27/12/2025 lúc 12:29 (GMT+7)
Breaking News

Đắk Lắk: Thế hệ trẻ quan tâm đến xây dựng và phát triển của tỉnh

Cuộc thi “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh” đã chính thức tổng kết sau gần 7 tháng triển khai. Cuộc thi đã tìm ra nhiều hiến kế khách quan, phù hợp với địa phương để xây dựng và phát triển. Cuộc thi thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân, đặc biệt trong đó có thế hệ trẻ, năng động, sáng tạo và nhiều hiến kế áp dụng vào thời đại 4.0.

Cuộc thi “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh” đã chính thức tổng kết sau gần 7 tháng triển khai. Cuộc thi đã tìm ra nhiều hiến kế khách quan, phù hợp với địa phương để xây dựng và phát triển. Cuộc thi thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân, đặc biệt trong đó có thế hệ trẻ, năng động, sáng tạo và nhiều hiến kế áp dụng vào thời đại 4.0.

Anh Phạm Văn Dương là một ví dụ điển hình cho tuổi trẻ năng động và sáng tạo, anh hiện đang công tác giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk. Là một người luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động đoàn trên địa bàn và mong muốn xây dựng tỉnh nhà thêm phát triển, khi được biết đến cuộc thi “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh” do Tỉnh ủy Đắk Lắk phát động anh đã rất phấn khởi để nghiên cứu và đưa ra hiến kế phù hợp với tình hình của địa phương.

Anh Phạm Văn Dương là một ví dụ điển hình cho tuổi trẻ năng động và sáng tạo

Tại buổi tổng kết cuộc thi anh Phạm Văn Dương đã nhận được chứng nhận của Bí thư Bùi Văn Cường về đề tài “Quy hoạch phát triển công nghiệp chế biến nâng cao giá trị chuỗi sản phẩm gắn với bảo đảm Quốc phòng, An ninh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”.

Chia sẻ với phóng viên về đề tài, anh Dương cho biết: Đắk Lắk có vị thế chiến lược về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của Tây Nguyên và cả nước. Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng là một trong những địa bàn trọng điểm được quy hoạch phát triển công nghiệp chế biến nông sản. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi thì Đắk Lắk vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn để quy hoạch phát triển công nghiệp chế biến nông sản. Chính vì vậy, tôi nghĩ rằng, trong thời gian tới tỉnh ta cần có những giải pháp mang tính đột phá nhằm phát triển được thế mạnh gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tuy không được xếp vào những hiến kế chất lượng cao của cuộc thi nhưng tôi cũng mong muốn rằng chủ đề của mình sẽ giúp ích cho sự phát triển bền vững của tỉnh ta trong thời gian tới.

Cuộc thi thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân trong đó đặc biệt là sự quan tâm của thế hệ trẻ

Tại buổi tổng kết, Ban tổ chức cuộc thi cũng đã trao giải thưởng cho 11 nhóm tác giả, các tác giả đoạt giải, trong đó: Ông Phạm Thanh Tuấn, đại diện Công ty TNHH MTV xã hội Bồ công Anh với ý tưởng hiến kế: Kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020 - 2022 (tầm nhìn 2025); Tác giả Hồ Thăng Hiếu với ý tưởng hiến kế: Trải nghiệm nghề thủ công truyền thống trong du lịch; Nhóm tác giả: Nguyễn Thái Nam; Đào Hưng; Trần Thị Mỹ Hạnh; Thân Thị Lê Châu với ý tưởng hiến kế: Mô hình phát triển rừng đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (mô hình điểm tại thành phố Buôn Ma Thuột); Tác giả Y Valentina Niê Hra với ý tưởng hiến kế: Xây dựng mô hình vườn rừng kết hợp du lịch trải nghiệm; Bà Nguyễn Thị Yến, đại diện Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ hướng nghiệp Thành Nhân với ý tưởng hiến kế: Nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm gạch không nung tự khóa được làm từ đất đồi tại tỉnh Đắk Lắk; Tác giả Trần Phước Hưng với ý tưởng hiến kế: Phát triển du lịch trồng hoa đại trà, kết hợp du lịch tìm hiểu lịch sử - văn hóa - sinh thái trên địa bàn huyện Krông Bông, Đắk Lắk; Tác giả Nguyễn Huy Tường với ý tưởng hiến kế: Đẩy mạnh xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang ở các địa phương; đầu tư xây dựng cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh; Nhóm khởi đầu yêu thương Buôn Ma Thuột gồm các tác giả: Vũ Thị Kim Dung, Phạm Thị Kim Hải, Vũ Thị Diễm Trang, Trần Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Thị Loan, Phạm Thanh Tuấn, Phan Thành Nhơn, với ý tưởng hiến kế: Chương trình ngoại khóa dành cho học sinh về: Lòng biết ơn và lối sống văn minh; Tác giả Nguyễn Tất Thắng với ý tưởng hiến kế: Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch tại chỗ hướng đến phát triển kinh tế du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2025; Tác giả Đặng Văn Hào với ý tưởng hiến kế: Giải pháp xây dựng hành lang đi bộ dọc theo suối Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột; Tác giả Nguyễn Thị Quyên với ý tưởng hiến kế gồm 04 chuyên đề: (1) Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk; (2) Đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy liên kết sản xuất công công nghiệp vùng Tây Nguyên; (3) Phát triển chuỗi giá trị cao su liên vùng Tây Nguyên; (4) Xây dựng Đảng về đạo đức - Nhiệm vụ quan trọng hiện nay của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk.

Qua cuộc thi, có thể thấy rõ sự quan tâm của người dân đối với việc xây dựng và phát triển của Đắk Lắk, nhất là những thế hệ trẻ đến sự phát triển của tỉnh. Những thế hệ trẻ vừa có tri thức lẫn trí thức hứa hẹn sẽ là những nhân tố trong tương lai đưa Đắk Lắk ngày càng phát triển.