Hạ tầng giáo dục phát triển đồng bộ, đạt chuẩn quốc gia
Tính đến năm 2024, toàn huyện Phú Lương có 53 trường công lập từ cấp mầm non đến trung học cơ sở, trong đó có 50 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 94,34%. Trong số này, có 38 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 12 trường đạt mức độ 2. Các trường đều đảm bảo đầy đủ hệ thống phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng, khu hành chính, phòng y tế, sân chơi, bãi tập, khu vệ sinh riêng biệt cho giáo viên và học sinh.
Đáng chú ý, 100% các trường trên địa bàn 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới đều đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, 30 trường đạt chuẩn mức độ 1 và 8 trường đạt mức độ 2, được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên công nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và 3.

Đầu tư mạnh mẽ, toàn diện và hiệu quả
Giai đoạn 2021–2024, huyện Phú Lương đã đầu tư 177 tỷ đồng để xây dựng mới 187 phòng học và 29 công trình phụ trợ như nhà đa năng, cổng trường, sân bê tông, nhà vệ sinh... Tỷ lệ thực hiện đạt 93% so với kế hoạch đề ra đến năm 2025. Dự kiến đến hết năm 2025, tổng mức đầu tư cho xây mới cơ sở vật chất giáo dục sẽ đạt khoảng 238 tỷ đồng.
Song song với đó, huyện cũng bố trí kinh phí cho công tác cải tạo, sửa chữa 395 phòng học, phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ bị xuống cấp, trong đó đã giải ngân 50 tỷ đồng. Ngoài ra, kinh phí mua sắm thiết bị dạy học giai đoạn 2021–2025 ước đạt 30 tỷ đồng, trong đó đến năm 2024 đã chi 24 tỷ đồng từ ngân sách và các nguồn tài trợ hợp pháp.
Nhờ sự quan tâm đầu tư, 100% các trường học đều được trang bị đầy đủ thiết bị dạy học, hệ thống công nghệ thông tin, kết nối Internet, website riêng và hạ tầng điện nước ổn định. Môi trường học tập đảm bảo xanh – sạch – đẹp – an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập, vui chơi và phát triển toàn diện.

Các trường học thực hiện tốt các hoạt động giáo dục đảm bảo theo đúng lộ trình và phát huy tốt các điều kiện của trường đạt chuẩn quốc gia.
Chất lượng giáo dục không ngừng nâng cao
Không chỉ chú trọng đầu tư hạ tầng, huyện Phú Lương đặc biệt quan tâm đến nâng cao chất lượng dạy và học. Các trường trên địa bàn đã và đang triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018, gắn lý thuyết với thực hành, tăng cường hoạt động trải nghiệm và phát triển năng lực học sinh.
Ngoài việc duy trì sĩ số và đảm bảo đội ngũ giáo viên đạt chuẩn về trình độ, huyện còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và giảng dạy, xây dựng mô hình trường học thông minh phù hợp với điều kiện vùng miền núi. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục, bồi dưỡng giáo viên, tổ chức các hoạt động chuyên môn theo hướng đổi mới cũng được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Giáo dục – động lực nâng cao chất lượng sống vùng nông thôn
Đầu tư cho giáo dục đã góp phần quan trọng trong nâng cao dân trí, cải thiện chất lượng nguồn nhân lực tại địa phương. Phú Lương hiện là một trong những huyện có tỷ lệ lao động qua đào tạo cao trong tỉnh, đạt trên 75%. Mỗi năm huyện giải quyết việc làm mới cho hơn 2.000 lao động, đào tạo nghề cho hơn 2.500 người.
Đặc biệt, công tác tuyển dụng công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số được thực hiện công khai, minh bạch, hiệu quả. Trong giai đoạn 2019–2023, huyện đã tuyển dụng 258 công chức, viên chức, trong đó có 109 người là người dân tộc thiểu số, chiếm 42,2% – mức cao nhất từ trước đến nay. Đây là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của việc đầu tư vào giáo dục vùng đồng bào dân tộc, tạo nền tảng cho phát triển bền vững và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.
Hướng tới hệ thống giáo dục thông minh, bền vững
Với nền tảng vững chắc đã xây dựng, huyện Phú Lương đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ đạt 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn mức độ 2 lên cao hơn nữa. Huyện cũng chú trọng xây dựng các mô hình giáo dục gắn với chuyển đổi số, phát triển kỹ năng số cho học sinh, tạo môi trường học tập hiện đại, sáng tạo, hội nhập.
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hoàng Mác cho biết: “Chúng tôi xác định rõ, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai. Trong thời gian tới, ngành giáo dục huyện sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng môi trường học tập thân thiện, hiện đại, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.”
Giáo dục Phú Lương hôm nay không chỉ là thành quả đầu tư mà còn là động lực làm thay đổi diện mạo nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và khơi dậy khát vọng vươn lên của các thế hệ học sinh trên quê hương “tứ đại danh trà” Thái Nguyên.