Niềm vui đến với chuyên ngành Phụ sản
BSCKII. Trần Thị Ngọc Hà ở thế hệ 8X như chúng tôi, sinh ra và lớn lên trong gia đình truyền thống hiếu học tại Nghệ An. Những năm tháng học trò cô bê Ngọc Hà đã yêu thích màu áo blouse và ước mơ sau này trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người. Có lẽ vậy mà sau tốt nghiệp THPT, chị đã thi đỗ học Đại học Y cao quý. Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, chị tiếp tục theo học chuyên ngành Sản – phụ khoa và anh về công tác Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.
Những năm tháng làm việc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã đem đến cho bác sĩ Ngọc Hà không chỉ hạnh phúc của người làm nghề, mà còn là một môi trường tốt để chị dấn thân và học hỏi, tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp với mong muốn và mục đích lớn nhất khám, đỡ đẻ, mổ đẻ, phẫu thuật và điều trị các bệnh lý nội tiết sinh sản. Vậy nên, ngoài thời gian khám, đỡ đẻ, mổ đẻ, chị còn dành thời gian học tập nâng cao, đã hoàn thành khóa học Thạc sĩ và khóa học BSCKII loại Giỏi, chuyên ngành Sản Phụ khoa, Trường Đại học Y Hà Nội. Hơn hai thập kỷ gắn bó với chuyên ngành Sản phụ khoa, BSCKII. Trần Thị Ngọc Hà không thể nhớ hết mình đã đỡ đẻ thường, đẻ khó, mổ bắt con và đã khám, điều trị các bệnh lý nội tiết sinh sản, phụ khoa và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho bao nhiêu sản phụ trong và ngoài tỉnh Nghệ An, nhưng bằng kinh nghiệm và sự quyết đoán của mình, anh đã thực hiện thành công nhiều ca bệnh khó để “mẹ tròn con vuông” bên gia đình yêu thương.
Được tín nhiệm, BSCKII. Trần Thị Ngọc Hà đã được Giám đốc bệnh viện bổ nhiệm Trưởng khoa Phụ Nội tiết sinh sản, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Bên cạnh đó, chị còn tham gia công tác giảng dạy, hiện là Phó Chủ nhiệm Bộ môn Sản Phụ khoa, Đại học Y khoa Vinh.
Song hành hai vai: thầy thuốc và thầy giáo cao quý
Trong suy nghĩ của BSCKII. Trần Thị Ngọc Hà y đức và y thuật luôn phải song hành. Người thầy thuốc không chỉ cần giỏi chuyên môn, mà còn phải biết lắng nghe, thấu cảm và đồng hành cùng người bệnh. Người thầy giáo không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn phải truyền lửa nghề, khơi dậy nhiệt huyết và tinh thần học tập nghiêm túc cho thế hệ trẻ.
Chị từng chia sẻ rằng, niềm vui của người làm nghề y đến từ những điều mình làm được cho người bệnh, cho sinh viên, cho học viên. Nhưng đi cùng niềm vui ấy luôn là những trăn trở về những điều mình chưa làm được, những giới hạn cần vượt qua, những thử thách buộc bản thân phải không ngừng học hỏi để tiến bộ hơn mỗi ngày.
Trong vai trò bác sĩ khám chữa bệnh sản phụ khoa, Trưởng khoa Phụ Nội tiết sinh sản, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, BSCKII. Trần Thị Ngọc Hà được nhiều đồng nghiệp và người bệnh quý trọng bởi sự tận tâm, điềm đạm và trách nhiệm. Nhiều bệnh nhân trong và ngoài tỉnh Nghệ An biết đến chị trong lĩnh vực: Khám, đánh giá sức khoẻ sinh sản nam và nữ; khám tuyến sinh dục: dậy thì sớm, dậy thì muộn, bất thường phát triển sinh dục; Bệnh nội tiết và chuyển hóa khi mang thai: Đái tháo đường thai kỳ, đái tháo đường mang thai, basedow, suy giáp, bướu nhân; tăng huyết áp thai kỳ; rối loạn kinh nguyệt, buồng trứng đa nang…; khám và điều trị các vấn đề về rối loạn nội tiết tố nữ, chăm sóc sức khỏe sinh sản và các bệnh lý phụ khoa: viêm âm hộ, âm đạo, cấy và tháo que tránh thai, đặt và tháo vòng tránh thai…
Trong vai trò giảng viên, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Sản Phụ khoa, Đại học Y khoa Vinh, BSCKII. Trần Thị Ngọc Hà luôn chú trọng gắn kiến thức với thực tiễn lâm sàng. Các bài giảng của chị được xây dựng theo định hướng đổi mới, phát huy tư duy độc lập, khả năng làm việc nhóm và năng lực tự học của học viên. Chị luôn nỗ lực giúp sinh viên, học viên sau đại học, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa tiếp cận không chỉ với kiến thức nền tảng mà còn với các vấn đề cập nhật, sát với nhu cầu thực hành.
Với chị, y đức không nằm ở lời nói, mà phải được thể hiện bằng năng lực chuyên môn, thái độ phục vụ và tinh thần trách nhiệm. Chính vì vậy, ở bất cứ vị trí nào, chị cũng luôn nỗ lực ứng dụng những phương pháp điều trị mới, hiệu quả hơn, an toàn hơn và phù hợp hơn, với mong muốn mang lại kết quả tốt nhất cho người bệnh và giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị. Chị thường xuyên tham dự Hội nghị, Hội thảo khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế tổ chức.
Niềm vui của BSCKII. Trần Thị Ngọc Hà đôi khi rất giản dị: là một ca bệnh thành công, là nụ cười của người bệnh sau hồi phục, là một lá thư cảm ơn, một tin nhắn chân thành từ bệnh nhân hay người nhà. Những điều tưởng nhỏ bé ấy lại trở thành nguồn động viên lớn để chị thêm yêu nghề, thêm gắn bó với con đường mình đã chọn.
Gặp BSCKII. Trần Thị Ngọc Hà chút xíu trong cuối buổi chiều Thu, hình ảnh một nữ bác sĩ nhỏ nhắn vớ nụ cười thường trực trên môi, với bề dày kinh nghiệm, chị luôn tận tâm, dám nghĩ, dám làm, đã truyền cảm hứng cho rất nhiều hoc trò và các bác sĩ thế hệ trẻ. Đồng thời chị hết lòng giúp đỡ điều trị cho nhiều chị em và luôn đồng hành cùng họ vượt qua những nỗi đau bệnh tật. Đó là những ghi nhận xứng đáng cho chị luôn bền lòng với nghề Y cao quý.



