VNHN - Hà Nội đang nỗ lực kích cầu du lịch nội địa nhằm quảng bá, giới thiệu điểm đến văn hóa lịch sử với thông điệp “an toàn – thân thiện – chất lượng – hấp dẫn”. Từ đó, góp phần phục hồi ngành kinh tế xanh của Thủ đô.
Nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội Thành phố năm 2020, khắc phục sự suy giảm của ngành du lịch do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hà Nội đang tập trung rà soát kế hoạch kích cầu du lịch nội địa thành phố năm 2020.

Kích cầu du lịch nội địa. (Ảnh: baochinhphu.vn)
Nỗ lực phát triển du lịch nội địa
UBND Thành phố đã ban hành công văn số 2171 về việc tập trung các giải pháp phát triển du lịch nội địa trên địa bàn Hà Nội. Bằng việc nghiên cứu các tiềm năng sẵn có của Thủ đô, Tổng công ty du lịch Hà Nội đã và đang chủ động xây dựng các chương trình, chùm tour, sản phẩm kích cầu du lịch nội địa chất lượng cao với các điểm đến hấp dẫn, giá cả hợp lý để thu hút du khách du lịch; bảo đảm khai thác hiệu quả các tài nguyên du lịch sẵn có. Đồng thời phát huy được các giá trị, lợi thế của Thủ đô và phù hợp trong giai đoạn hiện nay.
UBND Thành phố yêu cầu Sở du lịch xây dựng gói kích cầu, đẩy mạnh truyền thông về sản phẩm dịch vụ du lịch. Trong đó, cung cấp danh sách những điểm tham quan hấp dẫn của Thủ đô, danh sách các cơ sở lưu trú tham gia chương trình kích cầu, các ưu đãi về giá cả, chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành xây dựng các tour kích cầu du lịch bao gồm: tour du lịch trong phạm vi Hà Nội, tour du lịch cho khách từ các tỉnh thành phố đến Hà Nội và các vùng lân cận và ngược lại.
Ngoài ra, Sở du lịch Hà Nội cần cung cấp danh sách các cửa hàng, quán ăn có món ăn ngon, tiêu biểu của Hà Nội. Thông tin chương trình khuyến mại, kích cầu của các hãng vận chuyển trên địa bàn thành phố. Phối hợp với Sở văn hóa và thể thao lập danh mục và công bố các sự kiện thể thao từ nay đến hết 2020, đầu năm 2021.
UBND Thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Sở văn hóa và thể thao tập trung nâng cao chất lượng các điểm tham quan di tích. Sở Công thương chủ trì phát động và vận động các doanh nghiệp tham gia các gói kích cầu, cung cấp cho Sở du lịch danh sách các trung tâm thương mại, siêu thị đăng ký tham gia chương trình.
Cùng với việc tập trung tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Hà Nội là một điểm đến an toàn với các cảnh quan, sản phẩm du lịch đặc sắc, còn tập trung nâng cao chất lượng về điểm đến, các sản phẩm du lịch tạo sự khác biệt và khả năng cạnh tranh mạnh mẽ của sản phẩm du lịch Hà Nội thỏa mãn nhu cầu của du khách. Hiện nay đã có hơn 100 đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố hưởng ứng, tập trung nâng cao chất lượng các điểm tham quan di tích.
Ngay từ khi Chính phủ nới lỏng giãn cách xã hội, cuối tháng 4, Sở Du lịch TP. Hà Nội đã kêu gọi các điểm đến, cơ sở lưu trú, dịch vụ lữ hành cùng cam kết giảm giá, dành ưu đãi cho du khách; đồng thời liên kết với các tỉnh, thành phố triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa để tạo việc làm và tái khởi động phục hồi ngành du lịch.
Ông Trần Trung Hiếu - phó giám đốc Sở Du lịch TP Hà Nội cho biết: “Hà Nội có 1.300 làng nghề thủ công truyền thống, đó là lợi thế lớn để phát triển sản phẩm du lịch làng nghề kiểu mẫu hoặc điểm đến du lịch làng nghề truyền thống để các làng nghề có thể phát huy tiềm năng, lợi thế của mình gắn với phát triển du lịch”.
“Làng gốm Bát Tràng và lụa Vạn Phúc đang được UBND TP. Hà Nội chọn làm mô hình điểm, sau khi hoàn thành, 2 làng nghề này sẽ tạo điểm nhấn cho loại hình du lịch làng nghề Hà Nội phát triển, thu hút khách du lịch, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương”, ông Hiếu chia sẻ.
Bên cạnh việc phát triển du lịch làng nghề, TP. Hà Nội còn tập trung vào du lịch văn hóa, vận động doanh nghiệp xây dựng các sản phẩm du lịch mới, nâng cấp sản phẩm cũ. Trong đó, ngành du lịch sẽ tập trung vào 2 huyện trọng điểm là Mỹ Đức, Ba Vì - những địa phương lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống.
Cụ thể, Sở Du lịch TP. Hà Nội phối hợp với huyện Mỹ Đức tìm giải pháp đổi mới hoạt động du lịch để thu hút du khách đến với lễ hội chùa Hương quanh năm, chứ không chỉ tập trung vào mùa Xuân. Tại huyện Ba Vì, khu vực núi tổ Ba Vì thờ Thánh Tản Viên, làng họa sĩ Cổ Đô… chưa khai thác hết tiềm năng, có thể khai thác, kích cầu du lịch nội địa bên cạnh các sản phẩm sẵn có.
Nhằm quảng bá sản phẩm du lịch văn hóa, thu hút khách du lịch tới Hà Nội, từ nay đến cuối năm, Sở Du lịch phối hợp với các đơn vị tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch như: Lễ hội văn hóa dân gian đương đại tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm; Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội và các tỉnh, thành phố 3 miền Bắc - Trung - Nam và quốc tế; Liên hoan du lịch làng nghề - phố nghề Hà Nội 2020...
Dự kiến năm 2020 đón 3,2 triệu khách quốc tế và 20,0 triệu khách nội địa; năm 2030 đón 4,5 triệu khách quốc tế và 26,8 triệu khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch năm 2020 đạt 3.794,0 triệu USD tương đương 79.674 tỷ VNĐ; năm 2030 thu nhập đạt 8.865,0 triệu USD tương đương 186.165 tỷ VNĐ. Tỷ trọng GRDP du lịch trong tổng GRDP thành phố năm 2020 đạt chiếm 8,7%; năm 2030, chiếm 9,3%. Nhu cầu cơ sở lưu trú du lịch năm 2020 là 58.100 phòng; năm 2030 là 98.600 phòng. Năm 2020 tạo việc làm cho gần 383 nghìn lao động, trong đó 127,8 nghìn lao động trực tiếp; năm 2030 tạo việc làm cho khoảng 750 nghìn lao động, trong đó 250 nghìn lao động trực tiếp.
Hàng loạt di tích mở cửa đón khách tham quan trở lại
Sau thời gian dài đóng cửa vì dịch bệnh Covid-19, từ ngày 30-4, các khu, điểm du lịch Hà Nội đã dần mở cửa đón khách trở lại, như: Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ, Công viên Thiên đường Bảo Sơn, Vườn quốc gia Ba Vì và các khu du lịch khác tại Ba Vì, các điểm du lịch của thị xã Sơn Tây.
Từ sáng 14/5/2020 đồng loạt các di tích, bảo tàng trên địa bàn Hà Nội đã mở cửa đón khách trong trạng thái "bình thường mới". Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận được mở trở lại, thu hút sự quan tâm của người dân. Đây là cơ sở để Hà Nội đẩy mạnh du lịch nội địa, từng bước khôi phục thị trường du lịch Thủ đô.
Tại đền Ngọc Sơn, công tác phòng dịch vẫn được đảm bảo. Mọi người dân trước khi vào đền đều được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay bằng nước khử khuẩn.

Đảm bảo phòng chống dịch cho du khách. (Ảnh: Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội)
Tại Khu di tích nhà tù Hỏa Lò, hoạt động dấu ấn đầu tiên trong việc mở cửa trở lại là trưng bày chuyên đề “Khát vọng tự do”. Sự kiện do Ban quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức, thiết thực kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020); 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2020) và 73 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020).

Triển lãm “Khát vọng tự do” tại Nhà tù Hỏa Lò. (Ảnh: Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội)
Trưng bày kể câu chuyện về những chiến sĩ kiên trung, không chịu chết mòn nơi ngục tù thực dân, đế quốc, quyết tâm vượt ngục để trở về với cách mạng, với nhân dân. 3 nội dung trưng bày gồm: Xiềng xích; Tung cánh giữa màn đêm và Khúc ca hòa bình.
Văn Miếu Quốc Tử Giám cũng bắt đầu mở cửa đón khách trở lại, bắt đầu từ 8h, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.

Văn Miếu – Quốc Tử Giám. (Ảnh: Minh Phương – Lao động thủ đô)
Đại diện Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám cho biết máy đo thân nhiệt và nước rửa tay diệt khuẩn được bố trí ngay cổng vào để phục vụ du khách. Du khách được yêu cầu đeo khẩu trang trước khi vào di tích.
Bên cạnh đó, các bảng thông tin về phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng được trung tâm chuẩn bị bằng tiếng Việt, Anh và Pháp, đặt tại các cửa ra vào, cũng như các điểm dừng tham quan. Các biện pháp vệ sinh, khử trùng trong khuôn viên di tích cùng các yêu cầu phòng dịch khác cũng được tuân thủ chặt chẽ.
Theo đánh giá ban đầu của Sở Du lịch, trong những ngày đầu tiên mở cửa trở lại, các điểm di tích, bảo tàng, khu du lịch đón lượng khách nội địa đạt khoảng 20% so với thời điểm trước dịch. Hà Nội phấn đấu những tháng cuối năm 2020, sẽ đón lượng khách du lịch nội địa cao hơn so với cùng kỳ năm 2019, ước khoảng 10-11 triệu lượt khách.
Tập trung phát triển du lịch nội địa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được UBND thành phố Hà Nội đưa ra với Sở Du lịch Hà Nội về tập trung các giải pháp phát triển du lịch nội địa trên địa bàn Hà Nội giai đoạn hiện nay.
Du lịch Hà Nội đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, sản phẩm du lịch chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, có sức cạnh tranh; mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, thân thiện với môi trường. Hà Nội xứng đáng trở thành điểm đến hấp dẫn, có đẳng cấp và là trung tâm du lịch của khu vực và cả nước.



