05/05/2024 lúc 00:50 (GMT+7)
Breaking News

Cửa Lò - điểm đến hấp dẫn cho du khách

VNHN - Nhờ có bãi biển trải dài thơ mộng và dịch vụ du lịch ngày càng đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của du khách, Cửa Lò đã thu hút 2 triệu 470 ngàn lượt khách du lịch năm 2017, trong đó có 5.500 lượt khách nước ngoài.

VNHN - Nhờ có bãi biển trải dài thơ mộng và dịch vụ du lịch ngày càng đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của du khách, Cửa Lò đã thu hút 2 triệu 470 ngàn lượt khách du lịch năm 2017, trong đó có 5.500 lượt khách nước ngoài.

Cách TP Vinh 16 km về phía Đông, Thủ đô Hà Nội gần 300 km về phía Bắc, với bờ biển dài hơn 10 km, Cửa Lò là một điểm du lịch lý tưởng, nhất là trong các tour du lịch vào mùa hè, bởi ở đây có một bãi biển đẹp với bờ cát phẳng trải dài, nước biển trong xanh. Tuy trải qua hơn 100 năm hình thành và phát triển, song chỉ hơn 20 năm trở lại đây (từ sau khi thành lập thị xã Cửa Lò – 1994) đô thị du lịch biển này mới thực sự được đánh thức và đang dần khẳng định vị thế của mình trên lộ trình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển của tỉnh Nghệ An nói riêng và của đất nước nói chung.

Cửa Lò là nơi nghỉ dưỡng quen thuộc của rất nhiều du khách

2017 – Những dấu ấn thành công 

Trong năm 2017 vừa qua, Thị xã Cửa Lò triển khai thực hiện Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 25/2/2017 của UBND tình Nghệ An về tổ chức các hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2017, bước đầu đạt được những kết quả quan trọng, tạo thêm tiền đề cho du lịch Cửa Lò phát triển mạnh trong những năm tới. Cụ thể: Lượng khách về du lịch và doanh thu tăng cao, thị trường khách du lịch khá đa dạng, đặc biệt là lượng khách tham gia hội nghị, hội thảo, gặp mặt, các tour tổ chức Team building, gala dinner… 

Tổng lượng khách đạt 2 triệu 470 ngàn lượt khách, đạt 136% so với kế hoạch; Khách nước ngoài đạt: 5.500 lượt… Có một số sản phẩm mới được đưa vào khai thác như: Du thuyền trên Sông Lam, Cá thu nướng, hải sản Nghi Thủy (được cấp nhãn hiệu)… làm đa dạng các sản phẩm, đồng thời giải quyết tốt việc làm cho nhân dân. Cũng trong năm 2017, doanh thu từ các hoạt động dịch vụ, du lịch là 2.280 tỷ đồng, đạt 139,6% so với kế hoạch. 

Một điểm nhấn nữa trong năm 2017 là phát triển hạ tầng du lịch, trong đó có những dự án lớn được đưa vào khai thác như:  Vinpearl Cửa Hội, nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 1, khách sạn Sonnet, Thúy Hiếu 2, Khu vui chơi công viên Hoa cúc biển được nâng cấp…, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ. Công tác quản lý nhà nước về du lịch cũng  được tăng cường, có các chủ trương, chính sách trong hoạt động du lịch được đưa ra kịp thời  từ Trung ương đến Tỉnh.  

Đặc biệt, UBND tỉnh  đã có kế hoạch riêng để chỉ đạo Thị xã tổ chức các hoạt động  phục vụ năm du lịch 2017. Sự cố môi trường biển đã được khắc phục, công tác triển khai bảo vệ nguồn tài nguyên môi trường tại Thị xã được chú trọng và đạt hiệu quả.

Thị xã Cửa Lò còn tổ chức thành công chương trình Lễ hội quy mô cấp tỉnh, thu hút được 120 ngàn lượt khách về dự, với nhiều hoạt động và chương trình nghệ thuật có chất lượng tốt. Công tác quảng bá trọng tâm, trọng điểm, có điểm nhấn, đặc biệt các hoạt động quy mô cấp tỉnh như: Chương trình khai mạc Lễ hội, các chương trình nghệ thuật, hội chợ du lịch thương mại, giải cầu mây toàn quốc... được tổ chức đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ du lịch, thu hút được du khách trong và ngoài tỉnh về tham gia, tạo thuận lợi cho việc xúc tiến, quảng bá du lịch của địa phương. 

Cửa Lò điểm đến

Du lịch biển đảo hiện đang là thế mạnh của đô thị du lịch biển Cửa Lò và là hướng phát triển kinh tế mũi nhọn của địa phương.  

Điểm nổi bật của Cửa Lò còn ở ba đảo: Đảo Lan Châu, đảo Song Ngư và đảo Mắt với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, hoang sơ và huyền bí. Nằm sát ngay bờ biển Cửa Lò, Đảo Lan Châu còn có tên gọi khác là đảo Rú Cóc vì đảo có hình dáng tựa như một con cóc khổng lồ với tư thế đang vươn mình ra biển khơi bao la. Đảo Lan Châu chia biển Cửa Lò thành 2 khu vực hoàn toàn riêng biệt. Vào lúc thuỷ triều lên, du khách có cơ hội được chứng kiến tất cả chân đảo từ từ chìm dưới nước biển. Lúc thuỷ triều xuống, phía Tây của hòn đảo sẽ nối với đất liền thành một bán đảo. Phía Đông của hòn đảo lại có những vách đá cheo leo nằm trải dài ra phía biển khơi.

Theo thời gian do sự bào mòn của gió và sóng biển, đã tạo nên những hòn đá mang những hình thù đặc biệt. Trên đỉnh cao của đảo có lầu nghinh phong của vua Bảo Đại, từ vị trí này có thể quan sát toàn cảnh thị xã, cảng biển Cửa Lò và phóng tầm mắt ra biển khơi bao la. Tại đây, du khách còn được trải nghiệm các dịch vụ từ khu nghỉ dưỡng cao cấp, khu vui chơi giải trí, khu tổ chức các sự kiện, cùng với các trò chơi thể thao mạo hiểm, hấp dẫn. 

Đặc biệt, từ đảo Lan Châu, du khách có thể đi bằng tàu cao tốc tham quan đảo Song Ngư nằm cách khu du lịch Cửa Hội 4km. Ở đây có 2 hòn đảo: hòn nhỏ cao 88m, hòn lớn cao 133 m, từ lâu đã là đề tài hấp dẫn cho nhiều nhà thơ, nhà văn cảm xúc sáng tác tác phẩm của mình. Theo sử sách,  thời trước Vua Lê Thánh Tông cũng rất hay đi tuần và nghỉ ngơi để thưởng ngoạn cảnh đẹp thơ mộng nơi đây. Khu du lịch sinh thái Cửa Hội có dịch vụ ăn uống hải sản biển, tắm biển…

Đây là địa điểm nghỉ mát lý tưởng cho những ai muốn rời khỏi thị thành ồn ã tìm về nơi yên tĩnh, thư thái. Đặc biệt từ vị trí này, du khách có thể nhìn Đảo Ngư với hai hòn nối tiếp nhau, vì vậy mà đảo còn có tên là Song Ngư. Nơi đây có chùa Song Ngư linh thiêng được xây dựng từ thế kỷ 13, với 2 cây lộc vừng trên 300 tuổi, giếng thần, bãi tắm tiên cùng với những hệ thống thảm thực vật quanh đảo… Đó sẽ là những trải nghiệm tuyệt vời đối với du khách.

Hiện ở Thị xã Cửa Lò có 11 di tích đã được công nhận là Di tích văn hóa cấp quốc gia và cấp tỉnh, được rất nhiều du khách dừng chân như Đền Vạn Lộc, Nhà thờ Hoàng Văn Tâm, Đền Mai Bảng (là di tích cấp quốc gia), chùa Đảo ngư, chùa Lô Sơn và nhiều di tích khác được xếp hạng cấp Tỉnh. 

Toàn cảnh Đền Vạn Lộc (Cửa Lò) – Di tích Lịch sử văn hóa cấp quốc gia

Đền Vạn Lộc được xây dựng vào thời Lê Trung Hưng, là công trình kiến trúc cổ kính, quy mô. Đền là nơi thờ tự Thái úy Quận công Nguyễn Sư Hồi (1444 -1506) - con trai trưởng của Thái sư Cương quốc công Nguyễn Xí. Ông là người có công lớn trong việc giúp triều đình nhà Lê đánh đuổi giặc ngoại xâm và chiêu dân, lập ấp, lập nên làng Vạn Lộc ngày nay. "Vạn Lộc" là tên chữ của làng được Nguyễn Sư Hồi đặt với ý nghĩa hết sức lớn lao mong muốn cho "muôn lộc đổ về vùng đất này". 

Đền Vạn Lộc có vị trí đẹp, trước mặt đền là dòng sông Cấm êm đềm, sau lưng là núi Lò, bên phải có núi Rồng, bên trái có núi Tượng Sơn tạo thế "rồng chầu, hổ phục" và "sơn thuỷ hữu tình". Đền được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử văn hoá Quốc gia năm 1991.  

Chùa Lô Sơn có tên chữ là Phổ Am Tự, được xây dựng từ thời nhà Lê, thuộc làng Vạn Lộc, huyện Chân Lộc, nay thuộc khối 6, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò. Chùa Lô Sơn do Tể tướng Nguyễn Văn Miên dựng vào năm Vinh Thịnh (1705-1719) đời vua Lê Dụ Tông. Trải qua nhiều thế kỷ, chùa Lô Sơn vẫn giữ được nét cổ kính hòa quyện với thiên nhiên tạo nên một công trình văn hóa độc đáo. Chùa Lô Sơn được xây dựng dưới chân núi Cao, dựa vào thế núi, núi và chùa đan quyện hài hòa, bổ sung cho nhau, lại ẩn hiện giữa những cây đại thụ xum xuê, xanh biếc tạo cho chùa hòa nhập với cảnh trí thiên nhiên toàn cảnh như một bức tranh đầy hấp dẫn. Chùa được xếp hạng di tích Lịch sử Văn hóa cấp tỉnh. 

Với những giá trị vốn có và cảnh đẹp do thiên nhiên ban tặng, Cửa Lò có thể phát triển nhiều loại hình du lịch với sắc thái ý nghĩa riêng. Trong đó, Du lịch sinh thái cũng có thể coi là một thế mạnh với những địa danh như  Đảo Ngư, Đảo Mắt, khu du lịch sinh thái Cửa Hội, Hang Bua, nước khoáng Kim Sơn… 

                       Chùa Lô Sơn (Cửa Lò) – Di tích Lịch sử - văn hóa cấp Tỉnh

Đến với du lịch Cửa Lò, du khách cũng không nên bỏ qua việc thưởng thức các món ẩm thực mang hương sắc vùng biển miền Trung này. Đó là các món: nước mắm hạ thổ, mọc cua bể, các món mực, cá giò 7 món, ghẹ hấp me, cháo nghêu, cháo lươn…Các món ăn đặc sản này du khách đều  có  thể  thưởng  thức ngay tại các nhà hàng và dân dã hơn nữa là ngay tại bãi biển. Lý thú nhất là món ăn mực nhảy (một loại mực ống, nhỏ như ngón tay, khi vớt lên bờ vì còn tươi nên trên lưng có những đốm nháy sáng màu tím), chưa có bãi biển du lịch nào có món ăn này thoảng sẽ có một chiếc thúng vào và bạn có thể đến xem mua những giã mực sim, hoặc tôm cá còn tươi rói, nhảy búng lách tách.

Xác định rõ tầm quan trọng của phát triển du lịch trong việc nâng cao hiệu quả kinh tế của địa phương, đồng thời nhận thức được việc gìn giữ và bảo vệ môi trường là nhân tố thiết yếu để phát triển du lịch một cách bền vững, trong những năm qua, bên cạnh việc chú trọng công tác tuyên truyền, mở các đợt tập huấn Luật Bảo vệ môi trường đến các tổ chức, doanh nghiệp và các hộ gia đình, thị xã Cửa Lò đã không ngừng đầu tư chỉnh trang đô thị, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên hiện có và bảo vệ môi trường sinh thái biển, đảo theo hướng ưu tiên cho các hoạt động du lịch sinh thái. 

Thị xã tập trung chỉ đạo các đơn vị, cá nhân làm du lịch thực hiện tốt các chủ trương của Tỉnh và của Thị xã, như: tích cực nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch và thái độ phục vụ; quản lý tốt các điểm văn hóa tâm linh để phục vụ khách du lịch về tham quan; làm tốt công tác vệ sinh môi trường; đảm bảo an ninh trật tự và chỉ đạo các khu vui chơi tổ chức tốt các hoạt động vui chơi; không nâng giá, ép giá trong mùa cao điểm…

Chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền vận động người dân tham gia vệ sinh bãi biển, bảo vệ và chăm sóc cây xanh, tổ chức Tết trồng cây trong những ngày đầu năm mới với sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân…

Chủ trương của chính quyền Thị xã là mỗi người dân Cửa Lò phải như một hướng dẫn viên du lịch, vừa có thể hướng dẫn, thuyết minh cho du khách về cảnh quan, di sản địa phương, vừa tuyên truyền hướng dẫn du khách tôn trọng và bảo vệ môi trường tự nhiên, đồng thời là một hình ảnh đẹp về sự thân thiện, cởi mở trong lòng du khách. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 của Cửa Lò là "Xây dựng và phát triển thị xã thành đô thị du lịch văn minh, hiện đại". Với tiềm năng thiên nhiên vốn có, cùng với quyết tâm và những chính sách cụ thể, hợp lý khá đồng bộ, Cửa Lò hướng đến một Thành phố du lịch biển xanh – sạch – đẹp trong tương lai. 

Năm 2018 tỉnh Nghệ An và Thị xã cửa Lò sẽ tổ chức năm du lịch Cửa Lò 2018 với quy mô lớn, với nhiều hoạt động thu hút du khách từ mọi miền đất nước, chắc chắn sẽ tạo nên một Cửa Lò sôi động, hấp dẫn và hiệu quả trong ngành công nghiệp không khói trên vùng duyên hải Bắc miền Trung này./.