17/03/2025 lúc 16:13 (GMT+7)
Breaking News

BSCKII.Trần Trọng Thắng: Thầy thuốc tận tâm

Tròn 30 năm gắn bó với nghề Y, BSCKII. Trần Trọng Thắng luôn mang trong mình khát vọng "chữa bệnh cứu người" với sự tận tâm và nhiệt huyết. Hiện anh giữ cương vị Giám đốc chuyên môn Phòng khám đa khoa MSC International Clinic – nơi ứng dụng y học tái tạo trong điều trị bệnh lý. Với thế mạnh chuyên môn ở cả 3 lĩnh vực: Cơ xương khớp – Chấn thương chỉnh hình – Phục hồi chức năng, anh được đồng nghiệp và nhiều người bệnh trân quý.

Hành trình trở thành chuyên gia chấn thương chỉnh hình hàng đầu

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình hiếu học, BSCKII. Trần Trọng Thắng được đào tạo bài bản tại Đại học Y Hà Nội, phân hiệu Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Sau khi tốt nghiệp bác sĩ đa khoa (1989-1995), anh tiếp tục học chuyên sâu về ngoại khoa và chấn thương chỉnh hình (CTCH). Sau đó, anh về công tác tại khoa Phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình tại Bệnh viện Xanh Pôn (1995-2011).

BSCKII. Trần Trọng Thắng - Giám đốc chuyên môn Phòng khám đa khoa MSC International Clinic

Nhâm nhi chén trà ấm, anh nhớ lại: “Thời bấy giờ, hệ thống hạ tầng và công nghệ còn thô sơ, đòi hỏi một bác sĩ phẫu thuật phải có chuyên môn, bản lĩnh vững vàng và khả năng xử lý nhạy bén trong mỗi ca điều trị. Các bác sĩ phẫu thuật phải mổ liên tục vì lượng bệnh nhân khổng lồ cùng nhiều ca mổ cơ xương khớp đột xuất. Đỉnh điểm có những ngày tôi được giao mổ 5 ca – mỗi ca tối thiểu là 30 phút nhưng có những ca kéo dài tới 12 tiếng. Khi bước vào phòng mổ, thời gian như ngưng đọng, tôi phải tập trung 300% năng lượng cho tới tận những giây phút cuối cùng của kíp. Khi bước ra khỏi phòng mổ, cảm giác như lê đôi chân còn thấy không đủ sức.

16 năm làm việc tại Bệnh viện Xanh Pôn đã rèn luyện cho BS. Trần Trọng Thắng bản lĩnh và tay nghề vững chắc. Trong sự nghiệp phẫu thuật ngoại khoa, anh đã thực hiện gần 1.000 ca mổ từ đơn giản đến phức tạp, đa dạng bệnh lý như chấn thương thể thao, thoái hóa khớp, thay khớp nhân tạo… Không ít trường hợp trong số đó là những bệnh án ngặt nghèo, tổn thương lớn, có nguy cơ tử vong đã được cứu chữa kịp thời.

Dấn thân trở thành người tiên phong của ngành Phục hồi chức năng

Năm 2011, anh được tổ chức phân công làm Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội và Phó Thường trực đồng hành Phục hồi chức năng ngay khi Bệnh viện thành lập. Chính tại đây, anh nhận ra rằng điều trị thành công không chỉ nằm ở phẫu thuật mà còn phụ thuộc vào quá trình phục hồi hậu phẫu. Thấu hiểu điều đó, anh tiếp tục học tập và nghiên cứu về Phục hồi chức năng (PHCN) tại Đại học Y Hà Nội. Có thể nói, anh trở thành một trong số hiếm hoi bác sĩ có chuyên môn sâu cả về CTCH và PHCN thời bấy giờ. Đây cũng là dấu mốc vàng son trong sự nghiệp của vị bác sĩ đa tài vừa vững vàng chuyên môn, vừa mạnh về quản lý.

Bác sĩ Thắng khi đang ở vị trí Phó giám đốc Bệnh viên Phục hồi chức năng Hà Nội

Trong suốt 10 năm công tác (2011-2021) tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội, bác sĩ Thắng cùng Ban Giám đốc Bệnh viện đã góp phần đưa nơi đây trở thành cơ sở y tế đầu ngành, bằng việc tham mưu với các cấp lãnh đạo, đẩy mạnh đối ngoại, đầu tư nâng cấp nhiều trang thiết bị, kỹ thuật mới trong khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng. Từ đó, nâng cao chất lượng các chương trình phục hồi tiên tiến cho bệnh nhân các bệnh di chứng sau chấn thương, sau phẫu thuật, di chứng liệt nửa người do tai biến mạch máu não, các bệnh về cơ - xương - khớp; phục hồi chức năng các bệnh ở trẻ em như bệnh xơ hóa cơ ức đòn trũm,…

Những đóng góp ấy của anh thật sự đáng quý và đáng trân trọng. Nhưng anh chỉ nghĩ đơn giản rằng: “Đối với mỗi y, bác sĩ khi đã khoác lên mình chiếc áo blouse là phải luôn đề cao y đức, sống với chữ tâm và thực hiện đúng với câu “lương y như từ mẫu”. Tôi luôn nghĩ rằng, được chữa bệnh cứu người đó là niềm tự hào, niềm hạnh phúc lớn của một bác sĩ như tôi…”. Khi biết coi thành công trong sự nghiệp là một hạnh phúc lớn thì người ta sẽ luôn sẵn sàng dành tất cả tâm sức cho công việc.

Chuyển mình thành công trong điều trị Cơ xương khớp bằng Y học tái tạo

Sau một thời gian dài tìm hiểu và nghiên cứu về Y học tái tạo, năm 2021, bác sĩ Thắng quyết định đảm nhiệm vị trí Giám đốc chuyên môn tại MSC International Clinic - phòng khám đa khoa công nghệ cao ứng dụng Y học tái tạo trong điều trị các bệnh lý cơ xương khớp. Trên cương vị mới này, anh tiếp tục miệt mài theo đuổi và tìm kiếm cách thức điều trị tốt nhất người bệnh. Với sự dày dặn trong chuyên môn và kinh nghiệm đa chiều, phác đồ điều trị của anh hướng đến cân bằng và mang lại hiệu quả bền vững nhất.

Anh là “thuyền trưởng” dẫn đầu con tàu chuyên môn tại MSC Clinic

Say mê và tự tin với những hiệu quả vượt trội của Y học tái tạo, anh trở thành “người tiên phong” mang giải pháp điều trị tiềm năng, an toàn, hiệu quả này đến cho bệnh nhân. Anh hạn chế sử dụng thuốc có nhiều tác dụng phụ, đưa phẫu thuật – thế mạnh của bản thân – là phương án cuối cùng và luôn ưu tiên các phương pháp giúp cơ thể bệnh nhân tự điều chỉnh, tái tạo. Một trong những thành tựu nổi bật trong sự nghiệp của ông là áp dụng thành công phương pháp tiêm Huyết tương giàu tiểu cầu (PRP Platelet-rich Plasma) trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp.

Anh chia sẻ: “Tôi biết y học tái tạo đã phát triển trên thế giới từ thế kỷ trước cũng như hiệu quả nó đem lại quá tuyệt vời! Tôi sẵn sàng là người đi đầu phá bỏ rào cản, mở ra hướng mới cho bệnh nhân cơ xương khớp. Vẫn là tôi Trần Trọng Thắng – Bác sĩ chấn thương chỉnh hình, phục hồi chức năng nhưng có thêm vai trò mới là Giám đốc chuyên môn Phòng khám MSC International Clinic – nắm vững và đồng hành cùng bệnh nhân với liệu pháp y học tái tạo”.

Tại MSC International Clinic, BSCKII. Trần Trọng Thắng luôn là người chủ động gỡ bỏ nút thắt băn khoăn, giúp người bệnh hiểu hơn về sức khỏe bản thân, mặt lợi và hại của mỗi phương pháp, từ đó có sự an tâm và thoải mái nhất khi điều trị. Những người bệnh tìm đến phòng khám với đa dạng mặt bệnh đều được thăm khám và điều trị chu đáo, tận tâm, từ chấn thương trong thể thao, sinh hoạt, tai nạn..; bệnh lý cột sống: thoát vị địa đệm, thoái hóa cột sống…; đến viêm bao quang khớp: viêm gân, bao hoạt dịch, dây chằng....; và hồi phục sau phẫu thuật cơ xương khớp…

Nhiệt tình tham gia công tác xã hội

Bên cạnh công việc khám và điều trị, BSCKII Trần Trọng Thắng còn tích cực tham gia công tác xã hội. Anh là Ủy viên Ban Chấp hành Hội chỉnh hình Nhi Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Hội chỉnh hình Nhi Việt Nam.

Với 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh cơ xương khớp và từng điều trị cho các vận động viên tên tuổi, anh tiếp tục cùng đội ngũ y tế MSC Clinic đồng hành cùng các giải chạy trong nước và quốc tế hàng năm, giúp các vận động viên hồi phục, trở lại với các hoạt động tập luyện và các giải đấu lớn. Gần nhất, anh và phòng khám đã mang đến buổi tư vấn và hỗ trợ y tế cho Giải chạy “Cuc Phuong Jungle Paths 2024” với quy mô 3000 vận động viên. Tại đây, bác sĩ Thắng chia sẻ những kiến thức quý giá về cách phòng ngừa và điều trị các chấn thương thể thao, giúp các vận động viên vững tâm đường chạy, an tâm trên chặng đua của mình.

30 năm gắn bó với ngành Y, BSCKII. Trần Trọng Thắng thấu hiểu hơn ai hết những vất vả, gian nan của một nghề cao quý - nghề chữa bệnh cứu người. Bác sĩ đã để lại dấu ấn không chỉ qua hàng ngàn bệnh nhân được chữa khỏi, mà còn qua những thế hệ bác sĩ trẻ được anh dìu dắt. Với anh, y đức là sự tận tâm, trách nhiệm và hết lòng thương yêu, chăm sóc người bệnh. “Tất cả những việc mình đã, đang làm cũng vì mục tiêu chung hướng tới cộng đồng xã hội, người bệnh được phục vụ tốt nhất!” – đó là kim chỉ nam đã và đang dẫn lối hành trình của bác sĩ Trần Trọng Thắng.

Thay cho lời kết

Có duyên gặp lại anh sau gần 5 năm, nụ cười tươi, khiêm nhường, vui vẻ trong từng câu chuyện, hình ảnh đẹp BSCKII. Trần Trọng Thắng ghi dấu trong tâm trí của chúng tôi. Bắt tay anh ra về, tôi càng hiểu rõ hơn về người anh khoác áo blouse trắng. Với những nỗ lực và cống hiến suốt nửa đời người của mình cho ngành Y, anh là một trong những tấm gương tiêu biểu tuyên truyền dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam vừa qua.

Hoàng Việt