Và rồi chúng tôi kết nối với chị vào một buổi chiều cuối tháng 7 khi cả nước đang vươn mình với kỷ nguyên mới. Chị vui vẻ và nhẹ nhàng trò chuyện cùng chúng tôi về chuyên ngành Tai Mũi Họng chị yêu thích, gắn bó như hai chữ “duyên định” với nghề Y.
Duyên nghề và hành trình gắn bó…
BSCKII. Nguyễn Thị Tú Uyên sinh ra trong một gia đình có truyền thống Y khoa, cha của chị cũng là một bác sĩ, là người thầy đáng kính của bao thế hệ học trò và là người thầy đầu tiên dạy cho chị những bài học y đức. Ngay từ thuở sinh viên tại Trường Đại học Y, chị đã dành sự yêu thích đặc biệt với chuyên ngành Tai Mũi Họng. Sau khi tốt nghiệp, chị được giữ lại trường làm giảng viên. Tuy nhiên, lựa chọn gắn bó với bệnh viện tuyến tỉnh: Bệnh viện Đa khoa Hà Nam – đã mở ra hành trình dài cống hiến không ngừng nghỉ ở chị.
Hội viên Hội Tai Mũi Họng Việt Nam.
Từ một bác sĩ trẻ không ngừng học hỏi, bác sĩ Uyên tiếp tục theo học và nhanh chóng hoàn thành các bậc học chuyên khoa I, chuyên khoa II ngành Tai Mũi Họng tại trường Đại học Y Hà Nội với kết quả xuất sắc. Và chính sự cầu tiến trong học thuật và lòng tận tụy với bệnh nhân đã giúp chị khẳng định năng lực, xây dựng được “thương hiệu” riêng trong ngành tại quê hương Hà Nam yêu dấu. Nhờ sự tin tưởng của lãnh đạo, chị từng bước đảm nhiệm vai trò Phó Trưởng khoa, rồi Trưởng khoa Tai Mũi Họng, BVĐK Hà Nam. Để rồi hôm nay, chị vẫn miệt mài cống hiến, tiếp tục lan tỏa tinh thần y đức, truyền cảm hứng cho lớp lớp đồng nghiệp trẻ.
"Coi người bệnh như người thầy" – triết lý sống và hành nghề
Rưng rưng, chị kể tiếp: Từ lời dặn duy nhất của Cha – “Con hãy coi người bệnh như người thầy của mình” đã in đậm trong tâm trí chị!. Đó cũng là kim chỉ nam trong cách chị hành nghề: luôn lắng nghe người bệnh, học hỏi từ thực tiễn và không ngừng hoàn thiện kỹ năng. Với chị, mỗi ca bệnh là một cơ hội để học tập và trưởng thành hơn cả về chuyên môn lẫn nhân cách.
BSCKII. Nguyễn Thị Tú Uyên không chỉ là bác sĩ điều trị giỏi, mà còn là người thầy tận tụy với đồng nghiệp. Dưới sự quan tâm và dẫn dắt của chị, Khoa Tai Mũi Họng luôn duy trì được chất lượng khám chữa bệnh, cập nhật kỹ thuật mới, ứng dụng công nghệ hiện đại trong điều trị bệnh.
Chuyên sâu và tận tụy trong từng ca bệnh
Với thế mạnh chuyên môn sâu, bác sĩ Uyên và cộng sự thực hiện điều trị hiệu quả các bệnh lý như: viêm ống tai ngoài, nấm ống tai, viêm tai giữa, viêm xoang mạn, viêm mũi dị ứng, polyp mũi, viêm VA, viêm Amydal, áp xe vùng đầu mặt cổ, u thanh quản, hạt xơ dây thanh, phát hiện sớm ung thư tai mũi họng... Chị trực tiếp đảm nhiệm nhiều ca phẫu thuật phức tạp: phẫu thuật nội soi mũi xoang, phẫu thuật các khối u vùng đầu mặt cổ, phẫu thuật vi phẫu thanh quản, chỉnh hình tai giữa, xử trí cấp cứu TMH: Chảy máu mũi, Dị vật, các chấn thương phức tạp vùng tai mũi họng, mở khí quản cấp cứu.
Không chỉ tận tình điều trị, chị và đội ngũ y bác sĩ trong Khoa còn thường xuyên thăm hỏi, hướng dẫn người bệnh chu đáo, giúp người bệnh nhanh bình phục và yên tâm điều trị, từ đó tạo nên môi trường khám chữa bệnh gần gũi, đầy tính nhân văn.
Gắn bó như một mái nhà chung
“Bệnh viện Đa khoa Hà Nam là ngôi nhà thứ hai” – bác sĩ Uyên thân tình chia sẻ với chúng tôi trong buổi gặp gỡ chiều hè. Thời gian của chị gần như dành trọn cho công việc, cho người bệnh. Dù ở cương vị lãnh đạo hay bác sĩ điều trị, chị vẫn giữ tinh thần học hỏi, cống hiến, luôn cập nhật các tiến bộ y học, tham dự nhiều hội nghị chuyên ngành Tai Mũi Họng trong và ngoài tỉnh.
Đó là lý do vì sao chị nhận được sự quý trọng từ đồng nghiệp, sự tin yêu của người bệnh. Chị rất vui khi nhận được nhiều thư cảm ơn gửi về từ khắp nơi, điều đó càng minh chứng chân thực cho giá trị của nữ bác sĩ sống bằng trái tim nhân hậu và cống hiến bằng tài năng của mình.
Trọn vẹn một chữ “Tâm” với nghề
Trong nhiều năm qua, BSCKII. Nguyễn Thị Tú Uyên đã cùng tập thể khoa xây dựng một hình ảnh đẹp về đội ngũ y bác sĩ luôn “lấy y đức làm nền”, “lấy y thuật phục vụ người bệnh”. Họ không chỉ cứu chữa bệnh tật, mà còn chữa lành cả những nỗi sợ, sự lo âu của bệnh nhân bằng thái độ tận tình và tinh thần phục vụ chuyên nghiệp.
Dù là bác sĩ, giảng viên hay người quản lý, chị luôn tâm niệm một điều giản dị: "Làm nghề Y thì phải yêu nghề, yêu người bệnh như chính người thân của mình. Có như vậy mới làm được nghề lâu dài và trọn vẹn.".
Những gì BSCKII. Nguyễn Thị Tú Uyên và tập thể y bác sĩ, điều dưỡng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện đa khoa Hà Nam đã và đang làm rất đáng được ghi nhận và trân trọng. Họ luôn mang trong mình niềm khát khao được cống hiến và sẻ chia với nỗi đau bệnh tật cùng cộng đồng. Chị và đồng nghiệp luôn đặt cái tâm lên hàng đầu để phục vụ bệnh nhân. Đó cũng chính là phương châm để chị và đồng nghiệp tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.



