29/04/2024 lúc 01:39 (GMT+7)
Breaking News

Du lịch biển Hải Tiến đã sẵn sàng cho ngày hội

Sau khoảng thời gian có phần trầm lắng bởi đại dịch Covid-19, giờ đây Hải Tiến đã lại bật dậy đầy tâm thế và sẵn sàng cho ngày hội du lịch trên mảnh đất xứ Thanh.

Không chỉ được biết đến bởi vùng đất hiếu học, giàu truyền thống lịch sử văn hoá, nơi sinh ra nhiều bậc hiền tài lưu danh sử sách, mà Hoằng Hoá ngày nay còn nổi lên bởi du lịch biển Hải Tiến, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Cầu Cảng, điểm trải nghiệm thú vị tại Hải Tiến.

Nằm cách Thủ đô Hà Nội 155 km, cách trung tâm TP Thanh Hoá 17 km, khu du lịch biển Hải Tiến thuộc địa phận huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá và trải dài 12 km trên bờ biển của 5 xã (Hoằng Hải, Hoằng Tiến, Hoằng Thanh, Hoằng Trường, Hoằng Phụ). Hải Tiến có bãi biển hoang sơ, cảnh quan tự nhiên hấp dẫn như một nét chấm phá trong bức tranh sơn thuỷ hữu tình, tạo nên nét khác biệt, mới lạ so với các điểm du lịch khác tại xứ Thanh. Đặt chân tới Hải Tiến, ngoài việc du khách được hoà mình cùng biển xanh, cát trắng, thả hồn theo tiếng gió thổi trên những rặng phi lao và hàng dừa xanh bát ngát, còn được đắm chìm trong những biệt thự, khách sạn tiêu chuẩn như: Khách sạn Paracel, biệt thự Hoa Hồng, khách sạn Qeen, khách sạn Sao Biển, khách sạn Tuấn Linh, biệt thự Hướng Dương, Hải Tiến Resort, Thiên Đường Xứ Thanh…

Du khách có thể thả hồn cùng cát trắng và tiếng gió thổi trên rặng phi lao.

Cũng ngay tại mảnh đất Hoằng Hoá, du khách có thể kết nối với nhiều di tích lịch sử - văn hoá như: Khu Du lịch văn hoá tâm linh Lạch Trường – Hòn Bò tại thôn Giang Sơn, xã Hoằng Trường, đền thờ Trạng Quỳnh tại làng Bột Thượng, xã Hoằng Lộc; đền thờ các nhân thần, thiên thần như: Triệu Quang Phục, Lê Phụng Hiểu, Tô Hiến Thành, Trần Khát Chân, Lương Đắc Bằng, Lương Hữu Khánh… Bên cạnh đó, từ Hoằng Hoá, du khách còn có thể tiếp tục kết nối với nhiều điểm du lịch nổi tiếng khác trên địa bàn tỉnh: Di sản văn hoá thế giới Thành nhà Hồ, Sầm Sơn, Khu di tích lịch sử Lam Kinh, Pù Luông, Vườn quốc gia Bến Em, suối cá thần Cẩm Lương, sân golf FLC…

Hải Tiến với bãi biển hoang sơ, mới lạ, đem lại sự khác biệt.

Với sự cố gắng lớn của cấp uỷ, chính quyền huyện Hoằng Hoá trong thời gian qua, cơ sở hạ tầng trên địa bàn đã có sự đột phá tương đối đồng bộ, đặc biệt là sự đột phá về hạ tầng giao thông, do đó đã góp phần tích cực và thuận lợi cho du khách đi và đến điểm du lịch biển Hải Tiến.

Hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch của Bộ VHTT&DL và tỉnh Thanh Hoá, đến thời điểm hiện tại, huyện Hoằng Hoá đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị và sẵn sàng cho ngày hội du lịch năm nay, cũng như đem đếm cho du khách sự trải nghiệm và kỳ nghỉ an toàn, hấp dẫn, thân thiện./.

Đình Đông