23/12/2025 lúc 02:18 (GMT+7)
Breaking News

Đại tá, TS Trần Ngọc Hồi - Tự hào người thầy mặc áo lính

Nhân dịp 22/12/2020, chúng tôi đến thăm anh: Đại tá, TS Trần Ngọc Hồi - Chủ nhiệm Khoa Công tác Đảng, công tác chính trị, Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng. Anh là giảng viên mẫn cán nhiệt tình giảng dạy, nghiên cứu khoa học, giúp đỡ các thế hệ học viên. Nhưng từ đáy lòng mình anh chưa bao giờ hài lòng với những gì mình đã làm được mà phải phấn đấu hơn nữa.

Nhân dịp 22/12/2020, chúng tôi đến thăm anh: Đại tá, TS Trần Ngọc Hồi - Chủ nhiệm Khoa Công tác Đảng, công tác chính trị, Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng. Anh là giảng viên mẫn cán nhiệt tình giảng dạy, nghiên cứu khoa học, giúp đỡ các thế hệ học viên. Nhưng từ đáy lòng mình anh chưa bao giờ hài lòng với những gì mình đã làm được mà phải phấn đấu hơn nữa.

“Tôi được như ngày hôm nay bởi sự kiên định nghề nghiệp và tự tin vào con đường mình lựa chọn, cùng với sự động viên của gia đình và sự giúp đỡ của Thủ trưởng các cấp. Tôi luôn cố gắng về mọi mặt, nhất là trong chuyên môn, góp phần đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ quân đội”. Đó là lời tâm sự chân tình của anh cho chúng tôi nghe vào cuối buổi chiều Đông.

Đại tá, TS. Trần Ngọc Hồi - Chủ nhiệm khoa Công tác Đảng, công tác chính trị.

Đi lên từ nội lực.

Anh sinh năm 1967, những năm tháng học phổ thông, anh đã yêu thích màu xanh áo lính. Rồi, cơ duyên cũng đến với anh, khi tốt nghiệp cấp III, anh lên đường nhập ngũ, sau 02 năm tại ngũ, anh quyết định thi vào Trường Sĩ quan Chính trị. Khi tốt nghiệp anh được giữ lại Học viện làm cán bộ giảng dạy. Tại đây, anh tiếp tục theo học và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ. Với sự nghiệp giảng dạy của mình, anh đã được bổ nhiệm làm Giảng viên, Giảng viên chính. Được tín nhiệm, anh được bổ nhiệm giữ cương vị Chủ nhiệm bộ môn rồi làm Phó Chủ nhiệm Khoa Công tác đảng, công tác chính trị, Học viện Chính trị. Hiện nay, anh làm Chủ nhiệm khoa.

Bằng kinh nghiệm và kiến thức có được, TS. Trần Ngọc Hồi không ngừng đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp giảng dạy tích cực gắn với tăng cường nghiên cứu khoa học; hướng dẫn nhiều học viên nghiên cứu khoa học, làm luận văn cao học, viết nhiều sách, giáo trình, tài liệu, bài hội thảo, báo khoa học ngành và chuyên ngành Chính trị học.

Những niềm vui với nghề.

Đại tá, TS. Trần Ngọc Hồi gắn bó với Khoa Công tác đảng, công tác chính trị, Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng gần 30 năm. Anh cùng ban lãnh đạo Khoa và đồng nghiệp xây dựng nên sự đoàn kết, đưa Khoa ngày một lớn mạnh, với đội ngũ nhà giáo năng động, sáng tạo, có phẩm chất và năng lực tốt, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng là một trong những đơn vị tiêu biểu của Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng.

Đại tá, TS. Trần Ngọc Hồi tâm sự: “Những năm gần đây, Khoa đã điều chỉnh, bổ sung 12 chương trình đào tạo đại học và đưa vào sử dụng từ năm học 2015-2016; xây mới và nâng cấp 3 chương trình đào tạo sau đại học. Khoa thường xuyên coi trọng các hình thức nhằm nâng cao chất lượng bài giảng, như: Giảng mẫu, giảng tập, dự giảng, kiểm tra giảng… và kịp thời rút kinh nghiệm. Hằng năm, 100% bài giảng của khoa xếp loại khá, tốt; hơn 80% bài giảng tốt. Những thay đổi trong chương trình đào tạo, áp dụng phương pháp giảng dạy tiên tiến giúp khoa cung cấp cho học viên các kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, chủ động, sáng tạo, có khả năng phát hiện, phân tích, giải quyết vấn đề một cách lôgic, nhất là những vấn đề về CTĐ, CTCT liên quan trực tiếp đến cương vị, chức trách của người học sau khi ra trường”.

Cán bộ, giảng viên Khoa Công tác Đảng, công tác chính trị hội ý nghiệp vụ.

Cùng với đổi mới phương pháp giảng dạy, Khoa CTĐ, CTCT luôn đi tiên phong trong NCKH và ứng dụng công nghệ. Khoa đã tham gia nghiên cứu thành công một đề tài cấp Nhà nước; chủ trì và tham gia trên 06 đề tài cấp bộ, 17 đề tài cấp ngành, 40 đề tài cấp học viện, 8 đề tài cấp khoa với 90% xếp loại xuất sắc; biên soạn, xuất bản 36 giáo trình, tập bài giảng và sách chuyên khảo cho các đối tượng. Cán bộ, giảng viên của khoa là tác giả của hàng trăm bài báo, tham luận trên các báo, tạp chí, kỷ yếu khoa học... Với mục tiêu khơi dậy và vun đắp niềm đam mê NCKH, cán bộ, giảng viên khoa đã nhiệt tình hướng dẫn 145 đề tài NCKH của học viên với trên 50 đề tài đoạt giải cấp học viện. Khoa tổ chức thành công nhiều hội thảo, tọa đàm khoa học, sinh hoạt học thuật và tích cực tham gia hội thảo khoa học các cấp.

Anh cùng tập thể đội ngũ giảng viên của Khoa không ngừng nghiên cứu về Lịch sử công tác Đảng, công tác chính trị; Nguyên lý xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam; Lý luận thực tiễn Công tác tư tưởng; Công tác tổ chức; Công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; Công tác đảng, CTCT trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Khoa đã tham gia bồi dưỡng cán bộ chính trị, đào tạo sau đại học khoa học xã hội và nhân văn quân sự cho học viên Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia với 100% tốt nghiệp khá, giỏi

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị; sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị trong toàn Học viện, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, hàng năm Khoa CTĐ, CTCT luôn hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Khoa, các bộ môn và nhiều cán bộ, giáo viên đã được cấp trên khen thưởng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen.

Cùng những cố gắng đó, Đại tá, TS. Trần Ngọc Hồi đã nhận được nhiều phần thưởng, danh hiệu Chiến sĩ Thi đua, Giáo viên Giỏi cấp Bộ Quốc phòng, cấp Học viện; nhiều Bằng khen, Giấy khen, Huy chương, Kỷ niệm chương; cùng với đó là những tình cảm yêu mến của học viên, sinh viên, sự trân trọng của đồng nghiệp. Viết về anh và tập thể Khoa CTĐ,CTCT, thì thật nhiều để kể, song đôi nét vậy thôi cũng thêm trân quý về những nhà giáo công tác trong Quân đội nhân dân Việt Nam.