26/04/2024 lúc 22:04 (GMT+7)
Breaking News

Vé máy bay tăng giá thời điểm cận Tết Nguyên đán

Khảo sát nhanh từ hệ thống bán vé trực tuyến cho thấy, giá vé máy bay đợt cao điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, từ ngày 19/01 đã đảo chiều tăng khá cao. Vì sao lại như vậy? Trong khi, tần suất chuyến bay tăng.

Khảo sát nhanh từ hệ thống bán vé trực tuyến cho thấy, giá vé máy bay đợt cao điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, từ ngày 19/01 đã đảo chiều tăng khá cao.

Vé máy bay tăng giá thời điểm cận Tết Nguyên đán

Cụ thể, đường bay TP.HCM - Vinh có 15 chuyến/ngày so trước đó một tháng tần suất khai thác tăng đáng kể. Giá vé trên chặng bay này dao động 2,1-3,6 triệu đồng/vé/chiều, tùy hãng và giờ bay. Trong đó, phân khúc vé giá cao do Vietnam Airlines khai thác.

Chặng bay TP.HCM - Thanh Hóa có tần suất khai thác 15-20 chuyến/ngày với bốn hãng khai thác. Trong đó, Vietnam Airlines và VietJet có tần suất khai thác nhiều nhất, mỗi hãng có 6-7 chuyến ngày trên chặng này. Giá vé cũng dao động 1,8-3,6 triệu đồng/vé.

Chủ một đại lý vé máy bay nhận định, hiện các thủ tục đi máy bay đã khá thông thoáng so với trước nên khách đặt vé tăng khá nhanh. Cùng đó, các địa phương đã thay đổi chính sách chống dịch, hạn chế cách ly nên lượng khách trở về quê tăng đáng kể. Hiện rất nhiều chuyến bay đã bán kín chỗ thay vì lượng vé bán ra lèo tèo vài vé trên mỗi chuyến bay trước đó 20 ngày. Trong đó, khách đặt vé tập trung nhiều trên đường bay TP.HCM đi Thanh Hóa, Vinh, Huế, Chu Lai. Nhiều đường bay lượng vé bán ra bằng 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Cục Hàng không Việt Nam đánh giá, từ ngày 19/01 đến 16/02 (cao điểm Tết Nguyên đán), tăng tải cung ứng (1,5 - 2 lần) so với giai đoạn từ ngày 29/12/2021 đến 18/01/2022 trên các đường bay Hà Nội đi/đến TP.HCM; TP.HCM đi/đến Đà Nẵng, TP.HCM đi/đến Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Khánh Hòa, Phú Quốc và Bình Định.

Các đường bay khác khai thác với tần suất như giai đoạn từ ngày 29/12/2021 đến 18/01/2022 với tần suất chín chuyến/ngày). Tổng cung ứng dự kiến cho dịp cao điểm Tết Nguyên đán là 14.000 chuyến bay với khoảng 2,7 triệu ghế.

Như vậy, so với cao điểm Tết Nguyên đán năm ngoái, số ghế cung ứng cao điểm Tết Nguyên đán 2022 giảm gần 1 triệu ghế. Tết Nguyên đán 2021, các hãng hàng không khai thác khoảng 20.000 chuyến bay với hơn 3,6 triệu ghế.