VNHNO – Theo UBND TP. Cần Thơ, 99,5% diện tích thành phố sẽ chìm trong đỉnh triều cường nếu công tác đê bao và cống ngăn lũ không được làm tốt.

99,5% diện tích TP. Cần Thơ sẽ ngập trong nước nếu không có đê bao và cống ngăn lũ
Sáng nay 11/10, UBND TP Cần Thơ công bố nếu Cần Thơ không làm tốt và duy trì tốt về vấn đền kiểm soát lũ, triều cường thì trong tương lai toàn bộ thành phố sẽ chìm dưới mực nước lũ và đỉnh triều, bởi biểu đồ cao độ mực nước đo được trên sông Hậu 3 năm trở lại đây liên tục tăng cao và đạt mức kỷ lục lịch sử 2,23m vào sáng ngày 10/10.
Cụ thể, trên địa bàn chỉ có 0,41% diện tích toàn thành phố có cao độ trên 2m, trong khi đỉnh triều đã đạt mức 2,23m. Hiện tại, cao độ mặt đất phổ biến chỉ từ 0,6 – 0,8m, duy nhất những nơi trung tâm như quận Ninh Kiều, Ô Môn, Thốt Nốt… là đất đai tương đối cao, có cao độ từ 1,4 – 2,5m.
Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Cần Thơ trong ngày hôm nay 11/10, mực nước sẽ dao động từ 2,20 đến 2,25m, cao hơn mức báo động III từ 0,30-0,35m. Thời gian xuất hiện mực nước đỉnh triều trong ngày vào lúc 7-8h và 18-19h, sau khi đạt đỉnh thì mực nước đỉnh triều hạ thấp dần, tuy nhiên vẫn duy trì ở mức cao, trên báo động III và kéo dài cho đến hết ngày 14/10.
Trong những năm gần đây tình trạng ngập lụt tại Cần Thơ đang diễn biến khá phức tạp, gây trở ngại đáng kể cho các hoạt động kinh tế, xã hội. Đặc biệt là ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, giao thông vận tải, vệ sinh môi trường và bộ mặt cảnh quan đô thị không thân thiện.
Nguyên nhân là do vị trí địa lý, điều kiện địa hình, cũng như tác động do lũ thượng nguồn, triều cường dâng cao trên sông Hậu, mưa với cường suất lớn, hệ thống thoát nước chưa hoàn chỉnh, quá trình độ thị hóa đang gia tăng…
Những ngày ngập do triều cường vừa qua, Cần Thơ thiệt hại rất lớn về nông nghiệp, hàng chục héc-ta lúa Thu Đông bị giảm năng suất, gần 100ha rau màu bị ngập, hàng trăm mét đê bao bị thiệt hại, hàng chục tấn thủy sản bị thiệt hại…
Để giảm được số thiệt hại đó, lãnh đạo TP Cần Thơ đã thực hiện đồng loạt nhiều biện pháp để chỉ đạo các cấp, ngành tại địa phương ứng phó, khắc phục. Trên 400 ngàn mét khối đất đã được huy động từ nhà nước và nhân dân đóng góp để thực hiện việc gia cố, tôn cao các đê, bờ bao thấp, yếu với tổng chiều dài trên 125 ngàn mét, với kinh phí gần 20 tỉ đồng.
Để giảm ngập cho tỉnh Cần Thơ, các dự án tăng cường khả năng thích ứng của đô thị để kiểm soát ngập cho gần 2.700 ha vùng lõi các quận Ninh Kiều, Bình Thủy phải được thực hiện triệt để. Thường xuyên kiểm tra, duy tu, sửa chữa, nạo vét hệ thống tiêu thoát nước, miệng cống, hố ga để tăng khả năng thoát nước khi gặp mưa lớn.
Bên cạnh đó, chủ động kiểm tra, gia cố hệ thống đê bao, cống bọng để bao vệ các khu dân cư, vườn cây và ruộng đồng, bố trí lịch thời vụ sản xuất cho phù hợp. Thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" để kịp thời ứng cứu khi có sự cố xảy ra./.



