24/04/2024 lúc 06:57 (GMT+7)
Breaking News

Cảnh sát cơ động Đắk Lắk: Nỗ lực đảm bảo an toàn cho ngày hội toàn dân

Với mục tiêu bảo vệ tuyệt đối an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Phòng Cảnh sát cơ động Đắk Lắk đã và đang tích cực triển khai đồng bộ các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh.

Với mục tiêu bảo vệ tuyệt đối an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Phòng Cảnh sát cơ động Đắk Lắk đã và đang tích cực triển khai đồng bộ các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm đã thường xuyên tổ chức các hoạt động rèn luyện thể lực, rèn luyện kỹ chiến thuật, thực binh phương án đánh bắt khủng bố.

Chủ động toàn diện về lực lượng, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt.

Phòng Cảnh sát cơ động Đắk Lắk huy động lực lượng, phương tiện, trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ đảm bảo luôn trong trạng thái sẵn sàng phối hợp hiệp đồng tác chiến với các lực lượng Công an tỉnh bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn ngày toàn dân.

Chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động đóng quân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tổ chức tuần tra vũ trang 24/24h đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh.

Quyết tâm tập trung thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT trước, trong và sau ngày bầu cử.

Lực lượng Cảnh sát cơ động tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT trên địa bàn.


Sẵn sàng các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn ngày toàn dân.

Chú trọng công tác tuần tra kiểm soát ở các địa bàn phức tạp, các mục tiêu trọng điểm, các khu vực bỏ phiếu trong ngày bầu cử để phát hiện, xử lý các hành vi phá hoại chính sách của Đảng và Nhà nước.