Quả đúng những gì đồng nghiệp và các sản phụ kể về BSCKII. Trần Đức Hùng: Một lãnh đạo khoa nhiệt tâm, một bác sĩ vững chuyên môn, có tình được nhiều người bệnh, sản phụ , sinh viên, học viên thực tập quý mến.
Duyên với nghề
BSCKII, BSCC. Trần Đức Hùng luôn nêu cao y đức và y thuật trong công tác khám, chữa bệnh cứu người. Anh ở thế hệ đầu 7X. Từ truyền thống gia đình cùng với đam mê y học từ khi còn học phổ thông đã tạo nên bác sĩ Trần Đức Hùng ngày hôm nay. Năm 1989 anh thi đỗ trường Đại học Y Hà Nội (1989 – 1995). Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, anh tiếp tục theo học chuyên ngành Phụ sản, rồi về công tác tại khoa Phụ sản, Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, anh tiếp tục học cao học và tham dự nhiều khóa học nâng cao chuyên ngành Phụ sản tại trường Đại học Y Hà Nội. Hiện anh là Bác sĩ chuyên khoa II (BSCKII), Bác sĩ cao cấp (BSCC), đã được cấp Chứng chỉ IVF và Chứng chỉ Nam khoa.
Anh có hơn 30 năm gắn bó với nghề Y cao quý bằng tất cả tình yêu và khát vọng “chữa bệnh cứu người”. Chính từ khát vọng lớn lao ấy, trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe con người, BSCKII, BSCC. Trần Đức Hùng đã vượt qua bao khó khăn, thách thức, say mê học tập, nghiên cứu và luôn thể hiện là một người thầy thuốc tận tâm với người bệnh, tâm huyết với nghề. Anh được nhiều người ví là “Ông đỡ mát tay”. Và những năm tháng làm việc đó đã đem đến cho BS. Hùng không chỉ hạnh phúc của người làm nghề, mà còn là một môi trường tốt để anh dấn thân và học hỏi, tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp với mong muốn và mục đích lớn nhất là khám, đỡ đẻ, mổ đẻ khó cho sản phụ, đặc biệt khám và điều trị các bệnh lý Sản Phụ khoa - Vô sinh nam - Hỗ trợ Sinh sản cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.
Được sự tín nhiệm, Ban Giám đốc bệnh viện Bạch Mai đã bổ nhiệm BSCKII, BSCC. Trần Đức Hùng làm Phó Trưởng khoa Phụ sản. Hiện nay anh giữ cương vị Phụ trách khoa (Trưởng Khoa) Phụ sản, Bệnh viện Bạch Mai.
Đem đến cho người bệnh, sản phụ những niềm hạnh phúc…
Kế tiếp sự phát triển khoa Phụ sản, Bệnh viện Bạch Mai, những năm tháng công tác tại đây, BSCKII, BSCC. Trần Đức Hùng và đồng nghiệp luôn đoàn kết, hướng đến sự hài lòng của sản phụ, người bệnh. Họ yên tâm đăng ký khám, siêu âm, đẻ thường, mổ đẻ và khám, phẫu thuật, điều trị các bệnh lý phụ khoa tại khoa Phụ sản.
BSCKII, BSCC. Trần Đức Hùng thường xuyên phối hợp cùng các chuyên khoa khác cấp cứu, phẫu thuật cho nhiều bệnh nhân nặng từ các tỉnh chuyến về (Hà Tĩnh chuyển ra, Hà Giang chuyển xuống). Ngoài đỡ đẻ, mổ đẻ khó, anh chuyên phẫu thuật và điều trị các bệnh bệnh lý: U buồng trứng, u xơ tử cung, chửa ngoài tử cung, viêm phần phụ,…; Điều trị các bệnh sản khoa: dọa sảy thai, dọa đẻ non, nghén, tiền sản giật, các bệnh trên phụ nữ có thai,…; Thực hiện các phẫu thuật khó: mổ cắt tử cung, mổ sa sinh dục, mổ thẩm mỹ tầng sinh môn,…
Hiện nay, anh chuyên sâu: Phẫu thuật cắt tử cung nội soi can thiệp tối thiểu 3 lỗ; Phẫu thuật nội soi bóc u buồng trứng ở trẻ em bằng ống soi nhỏ; Phẫu thuật phụ khoa cho người già (trên 80 tuổi) có các bệnh nền nội khoa nặng; phẫu thuật sản phụ có bệnh lý nặng.
Cùng với đó, Khoa Phụ sản, Bệnh viện Bạch Mai là nơi đón tiếp các bệnh nhân nặng kèm nhiều bệnh lý phối hợp như đái đường, lupus, cao huyết áp, tim mạch, suy gan, suy thận, rối loạn đông máu,…và tai biến sản khoa, tại biến sau phẫu thuật phụ khoa diễn biến nặng; nhiều bệnh nhân có thai, có khối u phụ khoa nhưng kèm theo 4-5 bệnh nền, mổ 4-5 lần; hay nhiều bệnh nhân tai biến sau phẫu thuật đã bị ngừng tim 1-2 lần, đã phẫu thuật đi, phẫu thuật lại 2-3 lần… được chuyển đến bệnh viện, được bác sĩ Hùng phẫu thuật, điều trị tận tâm, người bệnh phục hồi nhanh.
BSCKII, BSCC. Trần Đức Hùng còn thành công trong việc khám, tư vấn vô sinh nam - Hỗ trợ Sinh sản cho các cặp vợ chồng hiếm muộn. Người bệnh nặng, hay sản phụ điều trị nội trú trước, trong và sau mổ, được sắp xếp ở phòng điều trị khang trang, sạch sẽ. Các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên của khoa tận tình thăm hỏi, giúp đỡ.
Bên cạnh công tác chuyên môn khám chữa bệnh, BSCKII, BSCC. Trần Đức Hùng nhiệt tỉnh giúp đỡ sinh viên, học viên trong nước và quốc tế đến thực tập tại Khoa Phụ sản. Anh thường xuyên nghiên cứu khoa học, tham gia công tác chỉ đạo tuyến, tích cực chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến tỉnh.
Các bệnh viện ở các tỉnh phía Bắc, mỗi khi cần sự hỗ trợ của bệnh viện Bạch Mai về sản khoa là BSCKII, BSCC. Trần Đức Hùng lại trực tiếp lên đường. Bất kể thời gian nào? Dù đêm hay ngày? với những chuyến xe xuyên đêm, anh vẫn quyết tâm lên đường cùng đồng nghiệp đi hỗ trợ và thành công cấp cứu nhiều ca bệnh nặng. Biết bao chuyến đi hỗ trợ thắm đượm tình người, tình đồng nghiệp.
Những đóng góp công sức của BSCKII, BSCC. Trần Đức Hùng thật sự đáng quý, nhưng anh chỉ nghĩ đơn giản rằng: “Đối với mỗi y, bác sĩ khi đã khoác lên mình chiếc áo blouse là phải luôn đề cao y đức, sống với chữ tâm và thực hiện đúng với câu “lương y như từ mẫu”. Tôi luôn nghĩ rằng, được chữa bệnh cứu người đó là niềm tự hào, niềm hạnh phúc lớn của một bác sĩ như tôi. Tôi rất tự hào khi khoác lên mình tấm áo blouse trắng hòa cùng với kỷ nguyên số ngành y…Và khi biết coi thành công trong sự nghiệp là một hạnh phúc lớn thì người ta sẽ luôn sẵn sàng dành tất cả tâm sức cho công việc...".
Viết tiếp câu chuyện nghề Y cao quý
Được sự quan tâm của Đảng ủy, BGĐ Bệnh viện Bạch Mai, khoa Phụ sản không ngừng nỗ lực phát triển về lượng và chất, trở thành một tập thể đoàn kết “hết lòng với người bệnh”. BSCKII, BSCC. Trần Đức Hùng luôn thấu hiểu hơn ai hết những vất vả, gian nan của một nghề cao quý - nghề chữa bệnh cứu người. Bằng bản lĩnh nghề nghiệp, sự quyết đoán và đặc biệt là lòng yêu thương con người nơi anh, đã giúp nhiều bệnh nhân, sản phụ vượt qua được phút hiểm nghèo, “mẹ tròn con vuông”. Anh quan niệm, y đức phải được thể hiện ở thái độ, tinh thần trách nhiệm với công việc, hết lòng thương yêu, chăm sóc người bệnh, sản phụ.
Anh tâm sự: “Bệnh viện Bạch Mai như ngôi nhà thứ hai thân thuộc để mình gắn bó cống hiến”. Thời gian biểu của anh gần như dành trọn cho công việc chuyên môn, người bệnh và đọc sách nghiên cứu. Người thầy thuốc tận tâm và đáng kính ấy còn rất nhiều tâm huyết muốn gửi gắm đến các thế hệ đồng nghiệp phải cố gắng nhiều hơn, góp sức mình vào sự phát triển chuyên ngành Phụ sản.
Ngoài giờ hành chính tại Bệnh viện, BSCKII, BSCC. Trần Đức Hùng trở về Phòng khám Sản Phụ Khoa Bác sĩ bệnh viện Bạch Mai, địa chỉ: 129H1 Nguyễn Trãi, Phường Khương Đình, Thành phố Hà Nội (đối diện Royal City). Đây là phòng khám uy tín được Bệnh viện Bạch Mai và Sở Y tế Hà Nội cho phép hoạt động. Người bệnh, sản phụ yên tâm đến khám bệnh, siêu âm thai, được Dr. Trần Đức Hùng và đồng nghiệp tận tình giúp đỡ.
Hơn 30 năm chưa hẳn đã quá dài so với cả cuộc đời người, nhưng là chặng đường không hề ngắn, đủ ghi dấu ấn trong sự nghiệp. Thuận lợi, khó khăn, đủ cả, nhưng đọng lại sâu đậm nhất vẫn là những gì anh đã, đang cống hiến cho cộng đồng, cho sự nghiệp chung; điều đó càng ý nghĩa hơn khi anh còn có sự đồng hành sát cánh của người bạn đời và hai con vững bước trưởng thành trên đường đời, luôn hỗ trợ trong các hoạt động cống hiến cho cộng đồng ngày càng được lan tỏa cả bề rộng lẫn chiều sâu.
BSCKII, BSCC. Trần Đức Hùng hoàn toàn có thể tự hào về những cố gắng không mệt mỏi của mình cho sự nghiệp mà anh đã lựa chọn và gắn bó như hai chữ “duyên định” cuộc đời. Chúc anh sức khỏe và thành công hơn nữa trong kỷ nguyên AI.



