02/05/2024 lúc 20:49 (GMT+7)
Breaking News

Bình Phước: Vùng đất giàu tiềm năng và cơ hội

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ta đã thành công rất tốt đẹp, mở ra một trang sử mới, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng. Trên tinh thần đó, vừa qua Tỉnh ủy Bình Phước đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ta đã thành công rất tốt đẹp, mở ra một trang sử mới, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng. Trên tinh thần đó, vừa qua Tỉnh ủy Bình Phước đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị được truyền hình trực tiếp từ hội trường tỉnh đến điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố và cấp xã trong tỉnh. Đồng chí Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị (binhphuoc.gov.vn)

Bình Phước nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, với vị trí địa lý thuận lợi, có đủ điều kiện về thiên thời, địa lợi và nhân hoà để chủ động phát triển, hứa hẹn tỉnh sẽ đột phá mạnh mẽ trong thời gian tới. Nhìn lại năm 2020, dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên với sự nỗ lực, cố gắng, Bình Phước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước góp phần phát triển kinh tế, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước, đưa tỉnh nhà tiến xa hơn nữa trong thời kỳ hội nhập.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Hằng nhấn mạnh: Bình Phước đang được đánh giá là tỉnh giàu tiềm năng, cơ hội đang đến với Bình Phước. Hơn bao giờ hết, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cần phải nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu kỹ để nắm và hiểu sâu sắc hơn, đầy đủ hơn những nội dung cơ bản, cốt yếu của Nghị quyết. Từ đó thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm, quyết liệt, năng động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện để sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Ngoài ra, Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị quyết bằng nhiều hình thức, tạo khí thế thi đua, phấn khởi trong toàn thể nhân dân.

Nhiệm vụ trước mắt là khẩn trương hoàn thành các dự án, đề án, triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, đảm bảo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong thời gian tới, tỉnh Bình Phước cũng chú trọng triển khai và thực hiện đồng bộ có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý cao hơn mức bình quân của cả nước. Đẩy mạnh công nghiệp hóa gắn với đô thị hóa là động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững; công nghiệp hóa nông thôn tạo ra sự dịch chuyển lao động từ nông nghiệp trực tiếp chuyển sang các chế biến và dịch vụ; xây dựng chính quyền kiến tạo, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và không ngừng nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Chú trọng bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.