21/04/2026 lúc 17:43 (GMT+7)
Breaking News

Hà Huy Tập – Ngọn lửa cách mạng không bao giờ tắt: Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Sáng nay (21/4), tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh, lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026) đã được tỉnh Hà Tĩnh tổ chức long trọng. Tổng bí thư-Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân tham dự buổi lễ trọng đại này.
Chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề “Hà Huy Tập - Tấm gương sáng mãi”

Người đi trước mở mang trí tuệ hôm nay

Mở đầu buổi lễ là chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề “Hà Huy Tập - Tấm gương sáng mãi”, với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ, diễn viên và học sinh. Những tiết mục được dàn dựng công phu đã tái hiện sinh động cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí, khơi dậy niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc trong lòng người xem. Không khí trang nghiêm, xúc động của buổi lễ tiếp tục được nối dài qua các bài diễn văn, phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện thế hệ trẻ, thể hiện sự tiếp nối truyền thống cách mạng kiên cường của dân tộc.

Toàn cảnh hội trường giờ khắc lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng bí Thư Hà Huy Tập

Một điểm nhấn quan trọng trong khuôn khổ chương trình là việc trao bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia cho Khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại xã Cẩm Hưng. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần mà địa danh này mang lại, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Quê nghèo nuôi chí nước non

Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, sinh ngày 24/4/1906 trong một gia đình nhà nho nghèo tại vùng quê giàu truyền thống hiếu học và yêu nước làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa, nay là xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh. Thuở thiếu thời, Hà Huy Tập sớm bộc lộ tư chất thông minh, ý chí kiên cường và tinh thần trách nhiệm với xã hội. Từ một người thầy giáo tận tụy, đồng chí nhanh chóng giác ngộ cách mạng, tham gia các tổ chức yêu nước và tiếp cận với tư tưởng cách mạng vô sản.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh điều hành lễ kỷ niệm, giới thiệu đại biểu

Việc được cử sang học tập tại Trường Đại học Phương Đông (Liên Xô) vào năm 1929 đã mở ra bước ngoặt quan trọng trong quá trình hình thành tư duy lý luận của đồng chí. Tại đây, Hà Huy Tập được trang bị hệ thống kiến thức lý luận chính trị một cách bài bản, khoa học, tiếp thu sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng cách mạng của Nguyễn Ái Quốc. Không chỉ học tập xuất sắc, Hà Huy Tập còn được kết nạp vào Đảng Cộng sản Liên Xô, khẳng định bản lĩnh và năng lực của một người chiến sĩ cách mạng quốc tế.

Trở về hoạt động trong bối cảnh phong trào cách mạng trong nước gặp nhiều khó khăn sau cao trào 1930 - 1931, Hà Huy Tập đã cùng các đồng chí từng bước khôi phục tổ chức Đảng. Đồng chí giữ vai trò nòng cốt trong việc xây dựng Chương trình hành động của Đảng năm 1932 và tổ chức Đại hội Đảng lần thứ nhất năm 1935 tại Ma Cao. Đây là những dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần củng cố tổ chức và định hướng chiến lược cho cách mạng Việt Nam trong giai đoạn đầy thử thách.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm UVBCH TW Đảng, Bí thư tỉnh uỷ trình bày diễn văn lễ kỷ niệm

Trên cương vị Tổng Bí thư từ năm 1936 đến 1938, Hà Huy Tập đã thể hiện rõ tầm vóc của một nhà lãnh đạo tài năng. Đồng chí trực tiếp chỉ đạo việc khôi phục hệ thống tổ chức Đảng từ Trung ương đến địa phương, chủ trì các hội nghị quan trọng nhằm đề ra chủ trương, đường lối phù hợp với tình hình thực tiễn.

Ngày nay, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, những giá trị tư tưởng, đạo đức và tinh thần cách mạng của Hà Huy Tập vẫn còn nguyên ý nghĩa. Đó là bài học về sự kiên định lý tưởng, về tinh thần học tập không ngừng, về trách nhiệm trước nhân dân và Tổ quốc. Đặc biệt, tư duy lý luận sắc bén và khả năng vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn của đồng chí là nguồn cảm hứng quý báu cho công tác xây dựng Đảng và xây dựng đất nước trong tình hình mới.

Noi gương, tri ân phải bằng hành động, cụ thể

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm khẳng định, bước sang “kỷ nguyên vươn mình”, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của đồng chí Hà Huy Tập, nỗ lực đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Đồng chí Tô Lâm Tổng bí thư Đảng CSSVN, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát biểu tại lễ kỷ niệm

Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10% gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa và con người Hà Tĩnh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, đưa tỉnh Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững; góp phần cùng cả nước từng bước hiện thực hóa mục tiêu “xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội” như tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Trước đó, ngay từ đầu giờ sáng cùng ngày, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Hà Tĩnh đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại khu mộ và khu lưu niệm ở xã Cẩm Hưng quê hương của đồng chí Tổng bí thư Hà Huy Tập

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn dâng hương tại khu mộ Tổng bí thư Hà Huy Tập

Để ghi nhớ công lao của Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tiêu biểu, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng và khánh thành Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Địa điểm này sẽ là địa chỉ đỏ quan trọng để giáo dục tinh thần yêu nước, lý tưởng cách mạng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân hôm nay và mai sau”, Bí thư Hà Tĩnh thông tin.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhấn mạnh, đồng chí Hà Huy Tập là người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh và dân tộc Việt Nam.

Dâng hoa tại nhà lưu niệm Hà Huy Tập

“Việc long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Hà Huy là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; đồng thời khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào, ý chí, khát vọng và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẩng định. Cũng theo đồng chí Tô Lâm, trong giai đoạn tới, để tri ân, noi gương các bậc tiền bối cách mạng, điều trước hết và quan trọng nhất chúng ta phải làm là bằng hành động cụ thể trong công tác, học tập, lao động và chiến đấu hằng ngày. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương; mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân phải bắt đầu từ những việc thiết thực nhất như: làm tốt công việc của mình hơn, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, gần dân, trọng dân, hiểu dân, vì dân hơn; quyết liệt đổi mới hơn; chống lãng phí, tiêu cực, trì trệ và bệnh hình thức mạnh mẽ hơn; góp phần tạo ra những chuyển biến thực chất trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương./.

Anh Bình