10/08/2026 lúc 18:19 (GMT+7)
Breaking News

Chi hội Luật gia Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý: Kiện toàn tổ chức, nâng cao vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp

Ngày 10/8/2026, tại Cung Trí thức TP Hà Nội, Chi hội Luật gia Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý tổ chức Hội nghị kết nạp hội viên mới và sinh hoạt Chi hội, tập trung vào ba nội dung trọng tâm: kiện toàn, phát triển đội ngũ hội viên; đánh giá kết quả hoạt động trong thời gian qua; đồng thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, gắn hoạt động của Chi hội với nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của Viện và Tạp chí Việt Nam hội nhập.

Hội nghị có sự tham dự của Luật gia - Nhà báo Đoàn Mạnh Phương, Bí thư Cấp ủy, Chủ tịch Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý, Tổng Biên tập Tạp chí Việt Nam hội nhập; Luật gia - Nhà báo Hoàng Minh Tiến, Ủy viên Hội đồng quản lý Viện, Phó Bí thư Cấp ủy, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Việt Nam hội nhập, Phó Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Viện; cùng các hội viên Chi hội và đông đảo khách mời đến chia vui với các hội viên mới.

Lãnh đạo Chi Hội Luật gia Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý trao Quyết định, Thẻ hội viên và tặng hoa chúc mừng 2 tân Luật gia Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Bảo Linh

Kết nạp hội viên mới - bổ sung lực lượng, tăng sức mạnh cho Chi hội

Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị là tổ chức Lễ kết nạp hai hội viên mới là Nguyễn Bảo Linh và Nguyễn Văn Minh. Cả hai tân hội viên đều là cử nhân Luật và đang bảo vệ luận văn Thạc sĩ Luật Quốc tế, Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; được PGS-TS Nguyễn Tất Viễn, Viện trưởng Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý trực tiếp giới thiệu tham gia hoạt động tại Ban Tư vấn Pháp luật của Viện, đồng thời giới thiệu để Chi hội đề nghị Hội Luật gia Việt Nam xem xét kết nạp.

Tại Hội nghị, Luật gia - Nhà báo Hoàng Minh Tiến công bố Quyết định kết nạp hội viên mới của Hội Luật gia Việt Nam. Luật gia - Nhà báo Đoàn Mạnh Phương và Luật gia - Nhà báo Hoàng Minh Tiến trao Quyết định, Huy hiệu và hoa chúc mừng hai tân hội viên.

Việc kết nạp thêm hai hội viên không chỉ góp phần củng cố tổ chức mà còn bổ sung nguồn nhân lực có chuyên môn pháp luật cho các hoạt động tư vấn, nghiên cứu, tuyên truyền và phổ biến pháp luật của Chi hội. Sau khi kết nạp, Chi hội Luật gia Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý có 14 hội viên.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các hội viên mới, Luật gia - Nhà báo Hoàng Minh Tiến nhấn mạnh yêu cầu mỗi hội viên nghiêm túc thực hiện Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam và nghị quyết của Chi hội; giữ vững phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, gương mẫu chấp hành pháp luật; tích cực tham gia sinh hoạt, đóng hội phí đầy đủ; đồng thời chủ động tham gia tuyên truyền pháp luật, tư vấn pháp lý và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Đây cũng được xem là nền tảng quan trọng để Chi hội tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò của tổ chức Hội Luật gia trong môi trường nghiên cứu chính sách, pháp luật và truyền thông của Viện.

Tập thể Chi Hội Luật gia Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý

Tổng kết hoạt động Quý III: Gắn công tác Hội với nhiệm vụ chuyên môn

Tại Hội nghị, Chi hội đánh giá hoạt động trong bối cảnh đất nước đang có nhiều thay đổi quan trọng về tổ chức bộ máy, thể chế, chính sách và pháp luật, đặc biệt là quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Những chuyển động này tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội, hoạt động của doanh nghiệp, người dân cũng như yêu cầu đặt ra đối với các tổ chức nghề nghiệp pháp luật.

Đối với Chi hội Luật gia Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý, hoạt động của Chi hội được triển khai theo hướng gắn kết chặt chẽ với chức năng, nhiệm vụ chung của Viện và Tạp chí Việt Nam hội nhập, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và lãnh đạo Viện.

Trong thời gian qua, các hội viên đã tham gia tư vấn chính sách, pháp luật cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, qua đó góp phần hỗ trợ các đối tượng liên quan hiểu và thực hiện đúng quy định pháp luật. Đây là một trong những hướng hoạt động có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với chức năng của tổ chức Hội Luật gia và định hướng hoạt động của Viện.

Cùng với công tác tư vấn, các hội viên còn tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với chức năng của Viện. Theo nội dung Hội nghị, Viện đang tham gia 3đề tài khoa học cấp Bộ cùng với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đồng thời tích cực tham gia thực hiện các chuyên đề khoa học do Tạp chí Việt Nam hội nhập và Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý tổ chức.

Nhìn tổng thể, hoạt động của Chi hội thời gian qua dù còn khiêm tốn về kết quả, nhưng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của đội ngũ hội viên và sự bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Viện, lãnh đạo Tạp chí. Đặc biệt, việc gắn hoạt động Hội với nhiệm vụ chuyên môn đã giúp công tác Hội tránh hình thức, từng bước tạo ra giá trị thực chất đối với hoạt động chung của cơ quan.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Triển khai hoạt động Quý IV: Phát huy vai trò pháp lý, đồng hành cùng doanh nghiệp

Bước vào thời gian tới, Chi hội xác định tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời tập trung nguồn lực vào các nhiệm vụ có tính trọng tâm, thiết thực hơn.

Trước hết, bám sát nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của Viện và Tạp chí được xác định là yêu cầu xuyên suốt. Mỗi hội viên cần chủ động phát huy chuyên môn luật, tham gia sâu hơn vào hoạt động nghiên cứu chính sách, pháp luật, xây dựng các chuyên đề, nội dung tuyên truyền và phản biện phù hợp với chức năng của Viện và định hướng của Tạp chí.

Thứ hai, Chi hội sẽ chú trọng tư vấn và đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân. Trong bối cảnh hệ thống chính sách, pháp luật tiếp tục được hoàn thiện, nhu cầu tiếp cận, giải thích và vận dụng chính sách pháp luật của cộng đồng doanh nghiệp ngày càng lớn, đội ngũ luật gia có thể đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa chính sách và thực tiễn. Đây cũng là hướng để hoạt động của Chi hội tạo ra giá trị xã hội rõ nét hơn.

Thứ ba, Chi hội tiếp tục kết nối cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm vì các Anh hùng liệt sĩ, thông qua việc xuất bản bộ sách điện tử Huyền thoại Việt Nam theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Viện. Đây là nhiệm vụ thể hiện sự kết hợp giữa hoạt động chuyên môn, trách nhiệm xã hội và vai trò kết nối của Viện, Tạp chí và Chi hội Luật gia.

Bên cạnh đó, các hội viên được định hướng tập trung vào những giải pháp nâng cao chất lượng tư vấn pháp luật, đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tích cực tham gia các chương trình công tác của Viện, Tạp chí.

Với việc kết nạp thêm hội viên mới, kiện toàn lực lượng lên 14 hội viên, đồng thời xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chi hội Luật gia Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý đang từng bước khẳng định vai trò là một bộ phận chuyên môn gắn kết chặt chẽ với hoạt động nghiên cứu, tư vấn chính sách, pháp luật và truyền thông của Viện.

Từ nền tảng đó, hoạt động Quý IV được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ hơn về chất lượng và hiệu quả, đưa công tác Hội đi vào chiều sâu, thiết thực đồng hành cùng Viện, Tạp chí, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng, thực thi và phổ biến pháp luật trong đời sống xã hội.

Ảnh: Nhật Quang - Bài: Đình Tuyển