Điện Rác Seraphin
Nhà máy Điện Rác Seraphin trở thành minh chứng rõ nét cho tầm nhìn chiến lược và sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của TP Hà Nội Đồng thời khẳng định năng lực làm chủ công nghệ cao của doanh nghiệp trong nước qua đó góp phần kiến tạo một Thủ đô đáng sống thân thiện hiện đại theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII “Hà Nội phải trở thành một trong những trung tâm lớn về văn hóa giáo dục đào tạo khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo thuộc nhóm dẫn đầu khu vực ASEAN”.
Nguyễn Tiến Dũng



