23/01/2026 lúc 05:44 (GMT+7)
Breaking News

Án tử hình cho thủ phạm khiến 2 'hiệp sĩ' đường phố tử vong tại Sài Gòn

VNHN - Trong quá trình thực hiện hành vi trộm cắp, khi bị phát hiện và vây bắt, hai tên trộm xe SH đã dùng hung khí (dao) đâm nhiều nhát vào nhóm “ hiệp sĩ đường phố” khiến 2 người tử vong và 3 người bị thương nặng.

VNHN - Trong quá trình thực hiện hành vi trộm cắp, khi bị phát hiện và vây bắt, hai tên trộm xe SH đã dùng hung khí (dao) đâm nhiều nhát vào nhóm “ hiệp sĩ đường phố” khiến 2 người tử vong và 3 người bị thương nặng. 

Sáng ngày 29/11, TAND TP.HCM đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án 2 tên trộm đâm chết “hiệp sĩ” trên đường phố xảy ra trên đường Cách Mạng Tháng 8 vào tối ngày 13/5 vừa qua khiến 2 "hiệp sĩ” tử vong, 3 người bị thương tích.

Các bị cáo tại tòa: Nguyễn Tấn Tài (áo xanh), Nguyễn Hoàng Châu Phú (áo đen) và Ngô Văn Hùng (giữa)

Theo tuyên phạt của toà, bị can Nguyễn Tấn Tài (SN 1994; ngụ quận 12, TP.HCM) mức án tử hình, Nguyễn Hoàng Châu Phú (SN 1994; ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) tù chung thân về các tội "Giết người", "Cố ý gây thương tích", "Trộm cắp tài sản".

Cũng liên quan đến vụ án, Ngô Văn Hùng (SN 1986; ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) lãnh 4 năm tù và Trịnh Thị Như (SN 1991; vợ Hùng, đang được tại ngoại) 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Che giấu tội phạm".

Viện Kiểm sát cho rằng, hành vi của các bị cáo trên gây bức xúc trong dư luận và các bị cáo đã bất chấp pháp luật sẵn sàng xâm phạm đến tài sản, tính mạng của người khác vì thế cần có hình phạt nghiêm khắc để răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

HĐXX cũng nhận định hành vi của Nguyễn Tấn Tài là man rợ, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng và không thể giáo dục thành người lương thiện nên phải loại khỏi vĩnh viễn bị cáo này ra khỏi xã hội.

Tổng hợp hình phạt Tài bị đề nghị là án tử hình

Còn đối với vợ chồng Ngô Văn Hùng và Trịnh Thị Như biết rõ đối tượng Tài có hành vi phạm pháp trộm cắp tài sản, đâm chết người những vẫn cố tình bao che, dung túng không trình báo với cơ quan chức năng thì phải xử lý nghiêm minh để cảnh cáo.

Khai tại tòa, bị cáo Tài thừa nhận hành vi đâm chết 2 "hiệp sĩ" và bị thương nhiều người khác. Tài khai việc mang dao theo bên người là để phòng thân, trộm tài sản, tự vệ chứ không phải để chống trả người truy bắt. Riêng Phú thì khai mang dao theo là để cắt dây điện khi trộm xe. Các lời khai này ngay lập tức bị cơ quan công tố bác bỏ.

Theo cáo trạng, Tài và Phú vốn là kẻ trộm cắp chuyên nghiệp. Cả 2 đều từng có tiền án về tội “trộm cắp tài sản” và đã ra tù vào tháng 1/2017. 

Khoảng 18 giờ 30 ngày 13/5/2018, Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Hoàng Châu Phú bàn bạc với nhau đi trộm xe máy bán lấy tiền tiêu xài. Trước khi đi, cả hai chuẩn bị sẵn dụng cụ mở khoá xe và mang theo 2 cây dao trong người để chống trả nếu bị bắt.

Khi đi trên đường Cách Mạng Tháng 8, thuộc địa bàn phường 10, quận 3 thì phát hiện trước một cửa hàng quần áo có một xe máy hiệu SH đang dựng trên vỉa hè nên quay đầu lại để trộm.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án vào tối ngày 13/5

Do đã bám theo từ trước nên khi 2 đối tượng này đang bẻ khóa xe thì nhóm "hiệp sĩ" đường phố Tân Bình ập vào bắt giữ. Nhóm "hiệp sĩ đường phố" gồm Trần Văn Hoàng, Nguyễn Văn Thôi, Nguyễn Hoàng Nam, Đinh Phú Quý, Nguyễn Đức Huy, Lê Văn Tuyền, Đinh Văn Tà.

Khi đó, Tài đã dùng dao bấm mang theo đâm nhiều nhát  làm anh Nguyễn Văn Thôi và anh Nguyễn Hoàng Nam – hai thành viên của nhóm "hiệp sĩ" – gục xuống tại chỗ rồi tử vong. Riêng Trần Văn Hoàng bị thương với tỷ lệ 68%, Đinh Phú Quý thương tật tỉ lệ 45%, Nguyễn Đức Huy tỷ lệ thương tật 2%.

Sau khi gây án, Phú lẩn trốn về Hóc Môn còn Tài về nhà trọ thay quần áo. Tài điện thoại cho Ngô Văn Hùng nói "vừa đụng chuyện" và xin tá túc vài hôm, được Hùng đồng ý. Tại nhà Hùng, Tài mượn điện thoại của Như xem tin tức trên mạng xã hội đăng vụ án mình vừa gây ra. Hùng hỏi và được Tài kể lại sự việc; hôm sau Như cũng biết tin và biết Tài gây án.

Đến 20 giờ ngày 14/5/2018, lực lượng công an bao vây, bắt giữ Tài khi gã đang ở trong nhà Hùng.Tài chui qua lỗ thông gió ra ngoài định tẩu thoát thì bị công an bắt giữ. Phú cũng bị bắt giữ sau đó.

Tại phiên toà, các bị cáo đã thành khẩn khai báo và nhận lỗi về hành vi phạm tội của mình. Sau khoảng 30 phút nghị án, HĐXX đã thống nhất tuyên án tử hình đối với bị cáo Tài, bị cáo Phú với mức án tù chung thân, bị cáo Hùng bị tuyên án 4 năm tù và bị cáo Như mức án 1 năm tù, cho hưởng án treo./.