05/12/2025 lúc 12:17 (GMT+7)
Breaking News

Doanh nghiệp Thái Nguyên “gồng mình” sau bão Matmo: Thiệt hại tiền tỷ và kỳ vọng hỗ trợ kịp thời

Tại Thái Nguyên, hai cơn bão liên tiếp đã khiến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đang phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng. Không chỉ thiệt hại về cơ sở vật chất, hàng hóa, nhiều doanh nghiệp còn đối mặt với sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và lợi nhuận. Trong bối cảnh đó, việc hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại sau bão là cần thiết, không chỉ để khôi phục hoạt động kinh doanh mà còn góp phần thúc đẩy nền kinh tế địa phương phát triển bền vững.

Thái Nguyên nằm ở vị trí chiến lược, cách thủ đô Hà Nội chỉ khoảng 70 km, với các tuyến đường quốc lộ quan trọng, có mạng lưới giao thông phát triển, thuận lợi cho việc kết nối với các khu vực khác trong và ngoài nước. Thái Nguyên nổi bật với thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu ôn hòa và cảnh quan núi rừng hữu tình. Đây là những yếu tố rất thu hút du khách, đặc biệt là du khách quốc tế, yêu thích du lịch kết hợp nghỉ dưỡng và thể thao.

Phối cảnh Khu thể thao sân golf Tân Thái.

Trong những năm vừa qua, Thái Nguyên luôn thu hút nhiều nhà đầu tư lớn, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp, sản xuất và dịch vụ. Với điều kiện thiên nhiên và mức sống của người dân ngày một tăng thì đây là cơ hội cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực sân golf xây dựng các cơ sở vật chất đẳng cấp phục vụ nhu cầu giải trí, thư giãn của giới doanh nhân. Một sân sân golf đẳng cấp tại Thái Nguyên không chỉ giúp thúc đẩy ngành du lịch mà còn góp phần tạo nên điểm nhấn cho khu vực này, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của giới thượng lưu, các doanh nhân, du khách cao cấp. Các sân sân golf hiện đại và sang trọng sẽ thu hút không chỉ người dân trong nước mà còn du khách quốc tế đến Thái Nguyên trải nghiệm, góp phần nâng cao giá trị du lịch và tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương.

Điển hình phải kể đến dự án Khu thể thao sân golf Tân Thái do Công ty cổ phần Tân Thái Holding làm chủ đầu tư. Khu thể thao sân golf Tân Thái có diện tích hơn 84ha, được thiết kế gồm các hạng mục chủ yếu: sân golf 18 hố theo tiêu chuẩn quốc tế, nhà điều hành, công trình phụ trợ, cảnh quan cây xanh…với tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng.

Dự án được quy hoạch dựa trên nền tảng hệ sinh thái tự nhiên có sẵn, bám sườn đông dãy núi Tam Đảo, có hệ thống giao thông kết nối tỉnh lộ 270, đường Bắc Sơn kéo dài, tiếp giáp các tuyến đường liên kết vùng…Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm du lịch sinh thái xanh của tỉnh Thái Nguyên trong những năm tiếp theo. Đây cũng là dự án sân golf đầu tiên được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngoài sân golf, dự án còn bao gồm hệ thống khách sạn, resort, khu vui chơi giải trí, trung tâm thể thao đa năng, khu dịch vụ thương mại và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Đây sẽ là một tổ hợp đa chức năng, không chỉ phục vụ người dân trong tỉnh mà còn hướng tới khách du lịch trong nước và quốc tế.

Với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh, sự đồng thuận của nhân dân, cùng quyết tâm của nhà đầu tư, Khu tổ hợp thể thao, sân golf Tân Thái đang dần hoàn thiện, hứa hẹn sẽ sớm trở thành công trình tiêu biểu, góp phần tạo diện mạo mới cho du lịch Thái Nguyên.

Tuy nhiên, trong những ngày vừa qua Thái Nguyên đã phải trải qua hai cơn bão liên tiếp chỉ trong vòng hơn 1 tuần khiến hàng trăm hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn thiệt hại nặng nề. Nước đã rút, nhưng dấu vết của thiên tai vẫn còn in hằn trên ruộng đồng, khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Sau "bão chồng bão", "lũ chồng lũ", nhiều doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh kiệt quệ, mất trắng.

Lớp cỏ và đất tại dự án Khu thể thao sân golf Tân Thái bị xói mòn, cuốn trôi để lộ nền đất trống và bùn lầy.

Trong cơn bão vừa qua, Khu tổ hợp thể thao, sân golf Tân Thái chịu thiệt hại hết sức nặng nề, rơi vào tình trạng ngập úng, sạt lở nghiêm trọng, khiến toàn bộ mặt bằng thi công bị xáo trộn hư hỏng nặng.

Cảnh quan xung quanh tại dự án Khu thể thao sân golf Tân Thái trở nên hoang tàn, cho thấy sức tàn phá mạnh mẽ của thiên tai.

Những bãi cỏ xanh mới trải còn chưa kịp bén rễ đã bị nước cuốn trôi, để lại những vệt đất sình lầy, nham nhở, loang lổ bùn đất. Nhiều tuyến đường nội bộ trong sân golf bị nứt và bong tróc lớp nhựa mặt, rãnh thoát nước bị tắc nghẽn do bùn đất. Hư hỏng toàn bộ phần đã tạo hình xong của 18 hole golf.

Hệ thống thoát nước và các tấm chắn đất tại dự án Khu thể thao sân golf Tân Thái bị hư hại, biến dạng.

Một số máy móc xây dựng, thiết bị, ô tô, xe cộ đang thi công bị dòng nước lũ cuốn trôi. Các công trình nhà cửa cũng bị tốc mái, đồ dùng bị cuốn theo dòng nước,…Không khí tại công trường sau bão trở nên nặng nề, ảm đạm, mùi bùn đất và nhựa ẩm xộc lên nồng nặc. Toàn bộ quá trình thi công bị đình trệ, nhiều hạng mục phải làm lại từ đầu. Thiệt hại ban đầu ước tính lên tới hơn 60 tỷ đồng, chưa kể thời gian chậm tiến độ và các hệ lụy sau đó.

Một số máy móc xây dựng, ô tô đang thi công tại dự án bị ngập trong nước lũ dẫn đến hư hỏng nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Trung Hiếu, đại diện dự án Khu tổ hợp thể thao, sân golf Tân Thái cho biết: “Chưa năm nào tôi đón ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) trong tâm trạng buồn và lo lắng đến thế. Sau khi nước rút, doanh nghiệp đang gồng mình nỗ lực tự khắc phục thiệt hại sau bão, song cũng rất cần sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng. Việc thực hiện chính sách hoãn, giãn nợ và giảm lãi suất là những giải pháp vô cùng cần thiết để giúp doanh nghiệp đứng vững trong thời gian khủng hoảng; khắc phục được khó khăn trước mắt, thúc đẩy phát triển dài hạn khi các nguồn vốn được giải phóng và dòng tiền có thể tiếp tục lưu thông,...”

Để tiếp tục tháo gỡ khó khăn sau bão lũ, ông Hiếu kiến nghị: Chính phủ và cơ quan chức năng cần triển khai kịp thời, đồng bộ chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp có thể tái thiết sản xuất. Các ngân hàng cần tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp bằng việc giãn hoãn các khoản vay trước đó, đồng thời, có chính sách giảm lãi suất phù hợp. Cơ quan thuế nghiên cứu xem xét miễn giảm, giãn hoãn một số loại thuế, phí. Các ngành và các cấp cần có chính sách hỗ trợ sự phục hồi hoàn toàn của khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, giảm chi phí cho doanh nghiệp, tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng với lãi suất hợp lý…

Hơn lúc nào hết, sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời về vật chất, tinh thần và chính sách cho các HTX, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong thời điểm này là vô cùng cần thiết, không chỉ giúp họ gượng dậy sau những thiệt hại nặng nề, mà còn trở thành động lực quan trọng để phục hồi, tái thiết sản xuất, ổn định sinh kế, tạo nền tảng cho phục hồi và phát triển kinh tế bền vững.

Cơ quan miền núi phía Bắc