15/12/2025 lúc 20:25 (GMT+7)
Breaking News

Cafe Talk: Kết nối giao thương giữa Đắk Lắk - TP Hồ Chí Minh

Ngày 25/11 Chương trình Cafe Talk với chủ đề: Kết nối giao thương giữa Đắk Lắk - TP Hồ Chí Minh được tổ chức trang trọng tại hội trường UBND tỉnh Đắk Lắk với hình thức trực tuyến với điểm cầu TP Hồ Chí Minh đây là chương trình do Hội Doanh nhân Trẻ Đắk Lắk phối hợp cùng Hội Doanh nhân Trẻ Thành Phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Ngày 25/11 Chương trình Cafe Talk với chủ đề: Kết nối giao thương giữa Đắk Lắk - TP Hồ Chí Minh được tổ chức trang trọng tại hội trường UBND tỉnh Đắk Lắk với hình thức trực tuyến với điểm cầu TP Hồ Chí Minh. Đây là chương trình do Hội Doanh nhân Trẻ Đắk Lắk phối hợp cùng Hội Doanh nhân Trẻ Thành Phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Tham dự Tại Điểm cầu Đắk Lắk có ông Lưu Văn Khôi, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk; ông Huỳnh Văn Tiến, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đắk Lắk; ông Phạm Đông Thanh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk; ông Nguyễn Quang Vinh,  Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk, Trưởng ban tổ chức Đắk Lắk.  Tại điểm cầu TP Hồ Chí Minh có ông Phạm Phú Trường, Chủ tịch Hội Doanh Nhân Trẻ TP HCM; ông Trần Ngọc Bình, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP HCM; Cùng sự góp mặt của  Hội viên YBA cùng 207 doanh nhân đến từ hai hiệp hội và các Hiệp hội bạn.

Chương trình Cafe Talk với chủ đề: Kết nối giao thương giữa Đắk Lắk - TP Hồ Chí Minh được tổ chức trang trọng tại hội trường UBND tỉnh Đắk Lắk.

Chương trình Cafe Talk với chủ đề: Kết nối giao thương giữa Đắk Lắk - TP Hồ Chí Minh tập chung thảo luận sôi nổi vào 6 nhóm ngành; Nông nghiệp, Nông sản xuất khẩu, Du lịch, Xây dựng - BĐS & BĐS Công nghiệp, Thương mại - dịch vụ - công nghệ - Y tế, Nhân lực-Đầu tư khác,  Logistic được thảo luận tại Hội nghị. Với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, nguồn lao động trẻ dồi dào, Đắk Lắk được đánh giá là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế nông nghiệp, thương mại, du lịch và hợp tác đầu tư.

Ông Lê Hoàng Cơ, TGĐ công ty TNHH Đầu tư Du lịch và Thương mại Đam San thảo luận tạo Hội nghị

Phát biểu tại Chương trình, ông Huỳnh Văn Tiến, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cho biết; Năm 2021, với nhiều biến cố của đại dịch Covid-19  đã để lại nhiều khó khăn và thách thức cho cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam cũng như toàn thế giới. Cùng với đó, Đại dịch Covid -19 cũng mang lại không ít những bài học mới, tư duy mới, sự chuyển dịch mới đặc biệt là các cơ hội mới để thích ứng và sẵn sàng ứng biến trước những thay đổi của xã hội, thị trường. Tận dụng những cơ hội vàng trong làn sóng dịch chuyển đầu tư, kết nối và tái khởi động sau dịch, Với muôn vàn khó khăn và thử thách còn phía trước, Đắk Lắk luôn không ngừng tư duy đổi mới, chuyển dịch mới để luôn sẵn sàng ứng biến trước những thay đổi của cuộc sống và xã hội. Đắk Lắk luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu từ quan tâm, về đầu tư phát triển.

Chương trình Cafe Talk  có sự góp mặt của  207 doanh nhân đến từ hai hiệp hội và các Hiệp hội bạn.

Đặc biệt tuyến cao tốc trọng điểm như Buôn Ma Thuột - Nha Trang (Khánh Hòa), cao tốc Buôn Ma Thuột - Liên Khương (Lâm Đồng), cao tốc Buôn Ma Thuột - Phú Yên chính thức được bổ sung vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Riêng tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột được xác định là động lực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh cho tỉnh Đắk Lắk và Tây Nguyên nói chung. Đây là bước tiến quan trọng để đưa đô thị Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên. Đồng thời, quốc lộ 26B - tuyến đường nối liền khu cảng biển Vân Phong, thị xã Ninh Hòa với Quốc lộ 1A cũng được đề xuất chỉnh trang nâng cấp mở rộng để đồng bộ với mặt đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, ông Tiến nhấn mạnh.

Quốc lộ 26B - tuyến đường nối liền khu cảng biển Vân Phong, thị xã Ninh Hòa với Quốc lộ 1A cũng được đề xuất chỉnh trang nâng cấp mở rộng để đồng bộ với mặt đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Trong Chương trình Cafe Talk - Chuyển mình sau đại dịch với chủ đề : “Kết nối giao thương TP HCM & Đắk Lắk”, Ông Nguyễn Quang Vinh,  Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk, Trưởng ban tổ chức điểm cầu Đắk Lắk Đã khái quát về tiềm năng vùng đất con người Đắk Lắk ông chia sẻ; Đắk Lắk Vùng đất của những nương cà phê- cao su bạt ngàn, những ngọn thác hùng vĩ, …. như chấm phá tô điểm cho bức tranh sơn thủy thêm lung linh rực rỡ. Đến với mảnh đất Tây Nguyên Đại Ngàn, quý vị sẽ được lắng nghe những câu chuyện huyền thoại, hoà mình vào một không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, một “ Kiệt tác truyền khẩu và văn hóa phi vật thể” của nhân loại.

Đắk Lắk thủ phủ của Tây nguyên - Vùng đất được thiên nhiên ưu ái ban tặng khí hậu nhiệt đới cùng tài nguyên đất thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Với vị trí giao thông thuận lợi, Đắk Lắk có sự xen kẽ giữa các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Nông, Phú Yên, Khánh Hoà và chỉ cách Thành phố Hồ Chí Minh 320km. Cùng Đắk Lắk sẵn sàng kích hoạt trở lại ngành du lịch, nhiều đơn vị du lịch đã sẵn sàng chuyển hướng đầu tư, khai thác dịch vụ du lịch chăm sóc sức khỏe như yoga, thiền, ăn uống tịnh dưỡng tại núi rừng Tây Nguyên. Tuy nhiên, những điểm hẹn vui chơi, mua sắm cao cấp tầm cỡ xứng tầm với sự chuyển mình của Buôn Ma Thuột - thủ phủ xanh Tây Nguyên vẫn còn thiếu bóng,  Ông Nguyễn Quang Vinh nói.

Đắk Lắk sẵn sàng kích hoạt trở lại ngành du lịch, nhiều đơn vị du lịch đã sẵn sàng chuyển hướng đầu tư, khai thác dịch vụ du lịch.

Ông Lưu Văn Khôi, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk cho biết; Đắk Lắk, những năm gần đây, đã được đầu tư hàng nghìn tỷ để đầu tư hoàn thiện, nâng cấp, mở rộng hạ tầng giao thông đô thị và vùng ven nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư để xứng tầm là cửa ngõ giao thông khu vực Tây Nguyên. Hệ thống hạ tầng được đầu tư phát triển đồng bộ giúp thuận lợi di chuyển và kết nối vùng miền, tạo động lực tăng trưởng và chắp cánh cho tiềm năng phát triển về kinh tế, văn hóa, du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí của Buôn Ma Thuột. Sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh cùng tiềm năng du lịch sinh thái, tâm linh… đa dạng như Hồ Lắk, Khu du lịch Buôn Đôn, Đá Voi Mẹ, Đá Voi Cha, Cụm thác Gia Long, Dray Nur, Dray Sap,... Buôn Ma Thuột sở hữu nhiều lợi thế trở thành điểm đến hấp dẫn không thể bỏ lỡ của du khách trên hành trình khám phá Tây Nguyên suốt bốn mùa trong năm. Đến 2030, Buôn Ma Thuột phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với lợi thế về loại hình du lịch văn hóa – cộng đồng và sinh thái. Đây là điều kiện vô cùng tốt để nhà đầu tư quan tâm về Đắk Lắk đóng chân.

Phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với lợi thế về loại hình du lịch văn hóa – cộng đồng và sinh thái.

Ông Khôi nhấn mạnh; Ngoài ra Với tiềm năng to lớn về phát triển điện năng lượng tái tạo, trong có đó điện gió, Đắk Lắk đang trở thành tâm điểm thu hút rất nhiều nhà đầu tư trong lĩnh vực này. Tỉnh Đắk Lắk hiện hướng tới trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của khu vực Tây Nguyên. Với những tiềm năng và sự ưu đãi về cơ chế chính sách, thu hút đầu tư, nhiều doanh nghiệp năng lượng tái tạo trong và ngoài nước đã chọn Đắk Lắk là địa phương để phát triển các dự án, nhất là dự án điện gió với 47 dự án đăng ký đầu tư, tổng công suất khoảng 10.000MW.

Các dự án năng lượng tái tạo được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương, giúp người dân trực tiếp thụ hưởng các tiện ích từ điện sạch, hệ thống đường giao thông được bê tông hóa và các công trình phúc lợi mà các dự án mang lại … góp phần ổn định kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân địa phương. Đồng thời, các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn khi đi vào hoạt động sẽ tạo tiền đề thu hút các nhà đầu tư trong nhiều lĩnh vực khác nhau đẩy mạnh đầu tư vào địa phương, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ông Phạm Phú Trường, Chủ tịch Hội Doanh Nhân Trẻ TP HCM.

Tại điểm cầu TP Hồ Chí Minh ông Phạm Phú Trường, Chủ tịch Hội Doanh Nhân Trẻ TP HCM, phát biểu; Với thông điệp “ Đắk Lắk rất đẹp và rất tiềm năng để đầu tư phát triển trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, dịch vụ du lịch", chính quyền địa phương cam kết với các nhà đầu tư sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường, tạo điều kiện tốt nhất để thu hút các tổ chức, cá nhân đến với Đắk Lắk. Đây là dịp để cung cấp thông tin về tiềm năng, thế mạnh, chính sách, thủ tục đầu tư của Đắk Lắk, qua đó tạo sức lan tỏa, thu hút các nhà đầu tư đến với địa phương. Các dự án có tính khả thi cao, được kỳ vọng thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Và với sự nỗ lực, kiên định cho sự phát triển, Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp phối hợp cùng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk tổ chức Chuỗi Cafe Talk với chủ đề “Kết nối giao thương HCM & Đắk Lắk” để cùng tìm cơ hội phát triển, ông Phạm Phú Trường chia sẻ.