17/12/2025 lúc 00:06 (GMT+7)
Breaking News

Bàn tay vàng phẫu thuật nội soi

VNHN-Nhiều người làm ngành Y trong và ngoài Quân đội biết tới Đại tá - PGS.TS.BS. Bùi Tuấn Anh - Phó Chủ nhiệm Bộ môn - Khoa Ngoại bụng, Bệnh viện Quân Y 103, Học Viện Quân Y; UV BCH Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam. “Bàn tay vàng phẫu thuật nội soi”. Anh vinh dự được phong hàm PGS năm 2016. Hiện anh song hành 2 vai: “nhà giáo mẫn cán, một bác sỹ nhiệt huyết”, đam mê nghiên cứu khoa học, tích cực tham gia đào tạo và giảng dạy; đặc biệt là sự tận tình trong khám, phẫu thuật và điều

VNHN-Nhiều người làm ngành Y trong và ngoài Quân đội biết tới Đại tá - PGS.TS.BS. Bùi Tuấn Anh  - Phó Chủ nhiệm Bộ môn - Khoa Ngoại bụng, Bệnh viện Quân Y 103, Học Viện Quân Y; UV BCH Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam. “Bàn tay vàng phẫu thuật nội soi”. Anh vinh dự được phong hàm PGS năm 2016. Hiện anh song hành 2 vai: “nhà giáo mẫn cán, một bác sỹ nhiệt huyết”, đam mê nghiên cứu khoa học, tích cực tham gia đào tạo và giảng dạy; đặc biệt là sự tận tình trong khám, phẫu thuật và điều trị cho bệnh nhân mắc các chứng bệnh về Ngoại bụng.

PGS.TS.BS Bùi Tuấn Anh

Yêu nghề đến với nghề

Những năm tháng gắn bó với Bộ môn-Khoa Ngoại bụng, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân Y chẳng khác nào một duyên nợ cuộc đời để anh dành thời gian phấn đấu cho sự nghiệp nhà giáo, bác sĩ. Từ một bác sỹ trực tiếp khám, phẫu thuật điều trị các chứng bệnh ngoại bụng; tham gia giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học, cho đến khi làm PCN Bộ môn-Khoa Ngoại bụng, PGS.TS.BS. Bùi Tuấn Anh luôn được đánh giá cao về chuyên môn và năng lực công tác. Anh sẵn sàng đương đầu với những ca bệnh khó, cùng đồng nghiệp cứu sống nhiều bệnh nhân và tiếp thêm sức khỏe cho họ.

PGS.TS.BS Bùi Tuấn Anh sinh năm 1968 trên quê hương Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình cách mạng, hiếu học, Bùi Tuấn Anh đã thi đỗ Học viện Quân Y và được đào tạo bác sỹ đa khoa hệ chính quy. Sau khi tốt nghiệp BSĐK, anh chọn chuyên ngành Ngoại khoa để học tập và nghiên cứu; sau này anh chuyên sâu về Ngoại bụng. Tốt nghiệp, bác sĩ Bùi Tuấn Anh được giữ lại Bộ môn - Khoa Ngoại bụng Bệnh viện 103, HVQY làm Giảng viên, kiêm bác sĩ phẫu thuật, điều trị. Tại đây, anh không ngừng trau dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm của những người thầy, bác sĩ đi trước giỏi chuyên môn ở chuyên ngành Ngoại bụng.

Với vai trò một nhà giáo, bác sỹ điều trị, tham gia phẫu thuật về Ngoại bụng, anh  luôn xác định nhiệm vụ chung phải cố gắng phấn đấu, chủ động học hỏi trong mọi hoàn cảnh, để trở thành người thầy thuốc giỏi về phẫu thuật, chẩn đoán, điều trị bệnh nhân cũng như nghiên cứu khoa học. Ngoài thời gian làm việc, anh làm NCS và sớm bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ; rồi tham gia nhiều khóa học về phẫu thuật và phẫu thuật nội soi ở Singapore... Năm 2013, TS.BS Bùi Tuấn Anh được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Bộ môn Ngoại bụng Bệnh viện 103, Học viện Quân y. Năm 2016, anh đã vinh dự được Hội đồng chức danh GS Nhà nước phong học hàm Phó Giáo sư.

PGS.TS.BS Bùi Tuấn Anh - người đứng phía trước đang cùng kíp mổ nội soi

 

Những kỷ niệm khó quên

Từ khi còn là một giảng viên đến khi làm Phó Chủ nhiệm Bộ môn, PGS.TS.BS Bùi Tuấn Anh luôn đi đầu và có nhiều đóng góp trong việc đào tạo ra các thế hệ bác sĩ kế cận. Anh rất quan tâm đến công tác xây dựng sự gắn kết giữa Viện - Trường. Đây được xem là nền tảng cơ bản giữa “học đi đôi với hành”, giúp sinh viên, học viên sau đại học, giảng viên của Trường, cũng như bác sĩ của Viện luôn được trau dồi kiến thức và gắn với thực hành lâm sàng.

Song hành với truyền thụ kiến thức chuyên môn, anh luôn biết khơi dậy lòng yêu nghề, giúp sinh viên, bác sĩ trẻ trong nước và quốc tế vượt qua mọi khó khăn để có thể điều trị tốt nhất cho người bệnh… Đến nay, PGS.TS.BS Bùi Tuấn Anh đã trực tiếp hướng dẫn nhiều Nghiên cứu sinh; Luận văn Thạc sĩ, Luận văn tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa. Đặc biệt, anh còn là chủ nhiệm và đồng chủ nhiệm nhiều công trình NCKH các cấp liên quan đến lĩnh vực Phẫu thuật tiêu hóa; có nhiều bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học uy tín cùng với các bài tham luận tại nhiều Hội nghị khoa học trong nước và quốc tế.

Cũng nhờ những việc làm tích cực, PGS.TS.BS Bùi Tuấn Anh và đồng nghiệp luôn thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, hướng dẫn cho các đối tượng học viên từ trình độ cao đẳng đến nghiên cứu sinh của Học viện Quân y, với hàng nghìn giờ giảng mỗi năm. Đồng thời tham gia huấn luyện tuyến trong và ngoài quân đội. Với hàng trăm khóa học khác nhau, hàng chục nghìn học viên tốt nghiệp ra trường; đặc biệt anh và đồng nghiệp đã đóng góp tích cực vào việc cung cấp nguồn nhân lực cho ngành y quân đội và đất nước.

Ngoài ra, anh và đồng nghiệp của Bộ môn đã tham gia biên soạn nhiều giáo trình giảng dạy, sách giáo khoa lĩnh vực Ngoại Tiêu hóa cho đối tượng đào tạo đại học và sau đại học, viết sách chuyên khảo phục vụ công tác đào tạo của học viện. Bộ môn-Khoa Ngoại bụng những năm qua đã tự huấn luyện cho cán bộ, nhân viên trong khoa các kỹ thuật chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân nặng lúc nguy cấp... góp phần nâng cao trình độ, khả năng điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người bệnh.

Cùng với việc nâng cao chất lượng giảng dạy, PGS.TS.BS Bùi Tuấn Anh còn tích cực tham gia phẫu thuật nội soi, điều trị cho người bệnh. Anh và tập thể cán bộ, nhân viên Bộ môn Ngoại bụng không ngừng nâng cao chất lượng phẫu thuật, điều trị, đưa Bộ môn -Khoa trở thành địa chỉ tin cậy không chỉ của người bệnh mà của cả người học. 10 năm qua (2008-2018) Khoa thu dung 60.435 bệnh nhân trong đó có 6.077 bệnh nhân là quân nhân. Tổng số mổ 45.047 bệnh nhân, trong đó có 15.741 ca được mổ cấp cứu và 20.832 ca đại phẫu thuật. Phẫu thuật nội soi được triển khai và ứng dụng với hầu hết các mặt bệnh.

Và kỷ niệm khó quên trong anh là: Năm 2004, bác sỹ Tuấn Anh được cử đi học phẫu thuật nội soi ở Singapore. Về nước, anh đã nghiên cứu áp dụng, sáng tạo, cùng với sự giúp đỡ của các đồng nghiệp để phát triển nhiều kỹ thuật phẫu thuật nội soi mới về tiêu hóa. Hàng chục kỹ thuật khó, chuyên sâu đã được anh thực hiện đầu tiên tại Bệnh viện 103, tạo đà phát triển khoa học kỹ thuật cho bộ môn như: nội soi tán sỏi xuyên gan qua da, cắt thực quản nội soi, cắt toàn bộ đại trực tràng nội soi, cắt gan nội soi, cắt lách nội soi, phẫu thuật nội soi sỏi mật mổ lại, phẫu thuật nội soi sỏi đường mật trong gan, phẫu thuật cắt khối tá tuỵ nội soi, phẫu thuật nội soi điều trị viêm tuỵ mãn tính, phẫu thuật nội soi thoát vị bẹn không dùng mesh...Đặc biệt là, phẫu thuật nội soi cắt bỏ khối tá - tụy năm 2010 với thời gian mổ trong vòng 240 phút đã vinh dự được công nhận là một trong 10 thành tựu về khoa học công nghệ nổi bật của năm. Nhiều công trình khoa học sáng tạo của anh đã được cấp bằng sáng kiến. Được các bạn bè đồng nghiệp yêu quí gọi là “Bàn tay vàng phẫu thuật nội soi”, anh cũng luôn chú trọng đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho các thế hệ bác sỹ trẻ. Ngày nay, hầu hết người bệnh đến với Khoa Ngoại bụng, Bệnh viện 103 đều rất yên tâm tin tưởng tay nghề cũng như sự tận tâm, trách nhiệm của anh cùng các đồng nghiệp tại Bộ môn - Khoa.

Thành quả mà Đại tá-PGS.TS.BS Bùi Tuấn Anh đạt được trong công việc rất nhiều, luôn được đồng nghiệp, sinh viên và người bệnh mến trọng. Và để viết về anh thì còn phải nhiều thời gian hơn nữa, nhưng chúng tôi vẫn tin rằng: chỉ vậy thôi, bạn đọc, học trò, người bệnh vẫn hiểu và trân trọng hơn về những người thầy thuốc như anh mang hai màu áo.

Việt Hùng - Xuân Thủy