19/04/2024 lúc 09:50 (GMT+7)
Breaking News

Airbus tham vọng phát triển hàng không vũ trụ

Là một trong những công ty lớn nhất tham dự triển lãm tại Singapore Airshow sắp tới, Airbus sẽ giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ tiên tiến nhất của công ty và cam kết hướng tới thị trường hàng không vũ trụ bền vững. Được tổ chức hai năm một lần, Singapore Airshow năm nay sẽ diễn ra từ ngày 15-18/2 tại Trung tâm Triển lãm Changi.

Là một trong những công ty lớn nhất tham dự triển lãm tại Singapore Airshow sắp tới, Airbus sẽ giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ tiên tiến nhất của công ty và cam kết hướng tới thị trường hàng không vũ trụ bền vững. Được tổ chức hai năm một lần, Singapore Airshow năm nay sẽ diễn ra từ ngày 15-18/2 tại Trung tâm Triển lãm Changi.

Airbus tham vọng phát triển hàng không vũ trụ

Máy bay A350-1000 tầm xa sẽ đóng vai trò trung tâm tại khu vực trưng bày bay. Đây là chiếc máy bay có thiết kế xuyên suốt trong danh mục máy bay thân rộng cỡ lớn của Airbus với công nghệ và thiết kế khí động học hiện đại, đồng thời mang lại sự thoải mái vượt trội cho hành khách.

Tại khu khu vực trưng bày tĩnh, Airbus sẽ giới thiệu 4 máy bay theo cấu hình của khách hàng. Đối với máy bay chở khách, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng ở cự ly gần một chiếc A350-900 của Singapore Airlines, một chiếc A330neo của Cebu Pacific và một chiếc A220 của Korean Air. Đối với máy bay quân sự, một phi cơ A400M của Không quân Đức cũng sẽ được trưng bày.

Ngoài ra, tại khu vực trưng bày tĩnh của Không quân Singapore (RSAF), khách tham quan có cơ hội chiêm ngưỡng một chiếc máy bay vận tải tiếp nhiên liệu đa năng A330 MRTT và một chiếc trực thăng đa năng H225M lần đầu tiên xuất hiện tại một triển lãm hàng không.

Tại sảnh chính, khách tham quan có thể tìm hiểu thông tin về toàn bộ các sản phẩm và dịch vụ của Airbus tại khu vực trưng bày của hãng [Khu #AL24]. Các mô hình có kích thước lớn của máy bay A350-1000, A400M và trực thăng C295, H145 và H175, cũng như vệ tinh quan sát Trái Đất Pleiades Neo cũng sẽ được trưng bày.

Khu vực trưng bày của Airbus cũng sẽ có một khu dành riêng để giới thiệu tham vọng đi tiên phong cũa hãng trong ngành hàng không vũ trụ bền vững. Các mô hình của máy bay ZEROe chạy bằng nhiên liệu hydro thể hiện tham vọng của Airbus trong việc đưa máy bay không khí thải đầu tiên vào hoạt động vào năm 2035 sẽ được trưng bày.

Trong một tuần diễn ra triển lãm, Airbus sẽ tổ chức các họp báo liên quan đến các lĩnh vực máy bay thương mại, trực thăng, quốc phòng và hàng không vũ trụ.