14/05/2024 lúc 03:34 (GMT+7)
Breaking News

Vĩnh Long: Tổ chức các hoạt động chu đáo đảm bảo nhân dân đón Tết vui tươi

Nhằm đảm bảo cho nhân dân trên địa bàn tỉnh đón tết vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc chỉ đạo tổ chức tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Nhằm đảm bảo cho nhân dân trên địa bàn tỉnh đón tết vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc chỉ đạo tổ chức tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Theo đó, Chủ tịch Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn. Chú trọng thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ nguy cơ lây nhiễm từ các nguồn dễ lây lan, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh.

Hiện nay, tình tình dịch Covid-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường. Do đó, việc thực hiện quyết liệt đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian này là rất cần thiết. Bên cạnh đó, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng.

Tổ chức bắn pháo hoa trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu đảm bảo tiết kiệm, tuyệt đối an toàn và không sử dụng ngân sách nhà nước. Đồng thời giảm quy mô, điều chỉnh hình thức tổ chức các hoạt động lễ hội để bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống đại dịch Covid-19.

Tổ chức bắn pháo hoa đảm bảo an toàn, tiết kiệm (Ảnh: Internet)

Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021. Tổ chức chu đáo công tác thăm hỏi, chúc Tết các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, gia đình có công, thương binh, bệnh binh cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động làm nhiệm vụ trong những ngày Tết.

Đặc biệt, chỉ thị nhấn mạnh không tổ chức thăm, chúc Tết, biếu, tặng quà Tết cho cấp trên và lãnh đạo các cấp; không đi lễ hội, lễ chùa nếu không được phân công. Đồng thời không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi.