Đã có dịp viết về nhiều tấm gương nhà giáo mẫn cán tại Học viện Quốc phòng, nay lại được nghe kể về Đại tá, TS. Nguyễn Đình Sơn – Phó Chủ nhiệm khoa Mác – Lê Nin, một giảng viên gương mẫu, tận tâm với công việc, hòa đồng với đồng nghiệp và hết lòng với học viên. Năm 2020, anh vinh dự được Hội đồng chức danh GS Nhà nước xét công nhận đạt chuẩn chức danh PGS. Để rồi nhân dịp 22/12, chúng tôi đến thăm anh, chia vui đôi nét về nhà giáo người lính Cụ Hồ.
Những năm gắn bó với vai trò của người thầy giáo trong Học viện Quốc phòng, Đại tá, PGS.TS. Nguyễn Đình Sơn sinh năm 1962 trên quê hương Đô Lương, tỉnh Nghệ An luôn được đồng nghiệp quý mến, học viên kính trọng. Nhưng từ đáy lòng mình anh chưa bao giờ hài lòng với những gì mình đã làm được mà phải phấn đấu hơn nữa.
Đại tá, PGS.TS. Nguyễn Đình Sơn - Phó chủ nhiệm khoa Mác - Lê Nin, Học viện Quốc phòng.
Đại tá, PGS.TS Nguyễn Đình Sơn – Phó Chủ nhiệm Khoa Mác – Lê Nin hôm nay đang tiếp nối trang sử truyền thống của đơn vị. Anh cùng Chỉ huy, lãnh đạo Khoa và đồng nghiệp xây dựng nên sự đoàn kết, đưa Khoa ngày một lớn mạnh, với đội ngũ nhà giáo năng động, sáng tạo, có phẩm chất và năng lực tốt, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng là một trong những đơn vị tiêu biểu của Học viện Quốc phòng trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
Ở cương vị Phó Chủ nhiệm khoa, Đại tá, TS Nguyễn Đình Sơn cùng tập thể cấp ủy, chỉ huy khoa thường xuyên quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ giảng viên kế cận cả về phẩm chất và năng lực chuyên môn; không ngừng đổi mới chương trình, nội dung, hoàn thiện hệ thống giáo trình; đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, sáng tạo của người học đối với các bộ môn học của Khoa Mác – Lê Nin đảm nhiệm.
Học viện Quốc phòng được giao nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ cao cấp của Quân đội. Đây là những cán bộ có trình độ chuyên sâu về lý luận, được đào tạo qua nhiều cấp học trong và ngoài nước, hiện nay đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng trong Quân đội, có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn. Vì vậy, để đáp ứng với yêu cầu giảng dạy sát với đối tượng đào tạo, cập nhật với kiến thức mới, đội ngũ giảng viên, khoa Mác – Lê Nin được thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn theo phân cấp quản lý để thống nhất nội dung, chương trình, phương pháp, hoàn chỉnh kiến thức theo đúng các quy chế, quy định, kế hoạch về công tác chuẩn bị và thực hành giảng bài đối với từng đối tượng. Nội dung bồi dưỡng đội ngũ giảng viên được chú trọng toàn diện cả về phẩm chất, năng lực sư phạm, nhất là sự phát triển của khoa học công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn quân sự, khoa học quản lý xã hội và những nội dung đặc thù của Học viện Quốc phòng. Tùy theo từng chuyên đề, cụm chuyên đề, Học viện đề ra tiêu chí bồi dưỡng và kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên ở từng khóa học. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Học viện xác định: “Dạy thực chất, học thực chất và đánh giá đúng thực chất”.
Mỗi giảng viên phải phát huy tinh thần độc lập, ý thức tự giác, đam mê với nghề nghiệp, nhiệt huyết, trách nhiệm, chủ động tự học tập nắm vững lý luận Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận dạy học hiện đại, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục - đào tạo; biết kế thừa và sử dụng tổng hợp phương pháp dạy học tích cực một cách linh hoạt, sáng tạo vào các hình thức dạy học phù hợp với mục tiêu, yêu cầu và đối tượng đào tạo. Đồng thời, tự nghiên cứu mở rộng kiến thức ở tầm chiến dịch, chiến lược; thấu hiểu sâu sắc lĩnh vực chuyên môn mà mình đảm nhiệm, luôn tìm tòi, sáng tạo, áp dụng những thành tựu khoa học - kỹ thuật hiện đại vào quá trình giảng dạy để bài giảng có sức hấp dẫn cao, hiệu quả nhất cho các thế hệ học viên khi về đào tạo tại Học viện Quốc phòng.
Quang cảnh Học viện Quốc phòng nơi Đại tá, PGS.TS Nguyễn Đình Sơn đang công tác.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị trong toàn Học viện, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, giảng viên,…hàng năm, Đại tá, PGS.TS Nguyễn Đình Sơn và tập thể Khoa luôn hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Khoa Mác – Lê Nin vững mạnh toàn diện, đồng thời góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Học viện Quốc phòng Anh hùng. Khoa có hàng trăm bài báo cáo khoa học đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành uy tín, cùng hàng chục cuốn sách xuất bản rộng rãi, trở thành nguồn tài liệu nghiên cứu, học tập có giá trị trong và ngoài quân đội. Với những thành tích, kết quả đạt được, Khoa nhiều năm đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, được tặng Cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng; cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen của cấp trên trao tặng.
Bằng kinh nghiệm và kiến thức có được, Đại tá, PGS.TS Nguyễn Đình Sơn đã hướng dẫn thành công rất nhiều học viên, sinh viên nghiên cứu khoa học, làm NCS. Bên cạnh đó, anh tham gia nhiều đề tài khoa học cấp nhà nước, cấp Bộ, cấp ngành đạt xuất sắc và tham gia nhiều đề tài độc lập của Học viện cùng với hàng chục đề tài cấp khoa được ứng dụng vào trong giảng dạy và thực tiễn. Anh còn tham gia viết nhiều sách, tài liệu, báo khoa học ngành Khoa học Quân sự và chuyên ngành Chiến lược Quốc phòng Việt Nam.
Từ những cố gắng không biết mệt mỏi đó, Đại tá, PGS.TS Nguyễn Đình Sơn đã nhận được nhiều phần thưởng, danh hiệu: nhiều năm liên tục được khen thưởng, đạt danh hiệu Giáo viên Giỏi cấp Học viện, nhiều Bằng khen của Bộ Quốc phòng; cùng nhiều Huy chương, Kỷ niệm chương… cùng với đó là những tình cảm yêu mến của các thế hệ học viên, sự trân trọng của đồng nghiệp.
Hôm nay, Đại tá, PGS.TS Nguyễn Đình Sơn luôn noi gương phẩm chất người lính Cụ Hồ, anh tiếp tục phấn đấu làm việc, góp sức mình cho sự phát triển chung của tập thể khoa Mác – Lê Nin và Học viện Quốc phòng trong chặng đường mới đầy vinh quang.



