27/04/2024 lúc 13:53 (GMT+7)
Breaking News

Doanh nghiệp Ấn Độ quan tâm, tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh Bình Phước

Sáng 22/3, tại TP Đồng Xoài, UBND tỉnh Bình Phước đã tổ chức Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ - Việt Nam nhằm gặp gỡ, tiếp xúc cũng như giới thiệu đến doanh nghiệp Ấn Độ những cơ hội đầu tư, thương mại và hợp tác kinh doanh khi đến với địa phương này.

Tham dự có ông Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TPHCM; các doanh nghiệp của Ấn Độ; lãnh đạo các sở, ban ngành và các doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Bình Phước.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Giới thiệu về môi trường đầu tư của tỉnh Bình Phước, ông Trần Quốc Duy, Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Bình Phước cho biết, tỉnh có vị trí nằm ở khu vực chuyển tiếp từ Tây Nguyên xuống Đông Nam bộ, giữ vai trò chiến lược, quan trọng trong hành lang kinh tế Đông Tây, là cửa ngõ giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội giữa Đông Nam bộ với Tây Nguyên và các cảng nước sâu, sân bay quốc tế, đặc biệt là với 3 nước Campuchia, Lào, Thái Lan.

Ông Trần Quốc Duy, Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Bình Phước giới thiệu về môi trường đầu tư của tỉnh

Hiện Bình Phước có 13 khu công nghiệp với tổng diện tích 6.061ha, tỷ lệ lấp đầy gần 70%; Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư với khoảng 28.364ha, trong đó có khoảng 1.622ha đất công nghiệp. Giai đoạn 2021-2030, tỉnh Bình Phước dự kiến mở rộng thêm 10.400ha diện tích đất khu công nghiệp. Đến nay, tỉnh có 413 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 4 tỷ 253 triệu USD, trong đó, Ấn Độ có 1 dự án với số vốn đầu tư 850 ngàn USD.

Với tiềm năng về quy hoạch đất đai, lao động, điều kiện tự nhiên thuận lợi và với thế mạnh về kinh nghiệm, tài chính và kỹ năng quản trị kinh doanh, Bình Phước mong muốn các doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào tỉnh, nhất là các ngành thế mạnh của tỉnh như phát triển nông nghiệp công nghệ cao; công nghiệp sản xuất; công nghệ chế biến, các ngành thương mại, dịch vụ và du lịch…

Ông Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TPHCM phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tải hội nghị, ông Madan Mohan Sethi đánh giá cao tiềm năng về công nghiệp, nông nghiệp, xuất khẩu cũng như chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Bình Phước. Đồng thời cho biết, hiện đã có nhiều doanh nghiệp của Ấn Độ quan tâm, tìm hiểu về Bình Phước. Thông qua hội nghị này, ông Madan Mohan Sethi mong muốn có sự trao đổi, hợp tác giữa các doanh nghiệp Ấn Độ với Bình Phước, góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Các đại biểu trao đổi tại hội nghị

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, các doanh nghiệp hai nước đã thảo luận, trao đổi sâu về các chính sách thuế, các lĩnh vực, ngành nghề cũng như việc thu hút đầu tư vào tỉnh Bình Phước. Lãnh đạo các sở, ban ngành của Bình Phước đã giải đáp các thắc mắc của các doanh nghiệp Ấn Độ ngay tại hội nghị và tin rằng thành công của doanh nghiệp và nhà đầu tư sẽ góp đưa Bình Phước phát triển nhanh, bền vững.

Bùi Thanh Liêm 

...