29/03/2024 lúc 15:30 (GMT+7)
Breaking News

Đà Nẵng: Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á 2022

Tại lễ trao giải World Travel Awards 2022 (Giải thưởng du lịch thế giới) khu vực châu Á và châu Đại Dương tối ngày 7/9, TP. Đà Nẵng được vinh danh ở hạng mục “Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á 2022” (Asia’s Leading Festival and Event Destination 2022).
Ảnh: vnexpress.net

Được biết đây là lần thứ hai, Đà Nẵng nhận được giải thưởng danh giá này kể từ năm 2016. Để đạt được danh hiệu “Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á 2022”, Đà Nẵng phải vượt qua các điểm đến du lịch rất nổi tiếng và được nhiều du khách quốc tế biết đến của khu vực cũng tham gia tranh giải như: Bangkok (Thái Lan), Beijing, Shanghai, Macau, Hong Kong (Trung Quốc), Kuala Lumpur (Malaysia), Seoul (Hàn Quốc), Singapore...

Đà Nẵng: Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á 2022

Đặc biệt Đà Nẵng đã từng ghi dấu ấn điểm đến bằng Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (sau này được đổi thành Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng) được tổ chức từ năm 2008 đến nay. Sau đó, với vai trò một thành phố du lịch trẻ, năng động, Đà Nẵng liên tục tổ chức, đăng cai nhiều sự kiện lớn mang tầm quốc tế như: Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới (Clipper Race 2016); Hội chợ Du lịch quốc tế về nghỉ dưỡng biển và M.I.C.E (2016), Đại hội Thể thao bãi biển châu Á (2016); Tuần lễ cấp cao APEC (2017)…

Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của Covid-19, nhiều hoạt động du lịch của thành phố bị tạm dừng trong hai năm, nhưng ngay khi Chính phủ có chủ trương mở cửa trở lại (tháng 3-2022), ngành du lịch Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp kích cầu, phục hồi du lịch, thu hút khách. Minh chứng là có rất nhiều sự kiện trong nước và quốc tế đã được thành phố tổ chức như Lễ hội khinh khí cầu tại Đà Nẵng (tháng 3); Ironman 70.3 Vietnam (tháng 5); Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á - Routes Asia 2022 (tháng 6-2022) với sự tham gia của hơn 500 đại biểu là đại diện của hơn 200 hãng hàng không, sân bay, đơn vị cung ứng dịch vụ hàng không đến từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ khắp thế giới; Lễ hội Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng (từ ngày 11-6 đến 15-8); Lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng 2022 (từ ngày 29-8 đến 2-9) với sự tham gia của gần 120 golfer chuyên nghiệp đến từ 17 quốc gia tham dự… Việc liên tục tổ chức thành công các sự kiện lớn mang tầm quốc tế thêm lần nữa khẳng định thành phố Đà Nẵng rất quan tâm đến phát triển du lịch, một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố.

Có rất nhiều sự kiện trong nước và quốc tế đã được thành phố tổ chức như Lễ hội khinh khí cầu tại Đà Nẵng (tháng 3); Ironman 70.3 Vietnam (tháng 5)...

Trước khi được vinh danh là “Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á 2022”, từ đầu năm đến nay, Đà Nẵng được vinh danh ở nhiều danh hiệu quốc tế như: Top 15 điểm đến được yêu thích nhất châu Á năm 2022 do trang TripAdvisor (website du lịch nổi tiếng thế giới của Mỹ) công bố; đứng vị trí thứ 3 trong top 10 thành phố du lịch hàng đầu Đông Nam Á của Giải thưởng du lịch châu Á 2022 do tạp chí Travel & Leisure (Mỹ) tổ chức; Hội đồng Tư vấn du lịch Việt Nam (TAB) bình chọn Đà Nẵng là địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch cấp tỉnh Việt Nam (VTCI)… Rõ ràng, với quyết tâm cao trong phục hồi kinh tế - xã hội sau dịch bệnh, thời gian qua, thành phố liên tục tổ chức thành công các sự kiện, lễ hội lớn mang tầm quốc tế và được các tổ chức uy tín ghi nhận, đánh giá cao và vinh danh…

Các giải thưởng được vinh danh không chỉ góp phần khẳng định uy tín và đẳng cấp của thành phố mà còn ghi danh và định vị Đà Nẵng, Việt Nam vào danh mục các điểm đến hiện đại, an toàn với nhiều sự kiện mang tầm quốc tế trên bản đồ du lịch toàn cầu. Đây có thể xem là nền móng, là điều kiện thuận lợi của Đà Nẵng trong việc thu hút các nhà đầu tư lớn, tiếp tục khôi phục kinh tế - xã hội, thu hút khách du lịch sau Covid-19.

Nhân sự kiện này, ngành du lịch và thành phố cần nhanh chóng tận dụng cơ hội “vàng” để thu hút đầu tư, thúc đẩy, quảng bá hơn nữa hình ảnh du lịch của Đà Nẵng đến với các nước trên thế giới cũng như các thị trường khách quốc tế tiềm năng để du khách biết nhiều hơn về thành phố du lịch đáng sống và đáng đến, đúng như danh hiệu thành phố Đà Nẵng - “Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á 2022”.

Có thể thấy, nhiều năm qua, chính quyền thành phố và ngành du lịch đã rất nỗ lực để định vị vị trí của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch, không chỉ trong nước mà trên thế giới./.

Hương Giang - Tuấn Khôi