27/04/2024 lúc 18:55 (GMT+7)
Breaking News

Bắc Ninh: Gần 2000 công dân ưu tú hân hoan lên đường nhập ngũ

Sáng 25/2, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024. Gần 2000 công dân ưu tú trong đó có 117 Đảng viên hân hoan lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Trong không khí phấn khởi của Ngày hội tòng quân trong cả nước, lãnh đạo Quân khu 1, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cùng các địa phương và nhân dân trong tỉnh dự hội tòng quân động viên 1984 người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh lên đường nhập ngũ.

Bí thư Tỉnh ủy  Nguyễn Anh Tuấn động viên tân binh huyện Gia Bình.

Các đơn vị nhận quân gồm: Quân khu 1; Quân đoàn 12; Quân chủng Phòng không - Không quân; Binh chủng Đặc công; Đoàn Nghi lễ, Bộ Tổng Tham mưu; Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lữ đoàn 144; Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh Bắc Ninh.

Tại các điểm giao nhận quân, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã chúc mừng, động viên các tân binh phát huy tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ, tình yêu Tổ quốc và truyền thống cách mạng của quê hương, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện trong môi trường quân ngũ, thực hiện tốt các quy định của đơn vị, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, ra sức rèn đức, luyện tài, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại huyện Gia Bình, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn trực tiếp chỉ đạo Lễ giao, nhận quân và động viên các tân binh. Cùng dự có Đại tá Vũ Bá Bộ, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh. Năm 2024, huyện Gia Bình có 174 công dân nhập ngũ, trong đó, 148 công dân nhập ngũ vào Quân đội, 26 công dân trúng tuyển nghĩa vụ Công an nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung động viên tân binh lên đường nhập ngũ tại thị xã Quế Võ

Tại thị xã Quế Võ, các đồng chí: Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó Tư lệnh Quân khu 1; Đại tá Nghiêm Đình Trung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tới dự Lễ giao nhận quân và động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Tại huyện Tiên Du, bà Nguyễn Hương Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; Đại tá Lê Xuân Thuân - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1; bà Trần Thị Hằng, - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh dự. Năm nay, huyện Tiên Du có 265 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ Quân sự và Công an nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang cùng các đại biểu, lãnh đạo động viên tân binh tại  huyện Tiên Du

Tại thị xã Thuận Thành, ông Đào Quang Khải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh dự lễ giao, nhận quân và động viên tân binh. Năm nay, thị xã Thuận Thành có 302 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ.

Tại thành phố Bắc Ninh, ông Phùng Đức Chiến - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Bắc Ninh; ông Tạ Đăng Đoan - Bí thư Thành uỷ Bắc Ninh dự Lễ giao, nhận quân. Đợt tuyển quân năm nay, thành phố Bắc Ninh có 213 công dân nhập ngũ, trong đó, 181 công dân nhập ngũ vào Quân đội, 32 công dân trúng tuyển nghĩa vụ Công an nhân dân.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Bắc Ninh Phùng Đức Chiến động viên tân binh tại thành phố Bắc Ninh

Tại thành phố Từ Sơn, ông Nguyễn Đình Lợi - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh dự Lễ giao, nhận quân và động viên tân binh. Năm 2024, thành phố Từ Sơn có 205 công dân lên đường tham gia nghĩa vụ Quân sự

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đình Lợi (thứ 4 từ trái qua) cùng các đại biểu tặng quà các tân binh  tại thành phố Từ Sơn

Tại huyện Yên Phong, ông Hà Sỹ Tiếp - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Bắc Ninh; ông Bùi Duy Hưng - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh dự Lễ giao, nhận quân.Năm 2024. Năm nay, huyện Yên Phong có 264 tân binh lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 232 tân binh thực hiện nghĩa vụ Quân đội và 32 tân binh tham gia lực lượng Công an nhân dân.

Tại huyện Lương Tài, ông Vũ Minh Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh; ông Ngô Tân Phượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh dự Lễ giao, nhận quân và động viên tân binh. Năm 2024. Huyện Lương Tài năm nay có 178 tân binh lên đường nhập ngũ vào Quân đội và Công an nhân dân.

Với niềm vinh dự, tự hào được lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đại diện các tân binh xin hứa sẽ tích cực học tập, rèn luyện, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống quê hương và thế hệ cha anh đi trước.

Bảo Anh