26/04/2024 lúc 17:47 (GMT+7)
Breaking News

Xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu vẫn cần thêm nguồn lực

Từng là xã kém lợi thế bởi thuần nông, trồng lúa năng suất thấp, sau hơn 6 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dưng nông thôn mới, với sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, nhất trí của nhân dân, bộ mặt nông thôn xã Nghĩa Đồng có những “thay da đổi thịt”; là địa phương đầu tiên của huyện Tân Kỳ về đích nông thôn mới (NTM).

Từng là xã kém lợi thế bởi thuần nông, trồng lúa năng suất thấp, sau hơn 6 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dưng nông thôn mới, với sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, nhất trí của nhân dân, bộ mặt nông thôn xã Nghĩa Đồng có những “thay da đổi thịt”; là địa phương đầu tiên của huyện Tân Kỳ về đích nông thôn mới (NTM).

Ông Võ Duy Hiển, Chủ tịch UBND xã đưa chúng tôi đến thăm mô hình chăn nuôi bò sữa hộ gia đình của ông Ngô Xuân Ngoạn, xóm 10. Đây là mô hình sản xuất nông nghiệp đang được người dân xã Nghĩa Đồng áp dụng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Theo ông Võ Duy Hiển nếu trồng ngô mỗi ha cho thu nhập khoảng 30 triệu đồng/năm, nhưng áp dụng hình thức trang trại ngoài đồng cho thu nhập đến 200 triệu đồng/ha và tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động và hàng trăm lượt lao động thời vụ mỗi năm. Qua tìm hiểu đây là kết quả của quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong xây dựng nông thôn mới và trường hợp như gia đình ông Ngoạn hiện nay không thiếu ở Nghĩa Đồng.

Nhớ lại năm 2011, khi Nghĩa Đồng được huyện Tân Kỳ lựa chọn thực hiện điểm Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM ,  lúc đó, xã Nghĩa Đồng mới đạt 1/19 tiêu chí , tỷ lệ cứng hóa đường trục xã, liên xã mới đạt rất thấp. Thu nhập bình quân đầu người mới đạt gần 16 triệu đồng/người/năm... Nhưng đến cuối năm 2016 tổng giá trị sản xuất là 264 tỷ đồng và thu nhập bình quân của người dân đạt 28,3 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,7%. Không dừng lại ở đó, ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM xã vẫn không ngừng nỗ lực hoàn thiện, giữ vững và phát huy các tiêu chí. Xã đã xác định thực hiện những mục tiêu như : tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ khai thác các nguồn lực từ bên ngoài để phát triển kinh tế. Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, thực hiện dồn điền, đổi thửa, chỉnh trang; đẩy mạnh cơ giới hóa, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Phát triển nhân rộng các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng gia trại khép kín gắn với công tác bảo vệ môi trường.

Trong số những tiêu chí đã đạt, tiêu chí thu nhập được xã Nghĩa Đồng ưu tiên hàng đầu. Với mục tiêu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/năm. Cũng theo ông Võ Duy Hiển, Chủ tịch UBND cho biết: “Địa phương luôn thực hiện quy chế dân chủ, công khai minh bạch tạo niềm tin, đồng thuận trong nhân dân. Cho dù đã về đích NTM, nhưng xã luôn quyết tâm giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt, không ngừng đẩy mạnh phát triển kinh tế, vận động người dân mạnh dạn đầu tư, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, quan tâm chỉnh trang cơ sở hạ tầng, “nhà sạch, vườn đẹp”... Bên cạnh huy động nội lực từ sức dân, Nghĩa Đồng cũng tích cực kêu gọi con em thành đạt đang công tác xa quê đóng góp xây dựng quê hương để có thêm nguồn lực sớm thực hiện được những mục tiêu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu .