27/04/2024 lúc 06:23 (GMT+7)
Breaking News

Bác Tô Xuân Hinh: Gương đảng viên, thương binh tiêu biểu, cựu chiến binh gương mẫu

Dù sức khoẻ yếu, là thương binh ¾, đồng chí thường xuyên rèn luyện để có sức khoẻ tốt, có bản lĩnh, tâm huyết, tận tuỵ gương mẫu trong công tác xã hội, năm 2017 nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ, đồng chí được chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm khen thưởng “là người có công với cách mạng tiêu biểu”, “Công dân tiêu biểu”, đạt thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và công tác. Năm 2019 đồng chí được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.
Cựu chiến binh Tô Xuân Hinh

Sinh ra và lớn lên từ vùng đất có bề dày văn hoá lịch sử và truyền thống cách mạng Tiền Hải (Thái Bình), tốt nghiệp phổ thông cấp 3, tháng 12/1970 giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn ác liệt, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, đồng chí Tô Xuân Hinh lên đường nhập ngũ mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ và truyền thống vẻ vang của quê hương gia đình, năm 2013 đồng chí được nghỉ hưu hoàn thành tốt chặng đường 43 năm quân ngũ, của một cán bộ cao cấp trong Quân Đội nhân dân Việt Nam, đến nay đã 50 năm tuổi Đảng, trải qua nhiều vị trí công tác với nhiều cương vị lãnh đạo, chỉ huy trong Quân đội, đồng chí Tô Xuân Hinh về với cuộc sống đời thường, nghỉ hưu nhưng đồng chí vẫn hăng hái tham gia công tác xã hội...Phẩm chất bộ đội cụ Hồ, bản lĩnh trí tuệ của người đảng viên vẫn được đồng chí phát huy trong điều kiện mới. Là lãnh đạo chi bộ, phụ trách công tác dân vận, mặt trận, kiểm tra giám sát của chi bộ, luôn chủ động trao đổi bàn bạc cùng, cấp uỷ và các đồng chí tổ trưởng Đảng, xây dựng nghị quyết của chi bộ, triển khai tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt tạo động lực để các đảng viên trong chi bộ rèn luyện phấn đấu tốt hơn, góp sức vào kết quả chi bộ liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tổ dân phố văn hoá được khen thưởng. Với vốn sống phong phú cùng bề dày trải nghiệm trong quân đội, đồng chí đã phát hiện và đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, kịp thời giúp cho cấp uỷ chi bộ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của tổ dân phố. (Trải dài gần 3km, hơn 11 nghìn khẩu, cư trú ở 6 chung cư cao tầng, hơn 500 hộ thấp tầng) Trong các sinh hoạt chi bộ đồng chí thường xuyên đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết sát thực, đồng thời tích cực đấu tranh với các biểu hiện chưa đúng của một số đồng chí trong chi bộ trên tinh thần thẳng thắn, đoàn kết, xây dựng. Địa bàn nơi đồng chí sinh sống những năm trước thường xuyên có xích mích, mất đoàn kết ở một số hộ gia đình, an ninh trật tự chưa đảm bảo, với tác phong giản dị sâu sắc, đi sâu tìm hiểu đồng chí đã tìm ra nguyên nhân sâu xa của vấn đề mâu thuẫn để kịp thời tuyên truyền, giải thích có lý có tình để bà con hiểu hơn về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương về xây dựng nêp sống văn hoá ở khu dân cư để mọi người tự giác thực hiện quy ước của tổ dân phố, xây dựng tình cảm cộng đồng, nghĩa phố yên vui, vận động nhân dân khu phố, cùng gia đình tích cực tham gia đóng góp nâng cấp cơ sở hạ tầng (đường ngõ, ngách, nước thải, điện chiếu sang…) trong khu phố thêm khang trang ,văn minh, hiện đại.

Dù sức khoẻ yếu, là thương binh ¾, đồng chí thường xuyên rèn luyện để có sức khoẻ tốt, có bản lĩnh, tâm huyết, tận tuỵ gương mẫu trong công tác xã hội, năm 2017 nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ, đồng chí được chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm khen thưởng “là người có công với cách mạng tiêu biểu”, “Công dân tiêu biểu”, đạt thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và công tác. Năm 2019 đồng chí được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Cựu chiến binh Tô Xuân Hinh cùng các đảng viên dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Nam Từ Liêm nhiệm kỳ 2020-2025

Bình xét hằng năm liên tục là đảng viên “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Là thành viên tổ Covid cộng đồng trong các đợt dịch Covid- 19 vừa qua không quản ngại vất vả, hiểm nguy, đồng chí luôn xông xáo đi từng ngõ, ngách đến từng đối tượng khu dân cư để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch có hiệu quả thiết thực, kịp thời, chính xác. Là cựu chiến binh đồng chí tích cực tham gia cuộc vận động “cựu chiến binh gương mẫu”, thường xuyên có mặt trong các buổi sinh hoạt, đóng góp nhiều ý kiến sát thực, góp phần xây dựng hội vững mạnh. Trong các hoạt động phong trào, đồng chí luôn là hội viên tích cực tham gia và vận động mọi người tham gia tích cực, hình ảnh cựu chiến binh Tô Xuân Hinh trên sân khấu hội diễn “Tiếng hát cựu chiến binh quận Nam Từ Liêm” năm 2019 giành giải ba còn đọng lại trong tâm trí nhiều người. Để góp phần xây dựng hội, đồng chí đã tích cực chủ động tuyên truyền, vận động giới thiệu để chi hội xét đề nghị kết nạp nhiều hội viên. Hướng dẫn hội viên về chế độ chính sách, đối với các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc còn thiếu giấy tờ ở chiến trường theo quyết định số: 62/2011/QĐ-TTG, giúp đỡ hội viên kê khai đã được giải quyết hưởng trợ cấp, bảo hiểm y tế và được khôi phục hưởng chế độ ưu đãi cho nhiều hội viên, đồng thời biết hội còn khó khăn về kinh phí hoạt động, quyên góp ủng hộ phòng chống Covid19 đồng chí đã trích một phần lương hưu ủng hộ chi hội hoạt động. Không chỉ tích cực tham gia công tác và các hoạt động ở tổ dân phố, đồng chí còn nhiệt tình, tâm huyết tham gia Ban liên lạc truyền thống Đại Đoàn Đồng Bằng 320, là thường trưc Ban liên lạc Đại đoàn Đồng Bằng 320 đồng hành cùng cựu chiến binh Ban liên lạc tham gia viết sách “65 năm, 70 năm chiến công và nghĩa tình” của Ban Liên lạc và hoạt động nghĩa tình có hiệu quả thiết thực, như giúp đỡ những đồng đội là thương binh, bệnh binh, cùng thường trực Ban liên lạc phát hiện và đề nghị hội đồng thi đua khen thưởng các cấp xét, phong tặng, truy tặng danh hiệu AHLLVTND cho ba đồng chí, hai đơn vị có thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ, vận động hội viên tự nguyện đóng góp ngân sách, công sức để xây dựng nhà bia di tích lịch sử ở những địa danh mà Sư đoàn chiến đấu lập công xuất sắc ở tỉnh Gia Lai, Kom Tum, Sài Gòn - Gia Định, trong kháng chiến chống mỹ cứu nước, từ năm1972 đến năm 1975. Đồng chí rất quan tâm đến công tác tuyên truyền cho đảng viên trong chi bộ và cộng đồng khu dân cư. Với sự hiểu biết, kinh nghiệm của mình đồng chí tích cực tham gia viết bài về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt đăng trên các bản tin của Quận ủy Nam Từ Liêm, Thành ủy Hà Nội. Là cộng tác viên tích cực của tạp chí “Sự kiện và nhân chứng”, Tạp chí “Xây dựng Đảng”, “Báo Đại biểu nhân dân”, Báo Thái Bình tiến lên, tham gia viết bài, thông tin thời sự ở địa phương về văn hoá làng xã với xây dựng nông thôn mới…Không chỉ tận tâm tham gia công tác xã hội.

Gia đình hạnh phúc của cựu chiến binh Tô Xuân Hinh

Trong gia đình  đồng chí luôn là người cha, người ông gương mẫu để con cháu noi theo. Thường xuyên giáo dục cho con, cháu giữ gìn truyền thống gia đình, quê hương, sống giản dị, đoàn kết, chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, quy ước của tổ dân phố, gia đình liên tục đạt danh hiệu “gia đình văn hoá tiêu biểu”. Đồng chí luôn tận tâm với công việc, sống mẫu mực, là người có tâm, có tầm, có trí tuệ, có uy tín được đảng viên và nhân dân khu phố tin yêu, mến phục. Chúng tôi mong đồng chí mạnh khoẻ, gia đình hạnh phúc, tiếp tục đóng góp kinh nghiệm quý báu trên nhiều bình diện với cộng đồng dân cư.

THÁI BÁ HUỆ

Thanh Khê