17/04/2026 lúc 22:14 (GMT+7)
Breaking News

Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Việt Nam hội nhập nhiệm kỳ 2026–2028: Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng Tạp chí trong bối cảnh chuyển đổi số

Sáng ngày 17/4/2026, tại Cung Trí thức Thành phố Hà Nội, Chi hội Nhà báo Tạp chí Việt Nam hội nhập đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2026-2028 với sự tham dự của 33 hội viên, đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Hội Nhà báo Việt Nam, cùng lãnh đạo Cấp ủy Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý và Tạp chí Việt Nam hội nhập.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh hoạt động báo chí đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, đặc biệt là yêu cầu đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao chất lượng nội dung và thích ứng với xu thế chuyển đổi số. Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, đánh giá toàn diện kết quả hoạt động của Chi hội trong thời gian qua. Theo đó, Chi hội đã bám sát các chủ trương, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và định hướng của Hội Nhà báo Việt Nam, từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần khẳng định vai trò của Tạp chí trong hệ thống báo chí.

Đồng chí Vũ Thị Hà, Ủy viên BCH TƯ Hội Nhà báo Việt Nam, P.Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chúc mừng Đại hội

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam chúc mừng Đại hội

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong hoạt động Chi hội, từ đó xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ mới. Trọng tâm là tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; đẩy mạnh đổi mới nội dung và hình thức thể hiện; tham mưu nâng cao chất lượng Tạp chí theo hướng chuyên sâu, hiện đại và có sức lan tỏa cao. Đại hội cũng đề ra các giải pháp đồng bộ như kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực Ban Thư ký Chi hội; đa dạng hóa hình thức đào tạo, bồi dưỡng; khuyến khích sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao; tăng cường phối hợp giữa Chi hội với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chung.

Luật gia, Nhà báo Đoàn Mạnh Phương, Bí thư Cấp ủy, Chủ tịch Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý, Tổng Biên tập Tạp chí Việt Nam hội nhập phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tại Đại hội, nhiều ý kiến tham luận tâm huyết của hội viên đã góp phần làm sâu sắc thêm định hướng phát triển Chi hội trong nhiệm kỳ mới. Nhà báo Hoàng Minh Tiến nhấn mạnh, trong bối cảnh truyền thông đa nền tảng và cạnh tranh thông tin khốc liệt, Tạp chí Việt Nam hội nhập cần xác định rõ hơn vai trò là một cơ quan báo chí chuyên sâu, có tính định hướng chính sách và phản biện xã hội. Theo nhà báo, việc nâng cao chất lượng nội dung theo hướng phân tích, chuyên luận, gắn với các vấn đề hội nhập quốc tế sẽ là chìa khóa để nâng tầm vị thế và sức ảnh hưởng của Tạp chí.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý, Tạp chí Việt Nam hội nhập chúc mừng Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí nhiệm kỳ 2026-2028

Trong khi đó, nhà báo Nguyễn Thái Bình tập trung vào yếu tố con người trong hoạt động báo chí. Nhà báo cho rằng mỗi phóng viên cần xây dựng “tư thế nghề nghiệp” rõ ràng ở cả ba giai đoạn: trước, trong và sau khi tác nghiệp. Trước khi đi thực tế phải chuẩn bị kỹ lưỡng về thông tin, góc tiếp cận; trong quá trình tác nghiệp cần giữ vững bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp; và sau tác nghiệp phải có trách nhiệm với thông tin, đảm bảo tính chính xác, khách quan và giá trị xã hội của tác phẩm. Góp ý về công tác thi đua, nhà báo Nguyễn Thị Ngọc đề xuất Chi hội cần có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ hội viên tham gia các giải báo chí lớn, đặc biệt là Giải Báo chí Quốc gia. Việc xây dựng chiến lược đầu tư cho các tác phẩm dự thi chất lượng cao không chỉ giúp nâng cao uy tín cá nhân mà còn góp phần khẳng định thương hiệu của Tạp chí trên bình diện báo chí cả nước. Ở góc độ chuyên môn, nhà báo Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí trong bối cảnh thông tin nhanh nhưng phải chuẩn xác. Nhà báo cho rằng mỗi tác phẩm cần được đầu tư cả về nội dung lẫn hình thức, tăng cường chiều sâu phân tích, dữ liệu và tính phát hiện, tránh xu hướng thông tin dàn trải, thiếu trọng tâm.

Bên cạnh các tham luận, Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong hoạt động Chi hội, từ đó xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2026 - 2028. Trọng tâm là nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; đổi mới nội dung và hình thức thể hiện; nâng cao chất lượng Tạp chí theo hướng chuyên sâu, hiện đại, có sức lan tỏa cao.

Đại hội đã thống nhất thông qua các giải pháp như kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực Ban Thư ký Chi hội; đa dạng hóa hình thức đào tạo; khuyến khích sáng tạo tác phẩm chất lượng cao; tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị. Một nội dung quan trọng của Đại hội là công tác nhân sự. Trên cơ sở thống nhất cao, Đại hội đã biểu quyết thông qua và ra mắt Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí Việt Nam hội nhập nhiệm kỳ 2026 - 2028 gồm các nhà báo: Phạm Văn Thủy, Nguyễn Thái Bình và Chu Ngọc Anh - những hội viên tiêu biểu, có năng lực và uy tín, được kỳ vọng sẽ dẫn dắt Chi hội phát triển trong giai đoạn mới. Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2026 - 2028 với phương châm hành động: “Đoàn kết - Trí tuệ - Chuyển đổi số - Hội nhập”, thể hiện quyết tâm xây dựng Chi hội vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng báo chí, đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam và tặng hoa chúc mừng nhà báo Đoàn Mạnh Phương và Đặng Đình Chấn.

Tại Đại hội, Chi hội Nhà báo đã vinh dự đón nhận sự kiện trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo chí cách mạng Việt Nam cho 2 nhà báo của Tòa soạn là nhà báo Đoàn Mạnh Phương, Tổng Biên tập và nhà báo Đặng Đình Chấn Phó Tổng Biên tập Tạp chí Việt Nam hội nhập.

Phát huy truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam, Đại hội kêu gọi toàn thể hội viên tiếp tục đoàn kết, đổi mới, nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Tạp chí Việt Nam hội nhập nói riêng và nền báo chí nước nhà nói chung trong thời kỳ mới, có những hoạt động thiết thực hướng đến chào mừng kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026) và Hội báo toàn quốc sẽ diễn ra tại thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng từ ngày 17 đến ngày 21/6/2026.

Lãnh đạo Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý, Tạp chí Việt Nam hội nhập chúc mừng Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí nhiệm kỳ 2026-2028

Các đại biểu tham dự Đại hội

Thủy Quang