VNHN - Khi nhắc đến Yên Tử là phải nói đến Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử do Phật Hoàng Trần Nhân Tông sáng lập. Cách đây hơn 700 năm, vào tháng 8 năm Kỉ Hợi 1299, Hoàng đế Trần Nhân Tông từ phủ Thiên Trường xuất gia vào núi Yên Tử tu khổ hạnh, lấy đạo hiệu Hương Vân Đại Đầu Đà, đánh dấu sự ra đời của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.
Kể từ đó, Thiền phái này phát triển lên đỉnh cao với ba Thiền sư kiệt xuất là Nhân Tông, Pháp Loa và Huyền Quang gọi chung là Trúc lâm Tam Tổ. Với việc lập ra phái Trúc Lâm, Hoàng đế Trần Nhân Tông đã thống nhất các Thiền phái tồn tại trước đó và toàn bộ Giáo hội Phật giáo đời Trần về một mối.

Chùa Đồng Yên Tử
Trong nhũng năm vừa qua, Yên Tử được sự quan tâm của chính quyền thành phố Uông Bí cũng như tỉnh Quảng Ninh. Điểm du lịch văn hóa tâm linh Di tích Quốc gia đặc biệt Yên Tử đã từng bước hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu du khách và phật tử. Hàng năm Yên Tử đón từ 1.2 đến 1.5 triệu lượt du khách, trong dịp lễ hội xuân 2017 vửa qua, Thành phố Uông Bí đã tổ chức thành công lễ hội đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách về chiêm bái lễ phật thăm quan thắng cảnh di tích Yên Tử.
Phát triển hạ tầng giao thông phục vụ du lịch, việc triển khai đề án mở rộng và phát triển Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử đang diễn ra hết sức khẩn trương. Trùng tu tôn tạo chùa Một Mái; đầu tư bảo tồn các am thất, tháp mộ, khu Mắt Rồng; đầu tư hệ thống điểm dừng chân và nhà vệ sinh; trang bị hệ thống điện chiếu sáng dọc tuyến đường hành hương, chùa Một Mái; Trạm thông tin Yên Tử tại khu vực An Kỳ Sinh; hệ thống dịch vụ chùa Suối Tắm; hệ thống bảng chỉ dẫn khu di tích Yên Tử… đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Các dự án quan trọng khác như xây dựng tuyến đường từ ngã tư Nam Mẫu đến bến xe chùa Hồ Thiên; quy hoạch chi tiết khu trung tâm lễ hội; đầu tư tu bổ, tôn tạo chùa Hoa Yên… đều đang được triển khai tích cực. Riêng dự án Trung tâm văn hoá, lễ hội và dịch vụ du lịch tại khu vực bến xe Giải Oan đang được Công ty CP Phát triển Tùng Lâm đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng.
Ngoài ra Thành phố Uông Bí đã và đang mở rộng, kết nối với các điểm du lịch tâm linh, thắng cảnh, loại hình du lịch sinh thái lân cận. Nếu như những năm trước đây Uông Bí tập trung cho vùng lõi, là trọng điểm Yên Tử thì thời gian gần đây đang ưu tiên hình thành các tuyến đường giao thông đấu nối; huy động đầu tư xã hội để tu bổ, tôn tạo chùa; đầu tư dịch vụ du lịch… cho các điểm di tích Ba Vàng, Lạc Thanh, Hang Son, đình Đền Công; các điểm thắng cảnh tiềm năng Lựng Xanh, Hồ Yên Trung; loại hình nuôi trồng thuỷ sản kết hợp du lịch sinh thái ở Phương Nam, Điền Công. Kết quả như đã thấy, khi hiện nay chùa Ba Vàng đã trở thành điểm đến hấp dẫn du khách đứng thứ hai sau Yên Tử với lượng khách gần bằng 2/3 khách đến Yên Tử; Lựng Xanh và Hồ Yên Trung đang tiếp tục được quảng bá để xúc tiến đầu tư; Phương Nam, Điền Công đã hình thành nhiều khu nuôi trồng thuỷ sản có cảnh quan đẹp phù hợp nghỉ dưỡng, sinh thái.
Được biết Thành phố Uông Bí đang từng bước hoàn thiện các điểm vui chơi để thu hút khách du lịch, trong đó tập chung cho các điểm du lịch tâm linh đặc biệt là khu di tích Yên Tử. Để Uông Bí sớm trở thành Thành phố du lịch tâm linh của vùng đông bắc với Yên Tử là trung tâm và các điểm di tích vệ tinh sẽ tạo nên một cụm di tích tâm linh vùng Đông Bắc. Kết hợp với các khu du lịch sinh thái xung quanh các điểm di tích tâm linh tạo nên một hình thức du lịch đang rất “hot” hiện nay đó là các tour tâm linh kết hợp với nghỉ dưỡng sinh thái.
Ông Lê Tiến Dũng - Trưởng ban quản lý di tích Yên Tử thông tin thêm: Hiện nay các hạng mục đầu tư cho Yên Tử đang hoàn thiện. Đối với công tác bảo vệ cảnh quan và bảo vệ môi trường đã được Ban Quản lý phối hợp chặt chẽ với Công ty CP Phát triển Tùng Lâm tổ chức, bố trí lực lượng thu gom rác trải đều trên suốt tuyến hành hương lên chùa Đồng. Các tổ thu gom thay phiên nhau làm việc liên tục, không để rác thải vương vãi trên đường hành hương và ở tất cả các khu vực trong khu di tích. Ngoài việc thu gom, quét dọn, lực lượng vệ sinh môi trường tại đây còn tuyên truyền, nhắc nhở du khách không vứt rác bừa bãi làm xấu cảnh quan của khu di tích. Bên cạnh đó, Ban Quản lý Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử và Công ty CP Phát triển Tùng Lâm còn bố trí đặt các thùng rác liên tục từ bãi trông giữ xe lên đến chùa Đồng, tạo thuận lợi cho người dân và du khách để rác thải trong quá trình hành hương.
Chia tay Yên Tử chúng tôi tin tưởng Uông Bí đã và đang trở thành một điểm sáng du lịch tâm linh của vùng Đông Bắc bằng chính những nỗ lực xây dựng và tình yêu quê hương của tập thể cán bộ, công nhân viên của Ban Quản lý di tích và Rừng quốc gia Yên Tử nói riêng và của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Uông Bí.



