VNHNO - Trong những năm qua, Trường Trung cấp nghề Kỹ nghệ Thanh Hóa đã đào tạo hàng nghìn học sinh đã và đang làm việc tại các Hợp tác xã, làng nghề, doanh nghiệp góp phần xây dựng, củng cố, đổi mới, phát triển kinh tế tập thể của tỉnh.
Trường Trung cấp nghề Kỹ nghệ Thanh Hóa là trường công lập được thành lập theo Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 22/3/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có chức năng đào tạo nghề cho khu vực kinh tế tập thể, Hợp tác xã và đào tạo nghề theo nhu cầu xã hội ở hai cấp trình độ: Trung cấp nghề; Sơ cấp nghề.

Học viên của Nhà Trường trong giờ thực hành
Trên nền tảng nâng cấp trường Dạy nghề Thủ công nghiệp Thanh Hóa với hơn 40 năm xây dựng và phát triển, đến nay với đội ngũ trên 50 cán bộ giáo viên có kinh nghiệm, có trình độ, đặc biệt nhiều thầy cô giáo là thợ bậc cao và được nhà nước phong tặng nghệ nhân ưu tú. Trong công tác đào tạo nghề, trường đã được đầu tư cơ sở vật chất tương đối đầy đủ phục vụ cho công tác dạy và học.
Với truyền thống hơn 40 năm đào tạo, vị trí và uy tín của nhà trường đã được xây dựng một cách vững chắc. Hầu hết các ngành nghề thế mạnh và chủ lực của nhà trường hiện nay là những ngành nghề đào tạo truyền thống, nên có bề dày kinh nghiệm trong công tác tổ chức, quản lý và tuyển sinh - đào tạo, tạo ưu thế lớn trong việc thu hút người học và doanh nghiệp tuyển dụng lao động sau đào tạo.
Về đội ngũ quản lý và cán bộ giáo viên: lãnh đạo nhà trường trẻ, tâm huyết, năng động, sáng tạo, đoàn kết, có kinh nghiệm trong công tác quản lý đào tạo; có tầm nhìn khoa học, sáng tạo, quyết đoán; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; được tập thể CBVC nhà trường tin tưởng.
Bên cạnh đó, nhà trường có đội ngũ giáo viên được đào tạo bài bản tại các cơ sở đào tạo uy tín trong nước, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có ý thức tự học tập nâng cao trình độ, tâm huyết với nghề nghiệp, đa số đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục nghề nghiệp trong tình hình hiện nay.

Lê công bố quyết định hiệu trưởng Ths. Trần Đăng Thành
Về mối quan hệ, liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp cùng các cơ sở đào tạo nghề khác: Hiện nay, nhà trường đang có mối quan hệ mật thiết với nhiều doanh nghiệp và gần 1000 Hợp tác xã trong hệ thống Liên minh HTX cùng các cơ sở dạy nghề công lập, dân lập trên địa bàn tỉnh để tăng cường và mở rộng phạm vi đào tạo, tận dụng chéo các nguồn lực tại chỗ... nhằm cung cấp lao động có chất lượng theo yêu cầu đặc thù của doanh nghiệp, HTX. Nhà trường đã tạo được sự gắn kết chặt chẽ với Doanh nghiệp và HTX trong quá trình đào tạo: từ việc tham gia xây dựng chuẩn đầu ra, xây dựng chương trình; kiểm tra đánh giá năng lực đến tuyển dụng. Đặc biệt nhà trường đã hợp tác đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ cho nhiều HTX và Doanh nghiệp lớn trong tỉnh, trong đó phải kể đến Tổng công ty Tiên Sơn - Thanh Hóa, hàng năm đào tạo và bồi dưỡng cho 9 nhà máy thuộc tổng công ty với trên 500 lao động.
Trong chiến lược dài hạn, nhà trường đã có định hướng tăng cường liên kết với các cơ sở đào tạo nghề chất lượng trong và ngoài nước, các doanh nghiệp FDI có hàm lượng công nghệ cao; tạo môi trường đào tạo và thực hành, thực tập nghề chất lượng, tăng cường nguồn lực, uy tín của đơn vị nhằm thu hút người học nghề và giải quyết việc làm sau đào tạo, xuất khẩu nhân lực có trình độ nghề đáp ứng thị trường lao động ngoài nước.
Về quy mô và chất lượng đào tạo: trong những năm gần đây, quy mô đào tạo của nhà trường đang dần được mở rộng, chất lượng đào tạo được nâng cao hơn. Nhà trường đã và đang tập trung đào tạo theo nhu cầu của HTX và doanh nghiệp, đa dạng hóa các hình thức đào tạo phù hợp với thị trường lao động và yêu cầu của người học nghề như: đào tạo tại trường, đào tạo tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, tại các địa phương, làng nghề truyền thống… Nhờ vậy, lưu lượng HSSV có chiều hướng tăng. Hiện nay, nhà trường đang nghiên cứu mở rộng đào tạo thêm một số ngành nghề mới phù hợp với nhu cầu xã hội./.



