14/01/2026 lúc 02:05 (GMT+7)
Breaking News

An Giang: Không thể “phớt lờ” giá trị đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới

VNHN - Gần 10 năm đi vào xây dựng NTM, tỉnh An Giang đã gặt hái không ít “quả ngọt”. Không chỉ hình ảnh tỉnh nhà ngày càng sáng hơn với cơ sở hạ tầng dần hoàn thiện, mà trong dân, những mạnh thường quân, doanh nghiệp… đã dần phát huy sự liên kết, đánh thức giá trị của sự đoàn kết. Như ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh thêm “Phát triển NTM còn gắn với khai thác thế mạnh của từng địa phương như du lịch sinh thái, nông nghiệp CNC, chương trình mỗi xã một sản phẩm, góp ph

VNHN - Gần 10 năm đi vào xây dựng NTM, tỉnh An Giang đã gặt hái không ít “quả ngọt”. Không chỉ hình ảnh tỉnh nhà ngày càng sáng hơn với cơ sở hạ tầng dần hoàn thiện, mà trong dân, những mạnh thường quân, doanh nghiệp… đã dần phát huy sự liên kết, đánh thức giá trị của sự đoàn kết. Như ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh thêm “Phát triển NTM còn gắn với khai thác thế mạnh của từng địa phương như du lịch sinh thái, nông nghiệp CNC, chương trình mỗi xã một sản phẩm, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn ngày càng phát triển”.

Ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Phấn khởi từ những con số

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, việc đặt chỉ tiêu đạt 61 xã NTM (hơn 51% số xã) đến năm 2020 bị An Giang xem là khá “nặng”, không dễ thực hiện. Tuy nhiên, đến hôm nay dự kiến đến cuối năm 2019, chỉ tiêu này có thể đạt được. Cụ thể, tính đến đầu tháng 09/2019 vừa qua, bằng sự cố gắng của chính quyền và toàn dân, tỉnh đã có 54/119 xã đạt chuẩn xã NTM, đạt tỷ lệ 45,38%, bình quân toàn tỉnh đạt 15 tiêu chí/xã (tăng 8,74 tiêu chí/xã so với giai đoạn 2010 - 2015), có 11 xã đạt chuẩn trước lộ trình và toàn tỉnh không còn xã dưới 9 tiêu chí. An Giang cũng là tỉnh đầu tiên tại khu vực ĐBSCL có 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Theo đó, huyện Thoại Sơn là huyện NTM và hai thành phố Long Xuyên, Châu Đốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM được Thủ tướng Chính phủ công nhận. Không chỉ vậy tỉnh nhà dần lan tỏa phong trào “An Giang chung sức xây dựng NTM”, theo đó đã khuyến khích tinh thần đóng góp của bà con nơi đây. Về vấn đề này, ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng tự hào chia sẻ có người dân chẳng ngại ngần hiến đất, và còn sẵn sàng bỏ tiền túi ra số tiền hàng tỷ đồng để xây dựng cầu nông thôn, họ chính là tấm gương sáng để mọi người noi theo.

Ông Lê Văn Phước (thứ 3) – Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Trên lộ trình này, ông Phước nói “Từ nay đến cuối năm 2019 tỉnh sẽ phấn đấu có thêm 7 xã đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 51,26% (tăng 48 xã so với giai đoạn 2011 - 2015) và hoàn thành mục tiêu Chương trình sớm hơn 1 năm so với lộ trình, kế hoạch của tỉnh. Xin nhấn mạnh rằng việc xây dựng NTM có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển KT-VH-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Vì vậy, không chỉ phát huy giá trị tập thể, địa phương cũng không ngừng nâng cao vai trò của người đứng đầu cùng cả hệ thống chính trị vào cuộc”.

Lồng ghép mọi nguồn lực

Với tất cả thành công, cũng như những niềm tin tỉnh nhà đang từng bước tạo dựng thì trong giai đoạn 2021-2025 tới đây, An Giang cũng đã đặt mục tiêu phấn đấu có thêm 28 xã đạt chuẩn “Xã NTM”, đồng thời 100% xã đạt chuẩn giai đoạn 2010-2020 tiếp tục giữ vững tiêu chí, chỉ tiêu theo quy định. Tỉnh cũng phấn đấu có ít nhất 3 xã/huyện đạt chuẩn xã NTM nâng cao; 75% số ấp trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới đạt chuẩn bộ tiêu chí “Ấp NTM”; 2 đơn vị cấp huyện (Chợ Mới và Châu Thành) đạt chuẩn huyện NTM. Theo đó không ngừng tăng thu nhập bình quân khu vực nông thôn của các xã NTM đạt 65 triệu đồng/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều bình quân 0,5%/năm, tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch 95%, nước hợp vệ sinh 100%...

 Chắc chắn để hướng đến mục tiêu đề ra, An Giang sẽ luôn chú trọng vào phát triển KT-XH theo hướng liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp và người dân. Mặc dù trong công cuộc xây dựng NTM, tỉnh xác định vẫn còn nhiều khó khăn, vẫn còn một bộ người dân chưa thông hiểu được chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chưa nhiệt tình tham gia tổ chức thực hiện, còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Đặc biệt là việc huy động nguồn lực trong dân còn nhiều vướng mắc, khi mà yêu cầu về hạ tầng KT-XH như hệ thống đường giao thông nông thôn, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường… cần nguồn lực đầu tư lớn.

Vì vậy, An Giang xác định luôn cố gắng đi tìm những giải pháp tối ưu đảm bảo phù hợp với tình hình tại địa phương. Đưa công cuộc xây dựng NTM gắn với việc khai thác triệt để thế mạnh của địa phương như phát triển du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, phát triển mới các khu, CCN, nông nghiệp CNC, đặc biệt là các sản phẩm truyền thống, đặc trưng của địa phương từ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)…. Cũng như tập trung nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu NTM đảm bảo tính bền vững của chương trình; tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, văn hóa, y tế,… đặc biệt là vận động xã hội hóa để tiếp tục nâng chất lượng các công trình (như cầu, đường giao thông...) để giảm áp lực đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước. Đồng thời, tỉnh sẽ phát triển tạo quỹ đất gắn với quy hoạch phát triển sản xuất nhằm tạo thuận lợi trong thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực ưu thế tại địa phương, dần khẳng định giá trị những sản phẩm đặc trưng, truyền thống của An Giang. “Việc xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, toàn diện, lâu dài trong sự nghiệp phát triển toàn diện; là quá trình thường xuyên và liên tục, có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững. Vì tính chất này, xây dựng NTM tại An Giang nói riêng và nước nhà nói chung chắc chắn không thể “phớt lờ” giá trị của sự đoàn kết từ lòng dân, sức dân trong việc tham gia thực hiện Chương trình” – Ông Phước nhấn mạnh./.