VNHN - Nhắc đến ông là nhắc đến chân dung, hình ảnh của một nhà giáo, nhà khoa học tâm huyết, nhiệt thành luôn hết lòng với sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Có thể nói, ông chính là một trong những chuyên gia xuất sắc về Công nghệ Thông tin và có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát triển các hệ thống phần mềm phục vụ công tác giáo dục và đào tạo cho nước nhà. Ông là GS.TS Hoàng Xuân Thảo - người con ưu tú, thành đạt của quê hương Yên Thành, Nghệ An.
GS.TS Hoàng Xuân Thảo, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo, đông con, tại làng Tiên Bồng, xã Phú Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An - nơi miền Trung nhiều nắng gió nhưng rất giàu truyền thống hiếu học, lịch sử và cách mạng của cả nước. Và truyền thống ấy cũng đã hun đúc, tôi luyện trong ông một ý chí, nghị lực phấn đấu nghiên cứu, làm việc không ngừng nghỉ để thành công trong sự nghiệp sau này. Say mê học tập và học rất giỏi, năm 1970, trong kỳ thi chọn sinh viên đi học đại học ở nước ngoài, Hoàng Xuân Thảo đạt giải thủ khoa và được gặp Bộ Trưởng Tạ Quang Bửu. Khi đó đích thân Bộ trưởng Tạ Quang Bửu cử ông đi học ngành Công nghệ Thông tin ( CNTT) ( lúc đó gọi là “Máy tính điện tử”) ở CHDC Đức. Những năm tháng trên ghế giảng đường, ông không ngừng trau dồi, bồi dưỡng những kiến thức quý báu cho sự nghiệp sau này. Với kết quả cao đạt được trong chặng đường học tập, TS. Hoàng Xuân Thảo đã tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc. Ra trường, ông được nhận ngay về công tác tại ĐH Sư phạm Hà Nội với nhiều năm tham gia giảng dạy và làm chủ nhiệm bộ môn Tin học nơi đây. Sau khi tốt nghiệp chuyên nghành sư phạm loại giỏi, ông được điều về dạy tại Trường cấp 2 Quỳnh Thiện - Hoàng Mai. Tại đây, ông vinh dự được kết nạp vào ĐCS Việt Nam và được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Công tác tại huyện Yên Thành một thời gian, ông được cử đi học ngành máy tính điện tử tại Trường ĐH T.U Dresden - một trong 2 trường ĐH danh tiếng của Đức. . Cuối khóa học, ông đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ với tấm bằng xuất sắc (sehr gut) với chuyên ngành phần mềm. Hành trình học tập, nghiên cứu tại nước bạn xa xôi đã hun đúc, bồi đắp trong ông một vốn kiến thức sâu rộng, kinh nghiệm phong phú những mong ngày về đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

GS.TS Hoàng Xuân Thảo
Trở về nước, ông được phân công về giảng dạy tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, dạy ngành Máy tính - Tin học. Đây là ngành học mới mẻ, máy móc chưa có nhiều. Sau một thời gian, ông được phân công làm chủ nhiệm bộ môn máy tính điện tử và là người đầu tiên được phân công điều hành hệ thống máy tính điện tử mạng LAN của Bộ Giáo dục CH Pháp tặng Bộ GD & ĐT nước ta. Ít năm sau, GS. TS Hoàng Xuân Thảo tiếp tục được cử sang Đức học tập và bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ ngành Công nghệ thông tin. Về nước, ông vừa giảng dạy, vừa miệt mài nghiên cứu khoa học và trở thành một chuyên gia thiết kế phần mềm giáo dục bao gồm: Công tác quản lý giáo dục, thi trắc nghiệm trên máy, đào tạo trực tuyến v.v. Những công trình của ông được các nhà khoa học trong và ngoài nước đánh giá cao và đang được ứng dụng ở một số trường đại học”.
Để rồi hôm nay, mỗi khi nhắc đến GS.TS Hoàng Xuân Thảo là nhắc đến hình ảnh của một nhà quản lý tâm huyết, nhà giáo nhiệt thành với sự nghiệp trồng người. Ông chính là một trong những người đã góp công cùng GS.Trần Phương - nguyên là Phó thủ tướng chính phủ xây dựng và phát triển Trường ĐH Kinh doanh - Công nghệ Hà Nội. Ông cũng góp sức mình tham gia xây dựng phát triển Trường ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu nghị, hệ thống trường THPT Mai Hắc Đế, trường CĐ Hữu Nghị. Dù là ở bất cứ cương vị nào, GS.TS Hoàng Xuân Thảo cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình để góp công lớn vào sự phát triển của nhà trường của nghành giáo dục. Ngoài ra, GS.TS Hoàng Xuân Thảo còn là Giám đốc 2 khách sạn Hoa Biển ở Diễn Thành (Diễn Châu), giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại đây và góp phần vào sự phát triển du lịch biển tại quê hương Nghệ An.

Đại gia đình Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Xuân Thảo trong ngày quây quần, tề tựu.
Để có được thành công như ngày hôm nay, GS.TS Hoàng Xuân Thảo luôn luôn tri ân, biết ơn và hướng về tổ tiên, dòng tộc. Do đó, dù có đi đâu, ở đâu thì ông cũng luôn hướng về quê hương. Ông luôn dành nhiều thời gian, tâm sức tham gia giúp đỡ gia đình nghèo, hỗ trợ nhiều trường học, cơ sở y tế gặp khó khăn, xây dựng quỹ truyền thống hiếu học... GS.TS Hoàng Xuân Thảo luôn góp sức mình gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học, truyền thống văn hóa đạo đức của gia đình để con cháu dòng họ Hoàng Xuân dù có công tác trên lĩnh vực nào và sinh sống ở đâu cũng luôn nhớ về quê hương luôn nhớ nguồn gốc dòng tộc mình. Đặc biệt, GS.TS Hoàng Xuân Thảo còn góp công lớn cùng chính quyền địa phương và người dân xã Phú Thành để trùng tu, xây dựng lại đình thờ thành hoàng làng Hoàng Xuân Thì, tiến sĩ Triều Lê năm 1680, có bia tiến sĩ tại Văn miếu quốc tử giám, tri phủ Đông Thành, tham chính Triều Lê; do trải qua năm tháng chiến tranh đình đã bị hỏng và xuống cấp. Ông đã vận động, quyên góp để xây dựng đình làng cho khang trang, sạch đẹp. Hiện tại các công trình của đình đang dần đi vào hoàn thiện. Sau khi phục dựng xong, đình làng Tiên Bồng sẽ là nơi lưu giữ lại những giá trị văn hóa và là nơi phát huy truyền thống hiếu học của con em Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung.
Bởi tâm niệm của GS.TS Hoàng Xuân Thảo là “Sống để lại gì cho đời”, nên ông luôn quan tâm hỗ trợ, động viên những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh, để họ vươn lên vượt qua khó khăn cùng nhau chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn…”. Trân quý tấm lòng của GS.TS Hoàng Xuân Thảo, những nhà báo chúng tôi luôn thầm chúc cho ông có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục có những đóng góp, cống hiến đầy ý nghĩa với cộng đồng, với quê hương đất nước.



