21/12/2025 lúc 20:37 (GMT+7)
Breaking News

Chia sẻ khó khăn trong mùa dịch COVID-19

Thực hiện giãn cách xã hội, nhiều người bán hàng rong, bán vé số, lao động tự do… rơi vào cảnh khó khăn do mất thu nhập, nhất là đối với những người phải ở nhà thuê. Thấu hiểu điều này, nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, chủ nhà trọ đã giảm tiền thuê nhà, tặng gạo, mì gói, nhu yếu phẩm... Việc làm này không chỉ giúp người thuê trọ vượt qua khó khăn mà còn lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Thực hiện giãn cách xã hội, nhiều người bán hàng rong, bán vé số, lao động tự do… rơi vào cảnh khó khăn do mất thu nhập, nhất là đối với những người phải ở nhà thuê. Thấu hiểu điều này, nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, chủ nhà trọ đã giảm tiền thuê nhà, tặng gạo, mì gói, nhu yếu phẩm... Việc làm này không chỉ giúp người thuê trọ vượt qua khó khăn mà còn lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Đối tượng sinh sống trong các khu nhà trọ chủ yếu là người bán vé số, thợ hồ, chạy xe ôm, bán quán ăn…, đa số kinh tế gia đình đều khó khăn. Tình hình dịch bệnh phức tạp, mất thu nhập trong thời gian dài, trong khi mọi chi phí sinh hoạt như điện, nước, ăn uống, tiền thuê phòng… thì vẫn phải chi trả khiến cuộc sống của người ở trọ càng thêm lao đao.

Đại diện Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, Tạp chí Việt Nam Hội Nhập đã hỗ trợ những phần quà nhỏ giúp đỡ 03 gia đình

Thấu hiểu nỗi khổ của người lao động nghèo, nhiều tổ chức cá nhân, chủ nhà trọ.. đã hỗ trợ giảm hoặc cho nợ tiền thuê phòng, tặng gạo, nhu yếu phẩm, rau củ quả….giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt. 

Chiều ngày 2/9, ngay sau khi nắm được thông tin về ba hộ  gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại một khu nhà trọ tại số 77 đường Nguyễn Tri Phương, phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột; Phóng viên đã trực tiếp liên hệ được ba hộ gia đình này. Được biết, 3 hộ thì 02 hộ quê Phú Yên lên Buôn Ma Thuột làm nghề  thợ hồ, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh kéo dài, TP Buôn Ma Thuột trải qua 2 đợt giãn cách theo chỉ thị 16 /CT -TTg, do đó những hộ gia đình ở trọ này gặp khó khăn về kinh tế, không đủ lương thực để vượt qua những ngày dịch, nên đã tìm đến phiên chợ 0 đồng và kêu gọi mọi người giúp đỡ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, đại diện Nam Trung Bộ - Tây Nguyên của Việt Nam Hội Nhập đã đến khu trọ trên trao cho ba hộ gia đình 3 phần quà, mỗi phần gồm: 1 triệu đồng tiền mặt, 10kg Gạo, và Rau, củ…

Nhà báo Nguyễn Hương, P.Trưởng Đại diện NTB-TN chia sẻ khó khăn cùng các hộ gia đình

“Tôi phụ bán cho mẹ làm lao công dọn rác, và làm phụ hồ thời vụ công việc bấp bênh. Dịch bệnh kéo dài, không còn việc làm. Nay nhận được sự hỗ trợ của anh, chị tấm chân tình này suốt đời chúng tôi không thể nào quên. Đang lúc khó khăn, tiền dành dụm cũng cạn kiệt, vì thế, việc giảm tiền phòng hay tặng quà của các mạnh thường quân khiến chúng tôi vô cùng cảm kích" Chị Mây (người thuê phòng nhà trọ 77), chia sẻ.

"03 gia đình chúng em thật không thể tả được niềm vui khi quanh mình có những tấm lòng, những nhà hảo tâm, luôn chia sẻ kịp thời kịp lúc những khó khăn của người dân, qua đây em cũng xin gửi lời cảm ơn đến tòa soạn Tạp chí Việt Nam Hội Nhập đã hỗ trợ những phần quà ý nghĩa này lúc gia đình đang khó khăn.".

Chị Duyên trọ tại đây nói: "Cảm ơn sự quan tâm của UBND  phường Thành Công đã cử cán bộ phường đến động viên chia sẻ làm việc với chủ nhà trọ về những khó khăn của chúng em, sau khi trao đổi, làm việc thì chủ nhà trọ cũng đã đồng ý miễn giảm 1 tháng tiền nhà cho cả 03 hộ gia đình ở trọ tại đây, để chia sẻ những khó khăn trong dịch bệnh".

Thấu hiểu nỗi lòng của người xa quê phải ở trọ, mất việc làm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Chủ nhà trọ trên cũng đã tạo điều kiện giảm tiền nhà và hoãn thu tiền nhà trong những ngày giãn cách.

Ở khắp nơi trên địa bàn tỉnh, những câu chuyện, hình ảnh về sự chia sẻ, giúp đỡ đến với người dân gặp khó khăn.

Nhà báo Nguyễn Hương chia sẻ: “Tình hình dịch bệnh đã gây ảnh hưởng không nhỏ, khó khăn, chồng chất khó khăn đến đời sống của mọi người, trong đó những người ở trọ chủ yếu là lao động tự do, sống xa quê, xa người thân lại càng khó khăn gấp bội phần. Dịch bệnh diễn biến phức tạp, kéo dài, cuộc sống của những người ở trọ vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn. Vì vậy, trong khả năng của mình, nếu giúp được gì cho họ thì tôi đều sẵn lòng”.

Sau khi nắm được thông tin, phóng viên đã trao đổi với Nhà báo Nguyễn Hoàng Dưỡng, Phó trưởng Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở TT-TT Đắk Lắk. Ông cho rằng: "Báo chí phải luôn luôn nắm bắt kịp thời, phản ánh trung thực những hoạt động của xã hội và hỗ trợ cho người dân những lúc cần thiết là điều đáng làm, ngay lúc này". Ông nhấn mạnh mong bà con thấu hiểu về những khó khăn chung, cùng đồng lòng vượt qua lúc khó khăn này. Qua đây ông cũng gửi lời cảm ơn đến các cơ quan thông tấn báo chí, đã luôn đồng hành, tuyên truyền tích cực về công tác phòng chống dịch, những tấm gương tốt việc tốt, nhất là luôn quan tâm đến đời sống của người dân.

"Ở khắp nơi trên địa bàn tỉnh, những câu chuyện, hình ảnh về sự chia sẻ, giúp đỡ đến với người dân gặp khó khăn nói chung, nhất là những lao động nghèo ở khu nhà trọ ngày càng được lan tỏa. Qua đó, giúp người lao động nghèo cảm thấy ấm lòng, có thêm tinh thần và động lực vượt qua dịch bệnh COVID-19". Nhà báo Hoàng Dưỡng nói.


  “Siêu thị di động 0 đồng” tại TP Buôn Ma Thuột do Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường Thống Nhất tổ chức.

Trước đó, từ 00 giờ ngày 24/7 cho đến hết ngày 14/8 TP Buôn Ma Thuột thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, từ 00 giờ ngày 15/8 TP Buôn Ma Thuột thực hiện chỉ thị 15 trên toàn thành phố, tuy nhiên sau đó ít ngày do số ca nhiễm tăng cao, TP Buôn Ma Thuột tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ (lần 2) từ ngày 26/8 cho đến nay./.