11/12/2025 lúc 05:12 (GMT+7)
Breaking News

BSCKII. Lê Việt: Sự giản dị tạo nên thương hiệu

Vượt qua những khó khăn dịch bệnh Covid-19, BVĐK Nông nghiệp tiếp tục khẳng định mình trong công tác tổ chức cán bộ, khám chữa bệnh cứu người. Để rồi chúng tôi đến tuyên truyền về nỗ lực ấy, được Ban Giám đốc bệnh viện chia sẻ về một số bác sĩ giỏi chuyên môn mới được bổ nhiệm làm Trưởng khoa, phòng, trong đó có BSCKII. Lê Việt - Trưởng khoa Ngoại Chấn thương hôm nay. Rất vui khi biết anh là đồng hương với tôi Thị xã Sơn Tây – Xứ Đoài.

Vượt qua những khó khăn dịch bệnh Covid-19, BVĐK Nông nghiệp tiếp tục khẳng định mình trong công tác tổ chức cán bộ, khám chữa bệnh cứu người. Để rồi chúng tôi đến tuyên truyền về nỗ lực ấy, được Ban Giám đốc bệnh viện chia sẻ về một số bác sĩ giỏi chuyên môn mới được bổ nhiệm làm Trưởng khoa, phòng, trong đó có BSCKII. Lê Việt - Trưởng khoa Ngoại Chấn thương hôm nay. Rất vui khi biết anh là đồng hương với tôi Thị xã Sơn Tây – Xứ Đoài.

Tranh thủ trò chuyện với anh ít phút sau ca phẫu thuật nẹp vít gãy mâm chày thành công cho người bệnh cao tuổi, anh về phòng. BSCKII. Lê Việt chia sẻ: “Các bạn thấy đấy, khoa Ngoại Chấn thương lúc nào cũng đông bệnh nhân với nhiều chấn thương phức tạp phải thực hiện các kỹ thuật cao trong chuyên ngành ngoại chấn thương. Bằng trách nhiệm cao nhất và kinh nghiệm có được, tôi và đồng nghiệp trong khoa luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các ca khám, hội chẩn,  phẫu thuật cho người bệnh  được cố gắng thực hiện nhanh, chính xác, đảm bảo uy tín…”.

BSCKII. Lê Việt - Trưởng khoa Ngoại Chấn thương hôm nay.

BSCKII. Lê Việt về nhận công tác tại  Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp, sau khi tốt nghiệp chuyên khoa Ngoại, trường ĐH Y Hà Nội. Tại đây, anh không ngừng học hỏi kinh nghiệm của các bác sỹ giỏi đi trước của khoa và các GS, PGS, TS chuyên ngành Ngoại khoa, CTCH trong và ngoài nước, ở bệnh viện Việt Đức, BVQĐTU108, BVQY103, BV Xanh Pôn,… Anh đã hoàn thành khóa học thạc sĩ, BSCKII. 

Năm 2015, khoa Ngoại chấn thương tách ra từ khoa Ngoại tổng hợp, BSCKII. Lê Việt được chuyển về đây công tác giữ chức vụ Phó Trưởng khoa. Tới nay, sau hơn 5 năm phát triển, BSCKII. Lê Việt cùng thế hệ lãnh đạo đạo khoa đi trước đã phát huy những kết quả trong việc khám, phẫu thuật và điều trị cho nhiều bệnh nhân bị các bệnh lý về ngoại chấn thương. Hiện nay, anh đang giữ cương vị Trưởng khoa Ngoại Chấn thương. Anh và đồng nghiệp không nhớ hết được đã khám và phẫu thuật cho bao nhiều người bệnh bị tai nạn giao thông gãy xương, trật khớp hay điều trị các bệnh lý về cơ xương khớp; phẫu thuật cột sống, phẫu thuật sọ não,…có những ca bệnh nặng cần phẫu thuật gấp sau khi hội chẩn, đã được anh và ekip phẫu thuật làm việc nhanh, hết mình, áp dụng những phương pháp và kỹ thuật hiện đại. 

BSCKII. Lê Việt và êkip bác sĩ khoa Ngoại chấn thương thực hiện ca phẫu thuật khó thành công.

Những năm qua, BSCKII. Lê Việt và các bác sĩ của Khoa còn thường xuyên thực hiện những ca phẫu thuật khó và đòi hỏi kỹ thuật cao như: PT KHX cơ bản bằng PT ít xâm lấn dưới C-Arm; Phẫu thuật thay khớp háng toàn bộ, thay khớp háng bán phần trong bệnh lý chấn thương, thoái hóa khớp háng; Phẫu thuật nội soi khớp gối tái tạo dây chằng chéo, cắt sụn chêm, cố định điểm bám dây chằng chéo trước, thoái hóa khớp gối; Phẫu thuật kết hợp xương: Đóng đinh nội tủy kín có chốt xương chày, xương đùi. Phẫu thuật KHX bằng DHS, đinh Gamma. Phẫu thuật KHX bằng đinh Métazeau, đinh Kirschner dưới màn tăng sáng ở trẻ em. Phẫu thuật KHX nẹp vít, nẹp khóa trong gãy xương đòn, xương cánh tay, xương cẳng tay, bàn tay, lồi cầu đùi, mâm chày, cổ bàn chân…; Phẫu thuật các vết thương phần mềm, vết thương mạch máu- thần kinh, vết thương gân cơ, vết thương thấu khớp;… 

Bên cạnh đó, anh cùng đồng nghiệp tham gia Phẫu thuật thần kinh - sọ não: Phẫu thuật lấy máu tụ ngoài màng cứng, dưới màng cứng. Phẫu thuật nâng xương lún, vết thương sọ não. Phẫu thuật tạo hình hộp sọ; Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm, hẹp ống sống, trượt đốt sống thắt lưng. Phẫu thuật cố định cột sống trong chấn thương vỡ, lún cột sống;…và còn nữa, anh cùng bác sĩ của khoa tham gia Phẫu thuật lồng ngực - tạo hình cho nhiều bệnh nhân chuyển đến... 

Rất nhiều người bệnh bị bệnh nặng ở các địa phương phía nam thành phố Hà Nội chuyển đến Khoa Ngoại chấn thương, được anh và đồng nghiệp khám, chẩn đoán, mổ và điều trị thành công. Niềm vui ấy không thể kể hết bằng lời, song người bệnh và người nhà của họ luôn hiểu được chữ “tâm”, chữ “tình” luôn song hành trong trái tim BSCKII. Lê Việt và tập thể Khoa.

Không chỉ được biết đến là bác sỹ tận tâm,  anh còn được biết đến là một người đam mê nghiên cứu khoa học. Nhiều thế hệ sinh viên, học viên các trường Đại học Y, cao đẳng thực tập tại Khoa Ngoại chấn thương được anh tận tình giúp đỡ. Khoa Ngoại Chấn thương hôm nay là một tập thể đoàn kết, thế hệ sau học hỏi kinh nghiệm thế hệ đi trước, luôn gắn trách nhiệm cao nhất với người bệnh bốn phương.

Gặp BSCKII. Lê Việt  ít phút trò chuyện, chúng tôi cảm nhận được ở anh luôn có những trăn trở với nghề. Anh là người làm việc bằng cái tâm, chữ tình, nên anh luôn mong muốn cùng đồng nghiệp xây dựng Khoa Ngoại Chấn thương ngày một lớn mạnh hơn nữa, bệnh nhân được chữa trị ngày một tốt hơn.