15/12/2025 lúc 04:31 (GMT+7)
Breaking News

GS.TSKH Hoàng Tích Huyền -  Trái ngọt từ sự cống hiến

Cơ duyên cho tôi được biết đến Ông - Một nhà giáo, nhà khoa học tận tụy, nhiệt thành và tâm huyết của ngành y tế. Xuyên suốt chặng đường sự nghiệp vẻ vang đã qua, bằng tâm sức, niềm đam mê và khát vọng cống hiến, ông đã có nhiều đóng góp lớn lao cho sự nghiệp đào tạo của ngành Y dược nước nhà và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ông là GS.TSKH Hoàng Tích Huyền - nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Dược lý, trường ĐH Y Hà Nội, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam.

VNHN - Cơ duyên cho tôi được biết đến Ông - Một nhà giáo, nhà khoa học tận tụy, nhiệt thành và tâm huyết của ngành y tế. Xuyên suốt chặng đường sự nghiệp vẻ vang đã qua, bằng tâm sức, niềm đam mê và khát vọng cống hiến, ông đã có nhiều đóng góp lớn lao cho sự nghiệp đào tạo của ngành Y dược nước nhà và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ông là GS.TSKH Hoàng Tích Huyền - nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Dược lý, trường ĐH Y Hà Nội, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam.

GS.TSKH Hoàng Tích Huyền sinh ra và lớn lên trong một gia đình với nhiều thế hệ vốn là quan chức thời xưa. Nhưng rồi theo thời gian, trải qua những thăng trầm của đất nước, của cuộc sống, ông dần tôi luyện mình bằng nỗ lực, ý chí phấn đấu không ngừng.  Ông sinh năm 1929 tại làng Vẽ, phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, xuất thân từ dòng họ Hoàng có truyền thống văn hiến lâu đời. Đi qua những năm tháng lịch sử giữ nước hào hùng của đất nước và tham gia kháng chiến, ông đã góp sức mình cho sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc vinh quang.

GS.TSKH. Hoàng Tích Huyền và bảng vàng Trí thức tiêu biểu ngành y tế của Tổng hội Y học Việt Nam.

Năm 1949, ông đỗ tú tài, rồi theo học tại trường ĐH Quân dược tại Thái Nguyên. Mới chỉ học được 6 tháng, ông đã phải tham gia cung cấp thuốc men cho quân đội toàn miền Bắc tại Cục Quân y. Ông cũng được điều động đi chiến trường, tham gia nhiều chiến dịch quan trọng với vai trò tiếp tế, pha chế, kiểm tra tình hình thuốc men, phụ trách kho, thành lập các phân kho rải rác dọc đường chiến dịch… Đến tháng 2/ 1951, GS. Huyền cùng Đội điều trị theo Đại đoàn chủ lực 316 vào địch hậu Hải Dương – Bắc Ninh chiến đấu phối hợp với Chiến dịch Hòa Bình.  Tháng 9/ 1952, đơn vị ông được lệnh hành quân lên Tây Bắc. Nơi đây, ông cùng Đội Điều trị Đại đoàn theo đường Thu Cúc – Lai Đồng (Phú Thọ) kịp đến phục vụ các trận thắng Bản Mo (Phù Yên – Sơn La), rồi công đồn Mộc Châu, mở toang cánh cửa vào miền đất mới. Giữa chiến dịch Tây Bắc và chiến dịch Điện Biên, ông theo quân tình nguyện Việt Nam sang Thượng Lào, phối hợp chiến đấu cùng Bộ đội Pathet Lào. Sau chiến dịch này, ông được nhận Bằng khen của Ban Chỉ huy Trung đoàn 98, Đại đoàn 316. Tháng 11/ 1953, Đại đoàn 316 từ Thanh Hóa lên đường đi chiến dịch mới. Từ những kinh nghiệm cũ, ông lo toan chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên với nhiệm vụ tiên quyết đáp ứng đầy đủ thuốc men, dụng cụ phẫu thuật , thuốc phòng và chữa bệnh. Sau chiến dịch này, GS. Huyền vinh dự nhận 2 Bằng khen của Bộ Tư lệnh Đại đoàn 316 và Ban Chỉ huy Trung Đoàn 98, được trao tặng Huy hiệu “Chiến sỹ Điện Biên Phủ”.

Năm 1955, ông trở về Hà Nội tiếp tục học tập. Tháng 09/ 1956, sau khi ra trường, ông làm trợ lý rồi giảng viên trường ĐH Y Hà Nội. Tại đây, GS. Huyền đã đóng góp xây dựng Bộ môn Dược Lý của trường ĐH Y Hà Nội từ những ngày đầu tiên. Từ tháng 8/ 1968 đến tháng 10/ 1974, ông được sang Berlin – Đức làm NCS Tiến sỹ và TSKH. Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách bên nước bạn xa xôi, ngoài đề tài chuyên sâu của luận án, ông say mê nghiên cứu, tìm hiểu ở các Viện Dược lý về thuốc thần kinh, tim mạch, thuốc cho trẻ em, cho người mang thai, người cao tuổi, dược lý lâm sàng, độc chất học…Hàng năm, ông tích cực tham dự Hội nghị Dược lý của nước Đức, còn sang học thêm ở vài nước khác (Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungari). Ông còn nhận nhiệm vụ của Đoàn Lưu học sinh, hăng hái tiếp xúc với những tổ chức quần chúng nước Đức …

Từ tháng 1/1975 đến tháng 7/1983, GS. Hoàng Tích Huyền trở về trường ĐH Y Hà Nội tiếp tục giảng dạy và NCKH, làm Phó Chủ nhiệm Bộ môn Dược lý. Tháng 7/ 1983, ông sang làm chuyên gia về Dược lý tại CH Angola trong hơn 2 năm. Trước khi sang nước bạn, ông  được học trong nước tiếng Bồ Đào Nha trong 5 tháng, rồi giảng dạy cho trường ĐH Y Luanda, ĐH Y Huambo và ĐH Chăn nuôi Thú y. Tháng 10/ 1985, ông trở về nước và làm Chủ nhiệm Bộ môn Dược lý, ĐH Y Hà Nội cho đến lúc nghỉ hưu.

Nhìn lại chặng đường cống hiến vẹn tâm sức mình cho khoa học, GS. Hoàng Tích Huyền đã có nhiều đóng góp lớn lao trong công tác giảng dạy và cho khoa học nước nhà. Ông đã hướng dẫn thành công nhiều Luận án TS, ThS…Là chủ biên và ở trong Ban biên soạn nhiều cuốn sách Y dược chuyên sâu về dùng thuốc an toàn, hợp lý như: Sách Giáo khoa Dược lý học; Hướng dẫn điều trị và sử dụng thuốc; Cẩn thận với tác dụng phụ của thuốc; Từ điển Bách khoa Dược học…và nhiều sách chuyên đề khác. Ông còn tích cực tham gia các hoạt động NCKH, phản biện xã hội về những vấn đề Y - Dược, là Ủy viên HĐCDGS ngành Y Dược, rồi Phó Chủ tịch HĐCDGS ngành Dược. Từ năm 1995 – 2003, ông làm Giám đốc Trung tâm Cảnh báo tác dụng phụ của thuốc (ADR) thuộc Bộ Y tế. Nhiều năm qua, tuy đã nghỉ hưu nhưng khát vọng cống hiến với ông vẫn luôn không ngừng nghỉ. GS. Huyền vẫn luôn bền bỉ đọc sách, tra cứu tài liệu chuyên ngành. Ông hiện vẫn là Chủ tịch Hội đồng, chấm luận án TS, luận văn ThS cũng như tham gia các Hội nghị, Hội thảo khoa học, thường xuyên viết sách, báo, từ những bài phổ biến khoa học tới các bài có tính khoa học cao. Ông cũng dành nhiều tâm huyết cho công tác nghiên cứu kỹ về thực phẩm chức năng, đảm nhận vai trò là Phó Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam.

Với nhiều đóng góp, cống hiến ý nghĩa, đáng trân trọng xuyên suốt chặng đường sự nghiệp vẻ vang đã qua, GS.TSKH Hoàng Tích Huyền đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Y tế trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý như: Huy chương Vì thế hệ trẻ, Huy chương Vì sức khỏe Nhân dân, Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ, Huân chương Chiến sĩ Hạng Ba, Huân chương Kháng chiến hạng Nhì…