07/05/2024 lúc 00:57 (GMT+7)
Breaking News

Gia Lai: Sôi động Lễ hội hoa Dã Quỳ - núi lửa Chư Đang Ya

VNHN - Trong 3 ngày (từ 11 đến 13/11) tại làng Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Pah (Gia Lai) diễn ra Lễ hội hoa Dã Quỳ. Trong ngày khai hội có hàng ngàn du khách tìm đến ngọn núi lửa Chư Đang Ya hùng vĩ để ngắm loài hoa dại khoe sắc và cùng trãi nghiệm vô số các hoạt động diễn ra tại đây. 

VNHN - Trong 3 ngày (từ 11 đến 13/11) tại làng Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Pah (Gia Lai) diễn ra Lễ hội hoa Dã Quỳ. Trong ngày khai hội có hàng ngàn du khách tìm đến ngọn núi lửa Chư Đang Ya hùng vĩ để ngắm loài hoa dại khoe sắc và cùng trãi nghiệm vô số các hoạt động diễn ra tại đây. 

 Núi lửa Chư Đang Ya với độ cao gần 1.000 mét nơi có vô vàng thảm hoa dại rực nở mỗi năm

Đây là lần 2 lễ hội này được địa phương tổ chức, ngoài 60 gian hàng giới thiệu các sản vật, ẩm thực đặc trưng của vùng đất Cao Nguyên đầy nắng và gió, du khách thập phương cùng tham gia các hoạt động như chinh phục đỉnh núi lửa có độ cao gần 1.000 mét nơi có loài hoa dại có tên gọi Dã Quỳ rực nở quanh ngọn núi; xem các nghệ nhân thi tác tượng gỗ dân gian, đan lát, dệt thổ cẩm, xem trình diễn dù lượn từ trên đỉnh núi lộng gió và hoa.

Du khách chinh phục ngọn núi và chụp ảnh hoa cỏ khoe sắc rực rỡ

Hoạt động thu hút đông đảo du khách xem và hòa mình với không gian nơi đây chính là những khóm hoa Dã Quỳ vàng rực bung nở rực rỡ quanh ngọn núi, cùng với đó loại cỏ dại Đuôi Chồn mọc xen lẫn thành những thảm hoa, hoa và màu xanh của các loại rau màu được trồng quanh đây càng làm cho khung cảnh đẹp tựa bức tranh đầy màu sắc thu hút ánh nhìn và là nơi chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc đẹp của mùa lễ hội năm nay.

Từ trên đỉnh núi lửa, du khách ngắm nhìn khung cảnh buôn làng tuyệt đẹp

Bên cạnh đó, những tiết mục biểu diễn cồng chiêng từ các buôn làng, với trang phục truyền thống của người Bahnar, các thanh niên nam nữ của làng trình diễn các tiết mục đặc sắc, vui nhộn với những nét riêng không nơi nào có được. Trong quá trình biểu diễn, du khách cùng hòa mình với không khí lễ hội với điệu soan, nhịp chiêng rộn rã. 

Các diễn viên nhí biểu diễn thu hút khách xem, chụp ảnh

Các hoạt động tại lễ hội diễn ra liên tục trong ngày được ban tổ chức sắp xếp giúp tất cả du khách cùng trãi nghiệm và thưởng thức được vô số các món ăn độc đáo do chính tay các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây nuôi, trồng và chế biến phục vụ du khách như món cơm lam ăn cùng gà nướng muối ớt; khoai lang mật nướng trên lửa than.

Người dân thi, trình diễn dệt vải thổ cẩm tại lễ hội

Năm 2017, núi lửa Chư Đăng Ya được tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) bình chọn là một trong 10 miệng núi lửa đẹp nhất trong khu vực. Trong năm 2018, khu du lịch Biển Hồ- Chư Đăng Ya được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, quy hoạch vào các khu du lịch quốc gia của Việt Nam.

 Nhắm nhìn núi lửa từ trên cao bằng dù lượn

Dự kiến, trong năm 2019-2020, Gia Lai được Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ nguồn vốn khoảng 1 triệu USD để xây dựng, phát triển làng du lịch ngay tại chân núi Chư Đăng Ya với đầy đủ thiết chế văn hóa, kiến trúc, con người…

Một số hình ảnh tại Lễ hội:

 Món gà nướng, cơm lam được nhiều du khách thưởng thức

Các buôn làng trổ tài thu hút nhiều du khách, nhiếp ảnh gia

 Ngọn núi lửa Chư Đang Ya - nơi canh tác nông nghiệp và địa điểm du lịch mới của tỉnh Gia Lai

Với dự án này, tỉnh Gia Lai sớm có một quẩn thể du lịch gồm hồ Tân Sơn, thắng cảnh Quốc gia Biển Hồ, đồi chè trăm tuổi, chùa cổ… với đủ các hình thức sinh thái, văn hóa, tâm linh… góp phần quảng bá, thu hút khách tham quan, phát triển ngành du lịch địa phương./.