20/04/2024 lúc 18:34 (GMT+7)
Breaking News

Đắk Lắk: Hướng đến hoàn thành nhiệm vụ những tháng cuối năm

Chiều ngày 14/9/2022, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo định kỳ tháng 8 thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH), đảm bảo quốc phòng – an ninh (QP-AN) tháng 8 năm 2022.

Tham dự buổi họp báo có: Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Nguyễn Tuấn Hà - Chủ trì; cùng đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các Sở, ban ngành, địa phương cùng các cơ quan thông tấn báo chí T.Ư và địa phương.

Đại biểu tham dự buổi họp báo.

Theo báo báo tháng 8/2022, tình hình KT-XH tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát triển ổn định. Cụ thể, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh tháng 8 ước thực hiện 131 triệu USD, tăng 13,3 % so với tháng trước; thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn gần 636 tỷ đồng, tổng thu ngân sách từ đầu năm đến nay trên 6.315 tỷ đồng, bằng 94,71% dự toán Trung ương giao và 77,02% dự toán HĐND tỉnh giao. Bên cạnh đó các hoạt động văn hóa, thể thao, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện, đảm bảo đời sống nhân dân. Công tác chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Buôn Ma Thuột trả lời câu hỏi của cơ quan báo chí.

Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương có liên quan đã trả lời và cung cấp thêm thông tin về quá trình giải quyết nội dung một số vấn đề mà cơ quan báo chí phản ánh trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại Họp báo

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Nguyễn Tuấn Hà đánh giá cao công tác tuyên truyền, thông tin của cơ quan thông tấn, báo chí trong thời gian qua, đồng thời mong muốn trong thời gian tới các cơ quan thông tấn, báo chí phát huy hơn nữa và cùng đồng hành với tỉnh kịp thời tuyên truyền hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh một cách sâu rộng, và thiết thực hơn nữa đặc biệt là cần nêu nhiều hơn nữa những mô hình hay, kinh nghiệm quý, những gương sáng việc hay cần nhân rộng ra với cộng đồng, xã hội...

Mai Trinh