19/04/2024 lúc 20:38 (GMT+7)
Breaking News

Đắk Lắk: Vui tết trung thu và đêm hội trăng rằm cùng các em nhỏ huyện Buôn Đôn

Ngày 9/9, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Hội Phụ nữ, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Lắk và Uỷ ban nhân dân huyện Buôn Đôn tổ chức chuỗi hoạt động vui Tết Trung thu và Đêm hội Trăng rằm năm 2022 cho trẻ em trên địa bàn huyện Buôn Đôn. Nhằm động viên, khuyến khích các em học sinh học tập, rèn luyện, vươn lên trong cuộc sống.

Tham dự chương trình có sự góp mặt của: Thường trực Tỉnh đoàn; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo UBND huyện Buôn Đôn; đại diện Giáo hội Phật giáo tỉnh Đắk Lắk; đại diện doanh nghiệp, mạnh thường quân, các tổ chức, đơn vị, cá nhân nhà hảo tâm, nhà tài trợ và hơn 2.000 thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn huyện Buôn Đôn có mặt tại đêm hội trăng rằm.

Biểu diễn văn nghệ tại Vui tết trung thu và đêm hội trăng rằm 2022 cùng các em nhỏ huyện Buôn Đôn.

Đêm hội trăng rằm là hoạt động thường niên được tổ chức vào dịp Trung thu nhằm động viên, khuyến khích các em học sinh học tập, rèn luyện, vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhà hảo tâm đối với thiếu nhi các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Đại biểu tham dự chương trình đêm hội trăng rằm 2022 cùng các em nhỏ huyện Buôn Đôn.

Nằm trong kế hoạch tổ chức phong phú các hoạt động chăm lo cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em hộ gia đình nghèo, trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi, trẻ em vượt khó học giỏi, thông qua đó các hoạt hoạt động lành mạnh. Đây là hoạt động thu hút, tập hợp đông đảo trẻ em tham gia vào các hoạt động vui Tết Trung thu, góp phần tạo sân chơi bổ ích, an toàn, lành mạnh, vui tươi, phấn khởi cho các em nhân dịp Tết Trung thu.

Đại diện tỉnh đoàn Đắk Lắk và sở LĐTB&XH tỉnh tặng hoa cho đại diện doanh nghiệp, mạnh thường quân, các tổ chức, đơn vị, cá nhân nhà hảo tâm, đã tài trợ chơ chương trình.

Qua đây thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội trong việc tổ chức các sân chơi lành mạnh, an toàn cho trẻ em, đồng thời huy động mọi nguồn lực, thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói chung và huyện Buôn Đôn nói riêng.

Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk, bà H Giang Niê và đại điện sở LĐTB&XH tỉnh trao phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng có thành tích học tập tốt.

Tại chương trình Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk, bà H Giang Niê thay mặt ban tổ chức đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thiếu nhi trên cả nước nhân dịp Tết Trung thu 2022. Trong không khí náo nhiệt, vui tươi của Đêm hội trăng rằm, các em thiếu nhi đã được thưởng thức các tiết mục múa lân sư rồng, ca múa nhạc về chủ đề Trung thu; gặp gỡ, giao lưu với nhân vật cổ tích chị Hằng – chú Cuội; tham gia hoạt động đố vui tìm hiểu về ngày Tết Trung thu.

Các Đại biểu, đại diện ban tổ chức, đại diện doanh nghiệp, mạnh thường quân, các tổ chức, đơn vị, cá nhân nhà hảo tâm, nhà tài trợ trao tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh hoạt động vui tết trung thu năm 2022, Ban tổ chức chương trình đã trao tặng 50 suất học bổng; 13 suất quà; 30 chiếc xe đạp cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; chi nhánh Ngân hàng Agribank huyện Buôn Đôn cũng trao tặng cho phòng giáo dục huyện 5 bộ máy tính để bàn; và 2.000 phần quà cho các em thiếu nhi tham dự chương trình.

Đại diện Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Kim Oanh trao căn nhà nhân ái.

Sáng cùng ngày 9/9 ban tổ chức chương trình khám bệnh nhân đạo và phát thuốc miễn phí, bên cạnh đó trao tặng 200 bánh trung thu cho trẻ em tại Buôn Drang Phôk - xã Krông Na- Huyện Buôn Đôn. Đồng thời tổ chức Hội thi lồng đèn đẹp; khởi công xây dựng 01 nhà nhân ái; với tổng kinh phí chương trình khoảng 500 triệu đồng.

Một vài hình ảnh chương trình Vui tết trung thu và đêm hội trăng rằm 2022:

Ban tổ chức phối hợp cùng bệnh viên mắt tây Nguyên khám bệnh nhân đạo và phát thuốc miễn phí cho trẻ em tại Buôn Drang Phôk - xã Krông Na- Huyện Buôn Đôn.
Ban tổ chức phối hợp cùng bệnh viên mắt tây Nguyên khám bệnh nhân đạo và phát thuốc miễn phí cho trẻ em tại Buôn Drang Phôk - xã Krông Na- Huyện Buôn Đôn.
Hội thi Lồng đèn – Mâm cỗ năm 2022 tạo sân chơi cho các em thiếu nhi huyện Buôn Đôn nhân dịp lễ trung thu với nhiều ý nghĩa.
Giám khảo Hội thi Lồng đèn – Mâm cỗ năm 2022 chấm điểm và lắng nghe các em giới thiệu ý nghĩa về mâm cỗ.

Đình Tiến