26/02/2026 lúc 13:36 (GMT+7)
Breaking News

Du lịch Thanh Hóa khởi sắc đầu năm Bính Ngọ 2026

Những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, thời tiết trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thuận lợi để người dân tham quan, chiêm bái các di tích lịch sử, nên hầu hết các điểm du lịch văn hoá tâm linh trên địa bàn tỉnh luôn đông đúc, nhộn nhịp.
Di tích Phủ Na dẫn đầu toàn tỉnh lượng khách đến tham quan dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trong không khí hân hoan những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, du lịch Thanh Hóa ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực, khởi đầu một năm mới với nhiều kỳ vọng bứt phá. Dòng người hành hương, du xuân về các điểm đến tâm linh trên địa bàn tỉnh tăng mạnh, tạo nên bức tranh sôi động, rộn ràng ngay từ những ngày đầu năm.

Điểm nhấn nổi bật nhất trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 là dòng người nườm nượp tìm về các các ngôi đền, đình, chùa nổi tiếng trên địa bàn tỉnh như: Khu di tích lịch sử Lam Kinh (xã Lam Sơn), đền Sòng (phường Quang Trung), Thiền viện Trúc Lâm (phường Hàm Rồng), di tích Phủ Na (xã Xuân Du), di tích Đền Nưa - Am Tiên (xã Tân Ninh), đền Độc Cước - đền Cô Tiên (phường Sầm Sơn), Di sản thế giới Thành nhà Hồ (xã Tây Đô), chùa Giáng (xã Vĩnh Lộc), khu di tích lịch sử văn hóa Cửa Đạt... đã có rất đông du khách thập phương tìm tới. Người thì cầu tài, cầu lộc, cầu duyên, người thì cầu bình an, sức khỏe cho bản thân và người thân trong gia đình; cũng có những người đến chùa chỉ để tìm lấy những giây phút bình yên nhằm xua tan đi những lo toan, vất vả trong cuộc sống...

Du khách tăng đột biến tại Am Tiên.

Để đảm bảo an toàn cho du khách tham quan, dâng hương, Ban Quản lý các khu di tích đã sắp xếp khu vực để xe thuận lợi, có biển hướng dẫn từng khu vực phục vụ, bố trí các điểm hóa vàng mã hợp lý. Đồng thời, các Ban Quản lý đã phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo tốt an ninh, trật tự, phòng, chống cháy nổ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân, du khách thực hiện tốt các quy định, ứng xử văn minh khi đi lễ chùa...

Bà Nguyễn Thị Trâm sinh sống tại phường Quảng Phú chia sẻ: “Hằng năm vào dịp đầu xuân năm mới tôi cùng các con thường đi đến một số đền, chùa trên địa bàn tỉnh để du xuân vãn cảnh và dâng hương. Đến khu di tích lịch sử văn hóa Phủ Na, chúng tôi vừa tham quan, chụp ảnh, vừa thắp hương lễ Phật để cầu ước cho một năm mới bình an, may mắn, tài lộc. Thêm vào đó, về nơi cửa Phật, giữa không gian thanh tịnh của ngày đầu năm, lòng mình cũng trở nên thanh thản, an yên hơn”.

Đền Độc Cước thu hút hàng nghìn lượt du khách tham quan.

Ghi nhận trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, lượng khách đến khu Di tích lịch sử - Danh lam thắng cảnh quốc gia địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu (gồm Núi Nưa, Đền Nưa, Am Tiên) tăng đột biến với 18.000 lượt khách đến dâng hương, vãn cảnh; Di tích Phủ Na dẫn đầu toàn tỉnh với trên 50 nghìn lượt khách; Đền Cửa Đạt đón trên 48 nghìn lượt khách; Cụm di tích, danh thắng đền Độc Cước - đền Cô Tiên và khu du lịch biển Sầm Sơn thu hút khoảng 18,6 nghìn lượt khách; di tích lịch sử Lam Kinh đón trên 27 nghìn lượt khách.

Đông đảo du khách đến tham quan tại Đền Bà Triệu.

Có thể thấy, trước trong và sau Tết nguyên đán đến nay, dù lượng người dân, du khách tới vãn cảnh, chiêm bái khá đông tại các khu điểm di tích lịch sử văn hóa nhưng các hoạt động vẫn diễn ra trật tự, ổn định, an toàn. Không khí trang nghiêm, công tác quản lý bài bản, môi trường sạch đẹp. Tại đây, luôn có lực lượng của Ban quản lý các di tích và công an túc trực để thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Kết quả ấn tượng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 không chỉ là những con số tăng trưởng, mà còn là minh chứng cho sự chuyển mình mạnh mẽ, đồng bộ của du lịch xứ Thanh trong giai đoạn mới./.

Theo đó, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, diễn ra từ ngày 14 đến 22/2 (tức ngày 27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng), hoạt động du lịch trên địa bàn Thanh Hóa ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc. Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, toàn tỉnh ước đón khoảng 690 nghìn lượt khách, tăng 2,3% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2025; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 607 tỷ đồng, tăng 6,5%. Không chỉ tăng trưởng về lượng khách và doanh thu, mùa du lịch đầu năm còn cho thấy những chuyển động tích cực trong công tác tổ chức, điều hành và xây dựng môi trường du lịch văn minh./.

Hải Nam.