Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực học đường với tính chất nguy hiểm, nghiêm trọng hơn. Những vụ việc đau lòng xảy ra thực sự trở thành hồi chuông cảnh báo cho gia đình, nhà trường và cả xã hội, nhắc nhở chúng ta cần quan tâm và có biện pháp thích hợp để đẩy lùi vấn nạn này. Nhận thấy thực trạng đáng báo động này, với tinh thần trách nhiệm của một doanh nghiệp luôn hướng về cộng đồng, Tập đoàn Phương Linh mong muốn cùng chính quyền địa phương góp phần xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, lành mạnh và phát triển bền vững tại quê hương.
Xuất phát từ truyền thống tôn sư trọng đạo và nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025), Tập đoàn Phương Linh - đơn vị hàng đầu về sản xuất, phân phối quạt công nghiệp, máy-hệ thống hút lọc bụi xử lý môi trường tại Việt Nam, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giáo sư, Tiến sĩ, Doanh nhân, Viện trưởng Viện Đào tạo Doanh nhân Thực chiến Trần Văn Lê - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn đã phối hợp cùng UBND xã Bích Hào tổ chức Hội thảo: “Tầm quan trọng của hệ thống giáo dục cơ sở: Trường mầm non, Tiểu học, THCS, PTTH và thực trạng, giải pháp phát triển giáo dục giai đoạn 2025 - 2030”.

Toàn cảnh buổi Hội thảo
Nỗi niềm đau đáu và tâm huyết với sự nghiệp giáo dục tại quê hương
Sinh ra, lớn lên và trưởng thành từ vùng quê hiếu học với khát khao và tâm huyết xây dựng và phát triển quê hương đặc biệt là chăm lo cho thế hệ măng non của xã nhà, Giáo sư, Tiến sĩ, Doanh nhân Trần Văn Lê đã chia sẻ câu chuyện rất ý nghĩa về giáo dục trong giai đoạn hiện nay:
Như chúng ta đã biết, vấn nạn bạo lực học đường không phải trách nhiệm của riêng ai mà là của tất cả chúng ta, trong đó gia đình, nhà trường và xã hội đóng vai trò rất quan trọng.

Giáo sư, Tiến sĩ, Doanh nhân, Viện trưởng Viện Đào tạo Doanh nhân Thực chiến Trần Văn Lê - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Phương Linh chia sẻ tại Hội thảo
Trách nhiệm của gia đình chính là nền tảng
Gia đình đóng vai trò thiết yếu trong việc giáo dục và định hướng hành vi của con trẻ. Các bậc phụ huynh cần xây dựng một mái ấm lành mạnh, nơi trẻ cảm thấy an toàn và được yêu thương. Điều này sẽ giúp trẻ phát triển tốt và không có xu hướng bạo lực. Cha mẹ nên dạy trẻ về bạo lực và những tác hại của nó, giúp trẻ được trang bị kỹ năng nhận diện nguy cơ và bảo vệ bản thân. Cha mẹ cũng cần thường xuyên trò chuyện và chia sẻ với con cái, lắng nghe thấu hiểu và giúp xây dựng lòng tin, giúp con dễ dàng tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết. Gia đình cần nêu cao trinh thần trách nhiệm, không ỷ lại việc nuôi dạy con trẻ cho Nhà trường và xã hội
Trách nhiệm của Nhà trường giữ vai trò quan trọng
Nhà trường có trách nhiệm lớn trong việc giáo dục và bảo vệ học sinh. Bởi “kỷ luật học đường chính là thanh bảo kiếm trong việc hình thành nhân cách và trưởng thành của học sinh”. Nhà trường nên đưa vào chương trình học các môn về kỹ năng sống, lòng biết ơn và phòng chống bạo lực học đường, giúp học sinh có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết. Việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, thể dục thể thao và tình nguyện tạo cơ hội cho học sinh phát triển bản thân và xây dựng mối quan hệ tích cực với bạn bè. Giáo viên cũng cần chủ động quan tâm, phát hiện sớm những thay đổi ở học sinh để có biện pháp can thiệp kịp thời.

Ông Nguyễn Khánh Thành - PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã phát biểu tại Hội thảo
Trách nhiệm của xã hội, Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể là thiết yếu
Cuối cùng, sự tham gia của cộng đồng cũng là một yếu tố quan trọng trong công tác phòng chống bạo lực học đường. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Công an, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đóng vai trò quan trọng trong việc giúp gia đình và Nhà trường. Chúng ta có thể tuyên truyền để mọi người hiểu rõ về vấn đề bạo lực học đường và tầm quan trọng của việc phòng chống. Cộng đồng cần tạo ra một môi trường thân thiện và bảo vệ nạn nhân, để họ dám lên tiếng và tìm kiếm sự giúp đỡ.
Tâm tư và nỗi niềm của các Thầy, Cô giáo trong sự nghiệp trồng người

Thầy giáo Lê Xuân Minh - Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Mai, xã Bích Hào có những chia sẻ rất ý nghĩa về giáo dục hiện nay.
Thầy giáo Lê Xuân Minh - Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Mai đã có những chia sẻ rất ý nghĩa về những khó khăn và giải pháp về giáo dục tại xã nhà trong thời điểm sáp nhập. Cần có sự chia sẻ và trách nhiệm giữa gia đình, Nhà trường và chính quyền địa phương. Gia đình không nên trông chờ ỷ lại vào Nhà trường mà phải nghiêm khắc, lắng nghe thấu hiểu con mình cùng với chính quyền chăm lo giáo dục để mang lại kết quả tốt nhất về phát triển nhân cách và trí tuệ. Mong muốn được hỗ trợ thêm về máy tính để phát triển môn tin học và các trung tâm ngoại ngữ để con em quê nhà có điều kiện tiếp cận với công nghệ thông tin và ngoại ngữ…
Cô giáo Lê Thị Kim Quý - Hiệu trưởng trường Mầm non Thanh Tùng mong muốn chính quyền và các nhà tài trợ quan tâm và giúp đỡ về cơ sở vật chất, chăm lo công tác bán trú cho trẻ em mầm non, giảm tải áp lực và gánh nặng cho phụ huynh, tạo điều kiện tốt nhất để thế hệ mầm non tương lai của đất nước phát triển hoàn thiện về “đức, trí, thể, mỹ”.

Cô giáo Lê Thị Kim Quý - Hiệu trưởng trường Mầm non Thanh Tùng, xã Bích Hào góp ý tại hội thảo
Nỗi niềm và nguyện vọng của Thầy giáo Lê Văn Thành trường THPT Đặng Thai Mai rất trăn trở về những khó khăn khi vận hành chính quyền hai cấp, nhà trường áp lực, gia đình mất định hướng trong công tác chọn ngành nghề cho con em mình, bị chi phối theo đám đông và cộng đồng mạng. Thầy đã đưa ra phương án rất khả thi để giải quyết vấn đề này. Trước hết, phải tạo cảm hứng động lực cho học sinh và thầy, cô giáo, đối với giáo dục phải tạo cảm hứng để thúc đẩy sự phát triển chứ không phải là mệnh lệnh; an sinh giáo dục phải đúng và sát với tình hình địa phương; xác định rõ và đưa ra tiêu chí đánh giá khen thưởng đối với học sinh và giáo viên. Đối với học sinh mầm non, Tiểu học có chế độ bảo trợ đối với những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đối với học sinh bậc THCS và THPT là các em đạt học sinh giỏi tỉnh, học sinh đậu tốt nghiệp THPT đạt điểm cao. Đối với giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh, có Bằng khen cấp Tỉnh và Trung ương…. Xây dựng đề án cụ thể và phương thức tài trợ là một nội dung quan trọng trong đề án, mong chính quyền địa phương và doanh nghiệp đồng hành và chia sẻ cùng với giáo dục của xã nhà….

Thầy giáo Lê Văn Thành, trường THPT Đặng Thai Mai với những chia sẻ rất tâm huyết với thực trạng giáo dục trên địa bàn xã hiện nay
Tri ân Thầy, Cô giáo nhân dịp kỷ niệm 43 năm Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11 và cam kết bảo trợ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025), Tập đoàn Phương Linh đã có những lẵng hoa tươi thắm và món quà tri ân đến Ban Giám hiệu các điểm trường trên địa bàn xã với lòng biết ơn sâu sắc đến các Thầy, Cô trong sự nghiệp trồng người.

Tập đoàn Phương Linh đã có những lẵng hoa tươi thắm và món quà tri ân đến Ban Giám hiệu các điểm trường với lòng biết ơn sâu sắc đến các Thầy, Cô trong sự nghiệp trồng người.
Từ lời nói đến hành động thiết thực và ý nghĩa, tạo nên sự gắn kết và trách nhiệm giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp trong việc hỗ trợ, đầu tư cho giáo dục - lĩnh vực được xác định là trọng tâm đối với sự phát triển bền vững của xã.
Tập đoàn Phương Linh sẽ đỡ đầu cho 10 học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng trong suốt giai đoạn 2025 - 2030. Bên cạnh đó, mỗi trường học tại xã sẽ lựa chọn hai học sinh tiêu biểu để nhận học bổng và phần thưởng hàng năm.

Lễ ký kết giữa UBND xã Bích Hào và Tập đoàn Phương Linh
Chương trình hợp tác không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, ý nghĩa nhân văn của doanh nghiệp và quyết tâm của chính quyền trong việc đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục. Những hỗ trợ thiết thực này sẽ tiếp thêm động lực cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em học tập, và rèn luyện hoàn thiện “đức, trí, thiện, mỹ”.



