VNHN - Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cũng như làm tốt vai trò của một bệnh viện đa khoa trung tâm trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang đã không ngừng đổi mới và phát triển mạnh mẽ để mang đến sự phục vụ tốt nhất cho người bệnh. Bệnh viện đã hội tụ được một đội ngũ bác sĩ, các chuyên gia đầu ngành có trình độ chuyên môn cao, giàu y đức, tận tâm, nhiệt huyết với nghề. Tất cả những con người đấy đã tạo nên một niềm tự hào, tạo dựng nên một niềm tin, một thương hiệu Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang ngày nay.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang
ĐỊA CHỈ TIN CẬY
Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang được thành lập ngày 20/12/1978 theo Quyết định số 1577/QĐ-UB của UBND tỉnh Tiền Giang. Tiền thân của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang là Trung tâm Y tế toàn khoa Định Tường được Pháp xây dựng năm 1921 và khánh thành năm 1925 bởi sự chủ trì và đôn đốc của ông Đốc phủ sứ Đoàn Hữu Chung và tỉnh trưởng Henri Caillard lúc bấy giờ.
Trong quá trình xây dựng và phát triển, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang không chỉ thực hiện tốt sứ mệnh cao cả trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân mà còn khẳng định là địa chỉ tin cậy của nhân dân tỉnh Tiền Giang và các tỉnh thành lân cận. Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân, Bệnh viện không ngừng đổi mới, đầu tư nâng cấp nhiều trang thiết bị hiện đại, đồng thời mở rộng, thành lập nhiều khoa mới như Ngoại Thần kinh; Tim mạch - Lão khoa; Ung bướu; Hồi sức tích cực - Chống độc; Nội Thần kinh; Hồi sức tích cực - Chống độc Nhi; Nội tiết…. Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang là Bệnh viện hạng 1, có 08 phòng chức năng, 26 khoa lâm sàng và cận lâm sàng với 900 cán bộ viên chức, 247 Đảng viên, 797 Công đoàn viên, 27 hội viên Hội Cựu chiến binh. Trình độ chuyên môn chung: 112 cán bộ Y Dược có trình độ sau đại học gồm 6 Tiến sĩ, 23 Thạc sĩ, 19 Bác sĩ chuyên khoa 2, 65 Bác sĩ chuyên khoa 1, 136 cán bộ viên chức có trình độ Đại học, và 405 có trình độ Cao đẳng,Trung cấp…

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang vinh dự đón tiếp Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại Bệnh viện.
Trong những năm gần đây, được sự quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ngành tỉnh và địa phương, trong những năm gần đây, bệnh viện có bước phát triển khá toàn diện, đáp ứng tốt yêu cầu khám, chữa bệnh cho đối tượng chính sách và nhân dân trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Bệnh viện đã có những thay đổi rõ rệt, toàn diện trên các mặt công tác với nhiều giải pháp, cách làm hay và đạt được nhiều thành tựu trong công tác quản lý chất lượng bệnh viện, công tác khám chữa bệnh và phục vụ người bệnh, được các cấp lãnh đạo đánh giá cao, đồng nghiệp ghi nhận và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, người nhà người bệnh. Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang luôn dẫn đầu về công tác cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh. Bệnh viện tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính và tăng cường trang bị các phương tiện y tế hiện đại.

Qua hơn 40 năm thành lập, Bệnh viện Đa Trung tâm Tiền Giang không ngừng phát triển và ngày càng chăm sóc tốt hơn sức khỏe nhân dân. Ảnh Hạnh Nga
Hiện nay, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 2.400 đến 2.500 lượt người đến khám, chữa bệnh, dễ tạo ra “nút thắt” quá tải và gây phiền hà, mất thời gian chờ đợi cho bệnh nhân. Vì vậy, bệnh viện chỉ đạo các cơ quan thực hiện đột phá trong công tác cải cách thủ tục khám, chữa bệnh ngay từ Khoa Khám bệnh. Các hoạt động như: lấy số thứ tự tự động, xét nghiệm, quy trình khám, chữa bệnh, thủ tục ra viện, thanh toán viện phí được đơn giản hóa; hệ thống công nghệ thông tin Phòng khám được cập nhật, ngày càng phù hợp với tình hình thực tiễn, bảo đảm kết nối mạng giữa Khoa khám - Cận lâm sàng - Viện phí - Dược một cách liên thông, đạt hiệu quả cao. Để tạo thuận lợi cho người bệnh, bệnh viện bố trí các phòng khám liên hoàn theo hệ thống khép kín, tăng cường bác sĩ cho Phòng khám nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của người bệnh. Từ những giải pháp trên, giúp đội ngũ thầy thuốc nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị và có nhiều thời gian tập trung vào công tác chuyên môn, chăm sóc, phục vụ cho người bệnh. Bệnh viện triển khai các kỹ thuật y học mới trong lâm sàng và cận lâm sàng vào công tác khám chữa bệnh, giúp cho việc chẩn đoán và điều trị bệnh hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Bên cạnh đó, bệnh viện luôn luôn đạt những thành tích tốt: Dẫn đầu về công tác phòng bệnh, công tác chỉ đạo tuyến, công tác nghiên cứu khoa học y học, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế, công tác hợp tác quốc tế, thực hiện xuất sắc Đề án Bệnh viện vệ tinh…

Khu điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang.
Để xây dựng bệnh viện vững mạnh toàn diện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện thường xuyên xây dựng đội ngũ thầy thuốc đi đôi với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ bệnh viện đạt trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền; trong đó, đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu các năm 2015, 2016, 2017. Sự phát triển của Công đoàn cơ sở bệnh viện gắn liền quá trình xây dựng, trưởng thành và lớn mạnh của bệnh viện. Công đoàn bệnh viện thường xuyên tổ chức tốt các phong trào thi đua do Công đoàn Y tế Việt Nam, Công đoàn ngành Y tế phát động như: “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Thi đua nâng cao đạo đức nghề nghiệp và thực hiện Quy tắc ứng xử”, “Phong trào Xanh - Sạch - Đẹp”, được các công đoàn viên bệnh viện hưởng ứng thi đua, phát huy mọi tiềm năng lao động, sáng tạo, đoàn kết, lập nhiều thành tích xây dựng bệnh viện vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn phát huy vai trò chiến sĩ, vai trò của thanh niên trong các mặt công tác và sinh hoạt, đoàn kết giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ, đạt vững mạnh xuất sắc nhiều năm liền. Với phương châm “Chất lượng và tình thương, hướng về người bệnh phục vụ”, Bệnh viện luôn ý thức cao trong việc chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, là địa chỉ tin cậy, nơi gửi gắm niềm hy vọng của nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang.
Với những thành tích đạt được, Bệnh viện đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng ba năm 1987, Huân chương Lao động hạng nhì năm 1993, Huân chương Lao động hạng nhất năm 2003; 10 Bằng khen của Bộ Y tế; 17 Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh; 06 cờ thi đua hạng nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh, 3 Cờ Thi đua của Chính phủ và nhiều Bằng khen của các Bộ, Ban ngành đoàn thể. Năm 2018, nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.
NIỀM VUI CHUNG CỦA ĐỘI NGŨ
Và sẽ thật là thiếu sót khi nói về thành quả của tập thể mà chưa nói đến vai trò của người lãnh đạo bệnh viện. Tận tâm với công việc, nhiệt thành với mọi người, luôn nêu cao y đức trong khám chữa bệnh,… Đó là tất cả những gì mà đồng nghiệp đã nói về anh, TTND.PGS.TS. BS Tạ Văn Trầm, Giám đốc Bệnh viện. Nhiều năm gắn bó với nghề y, điều anh luôn cảm thấy hài lòng là được mang đến cho cộng động chất lượng sống tốt hơn. Anh luôn cho rằng làm nghề thầy thuốc, trước hết phải có một tấm lòng nhân ái, sự tận tâm và tình thương yêu đối với người bệnh. Niềm đam mê cùng khát vọng cống hiến cho nghề, anh đã không quản ngại khó khăn, luôn sốc vác và gương mẫu trong công việc và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho đồng nghiệp những kiến thức và kỹ thuật mới ứng dụng vào công tác khám chữa bệnh.
Trải qua nhiều năm công tác trong ngành nhưng đến giờ này, điều mà anh nhận ra rằng, làm một người quản lý khó hơn một người làm chuyên môn bình thường trên nhiều phương diện. Một bác sĩ chỉ cần quan tâm đến sức khỏe của bệnh nhân mà mình điều trị trực tiếp và điều chỉnh hành vi, thái độ của mình dựa trên trách nhiệm đó. Nhưng quản lý thì phải chịu trách nhiệm về hành vi của nhiều người, đặc biệt là ở lĩnh vực nhạy cảm như ngành y. Là giám đốc Bệnh viện nên anh luôn mong muốn tất cả mọi lĩnh vực của Bệnh viện đều phải cùng phát triển, bởi theo anh, mỗi khoa, phòng, mỗi cá nhân trong Bệnh viện như một mắt xích trong cùng một hệ thống, cần phải có sự phát triển đồng đều và nhịp nhàng thì cả hệ thống mới vận hành hiệu quả.

TTND.PGS.TS Tạ Văn Trầm đại diện Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang đón nhận xe cứu thương do Ngân hàng BIDV Chi nhánh Mỹ Tho trao tặng.
Chia sẻ với chúng tôi về sự phát triển của Bệnh viện trong thời gian tới, TTND. PGS.TS.BS Tạ Văn Trầm, Giám đốc Bệnh viện, cho biết: “Chúng tôi đã và đang không ngừng nỗ lực phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm lẫn y đức để mang đến sự phục vụ tốt nhất cho người bệnh. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn chủ động đầu tư các trang thiết bị hiện đại cũng như nâng cao công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, y bác sĩ để đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, lấy chữ tín từ chất lượng dịch vụ làm đầu để tạo niềm tin và là chỗ dựa tin cậy cho cộng đồng khi đến Bệnh viện khám, chữa bệnh…”.
Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang có được sự phát triển như ngày nay chính là công sức, tâm huyết và trí tuệ của nhiều thế hệ Lãnh đạo và tập thể cán bộ y bác sĩ trong Bệnh viện mà trực tiếp là thuyền trưởng TTND. PGS.TS.BS Tạ Văn Trầm, Giám đốc Bệnh viện, người có nhãn quan chiến lược cùng những kế hoạch cụ thể giúp Bệnh viện không ngừng phát triển đi lên. Trong thời gian tới được sự quan tâm của các cấp ngành liên quan cùng với sự nỗ lực quyết tâm của tập thể Bệnh viện sẽ giúp cho công tác khám chữa bệnh ngày càng hiệu quả và xứng đáng là địa chỉ tin cậy hàng đầu của người bệnh.



