20/12/2025 lúc 05:55 (GMT+7)
Breaking News

Chủ động phòng chống, ứng phó với vùng áp thấp trên khu vực Nam Biển Đông

VNHN - Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa ban hành Thông báo gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng khu vực Nam Trung Bộ về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên khu vực Nam Biển Đông.

VNHN - Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa ban hành Thông báo gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng khu vực Nam Trung Bộ về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên khu vực Nam Biển Đông.

Chủ động phòng chống, ứng phó với vùng áp thấp trên khu vực Nam Biển Đông. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo Khí thượng Thủy văn Trung ương, hiện nay rãnh áp thấp hình thành trên khu vực Nam Biển Đông và có trục ở khoảng 5-8 độ Vĩ Bắc.

Dự báo trong ngày hôm nay và ngày mai (16/11), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có xu hướng hoạt động mạnh dần lên nên ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa dông và gió giật mạnh cấp 6-7.

Trong khoảng 1-2 ngày tới, trên khu vực quần đảo Trường Sa sẽ xuất hiện một vùng áp thấp và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển nhanh theo hướng Tây và sau đó ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Nam Trung Bộ, Nam Bộ.

Theo đó, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có văn bản yêu cầu chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng liên quan nhanh chóng tiến hành theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp nhiệt đới.

Đồng thời, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của vùng có áp thấp để chủ động phòng tránh.

Ngoài ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố cần nắm bắt tình hình tàu thuyền đang hoạt động trên biển, thường xuyên giữ thông tin liên lạc với các chủ tàu, thuyền để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các đơn vị chức năng quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền, các hoạt động kinh tế trên biển, ven biển để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn luôn trong tư thế sẵn sang khi có yêu cầu.

Các cơ quan, địa phương tổ chức trực ban thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn./.