25/04/2024 lúc 07:43 (GMT+7)
Breaking News

Công an Đắk Nông cấp căn cước công dân xuyên suốt kỳ nghỉ lễ

Với tinh thần vì Nhân dân phục vụ trong 4 ngày nghỉ lễ dịp 2/9, trong khi người dân về quê thăm gia đình, thì các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an Đắk Nông vẫn miệt mài với công việc cấp căn cước công dân (CCCD) và cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân trên tinh thần “làm hết việc, chứ không hết giờ”, “còn người dân đến là còn làm việc” và lấy người dân làm trung tâm; lấy lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân làm mục tiêu và động lực thực hiện.

Có mặt tại các Tổ lưu động thu nhận hồ sơ cấp CCCD và cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân và tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của Công an các huyện, thành phố vào những ngày nghỉ lễ dịp 2/9, chúng tôi mới thấy hết được sự vất vả và tinh thần trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tiếp nhận và giải quyết các thủ tục liên quan đến cấp CCCD cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân.

Lực lượng Công an Đắk Nông nâng cao tinh thần trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ.

Mặc dù thời tiết không thuận lợi, nắng, mưa thất thường, số lượng công việc nhiều, nhưng các cán bộ, chiến sĩ làm việc tại đây vẫn miệt mài, tận tình hướng dẫn người dân thực hiện đầy đủ các thủ tục cấp CCCD một cách nhanh chóng, chính xác và thuận tiện nhất...

Lực lượng Công an Đắk Nông thực hiện quy trình cấp CCCD.

Trao đổi với với chúng tôi, Đại úy Trương Đình Linh, Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Đắk Glong và Trung tá Nguyễn Thị Hoa, Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Đắk Mil cho biết, nắm bắt được thông tin dịp lễ 2/9, sẽ có rất đông người dân ở địa phương công tác, học tập, làm việc ở các tỉnh khác về quê nghỉ lễ với gia đình và đây cũng là dịp để tiến hành thu nhận hồ sơ cấp CCCD và cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân.

Lực lượng Công an Đắk Nông vì Nhân dân phục vụ.

Từ thực tế đó, thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, chúng tôi đã động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn, thu xếp công việc gia đình bảo đảm 100% quân số thay nhau phối hợp với lực lượng Công an các xã, thị trấn duy trì hoạt động xuyên suốt của các Tổ cấp CCCD lưu động và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ cấp CCCD tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của Công an huyện với tinh thần vì Nhân dân phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, không để hồ sơ ùn tắc, tồn đọng qua ngày, không để người dân chờ đợi lâu, đi lại nhiều lần, đảm bảo chính xác, đúng quy trình, quy định của Bộ Công an... Đối với các trường hợp già yếu, bệnh tật, đi lại khó khăn chúng tôi đã bố trí tổ công tác đến tận nhà để làm các thủ tục thu nhận hồ sơ cấp CCCD và mã định danh điển tử cho công dân...

CBCS Công an Đắk Nông đến tận nhà cấp CCCD và mã định danh điện tử cho công dân.

Chị Nguyễn Thị Lan, ông Trần Đình Hải, anh Giàng Seo Sì và nhiều người dân đến làm CCCD tại các Tổ cấp CCCD lưu động trên địa bàn toàn tỉnh chia sẻ “Chúng tôi đánh gia cao tinh thần vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an Đắk Nông. Mặc dù là những ngày nghỉ lễ nhưng cán bộ, chiến sĩ bắt đầu làm việc từ rất sớm với thái độ niềm nở, nhiệt tình hướng dẫn người dân thực hiện các thao tác một cách nhanh chóng, chính xác. Chúng tôi đánh giá cao cách làm và tinh thần phục vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an Đắk Nông...”

CBCS Công an Đắk Nông không quản ngại khó khăn trong công việc.

Cùng với đó, trong những ngày này và trước nghỉ lễ, lực lượng Công an cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh đã thực hiện tốt phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng dữ liệu”, sử dụng hiệu quả mạng xã hội Zalo, Facebook để thông báo cho người dân biết tiện ích của việc cấp CCCD và mã định danh điện tử, thời gian, địa điểm cấp CCCD lưu động.... Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân khi đi làm CCCD thì chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết để tích hợp làm mã định danh điện tử; thông qua người thân thông báo cho những người đi làm ăn xa tranh thủ thời gian về làm thủ tục cấp CCCD....

Lực lượng Công an Đắk Nông hỗ trợ người dân làm CCCD.

Thiếu tá Phan Thị Như Thảo, Phó trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, xác định dịp nghỉ lễ 2/9, người dân xa về quê nhiều và học sinh được nghỉ học, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông chỉ đạo Công an các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử kèm định danh cho người dân bằng việc thành lập các tổ công tác về tận cơ sở để thu nhận hồ sơ cấp CCCD cả ngày lẫn đêm, xuyên suốt 4 ngày nghỉ lễ... Trên tinh thần đó, lực lượng Công an Đắk Nông đã thành lập 18 tổ công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD lưu động tại cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh (trong đó Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH tăng cường 2 tổ công tác, còn lại mỗi huyện, thành phố 2 tổ công tác). Với tinh thần vì Nhân dân phục vụ, thời gian qua, ngoài việc nâng cao hiệu quả việc cấp CCCD của các Tổ lưu động và tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, các đơn vị đã bố trí tổ công tác trực tiếp đến tận nhà tiến hành thu nhận hồ sơ cấp CCCD và mã định danh điện tử cho các trường hợp là người già cả, người tàn tật, người ốm khó khăn trong việc đi lại, vận động... Qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Đắk Nông vì Nhân dân phục vụ. Để bảo đảm trong công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho người dân đạt kết quả cao, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc nhằm bảo đảm cho quá trình triển khai cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử, vừa bảo đảm được tiến độ, mục tiêu đề ra, vừa bảo đảm công tác phòng chống dịch hiệu quả, bảo vệ an toàn tính mạng, sức khoẻ cho người dân và đội ngũ CBCS thực thi nhiệm vụ...

Công an Đắk Nông cấp CCCD xuyên suốt 4 ngày nghỉ lễ.

Với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh, sự chủ động, quyết liệt của các đơn vị và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ, kế hoạch cấp CCCD gắn chíp điện tử và mã định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh sẽ hoàn thành chỉ tiêu trong thời gian sớm nhất, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Hồng Long - Võ Hà