26/04/2024 lúc 10:32 (GMT+7)
Breaking News

TTƯT, BSCKI. Nguyễn Thị Hạnh: Nhiệt tâm chữa bệnh bằng cả tấm lòng nhân ái

BSCKI. Nguyễn Thị Hạnh là chuyên gia Hồi sức cấp cứu, Nhi khoa, chuyên tâm điều trị bệnh bại não, tự kỷ, liệt ở trẻ tại BV Châm cứu Trung ương. Chị luôn lấy chữ “tâm” để làm việc. Năm 2019 chị chuyển về làm Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Năm 2020, chị vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú.

BSCKI. Nguyễn Thị Hạnh là chuyên gia Hồi sức cấp cứu, Nhi khoa, chuyên tâm điều trị bệnh bại não, tự kỷ, liệt ở trẻ tại BV Châm cứu Trung ương. Chị luôn lấy chữ “tâm” để làm việc. Năm 2019 chị chuyển về làm Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Năm 2020, chị vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú.

Duyên với ngành Y…

TTƯT, PGS.TS.BS Trần Văn Thanh – Giám đốc bệnh viện kể về những thầy thuốc giàu tâm huyết ở Bệnh viện Châm Cứu Trung ương. Ông bảo: “Nơi đây có thế hệ bác sĩ giỏi chuyên môn, tâm huyết với nghề, làm lãnh đạo các khoa, phòng trung tâm!”. Và chúng tôi lắng nghe khi Ông kể tới TTƯT, BSCKI. Nguyễn Thị Hạnh – một bác sĩ đầy nhiệt huyết, lặng thầm cống hiến ở ngôi nhà chung: Bệnh viện Châm cứu Trung ương Anh hùng.

TTƯT, BSCKI. Nguyễn Thị Hạnh tận tình khám cho cháu Nguyễn Sơn Lâm - 5 tuổi ở Bắc Giang bị liệt tứ chi do hội chứng Guillain barré, nay cháu đi lại tốt, nói tốt.

TTƯT, BSCKI. Nguyễn Thị Hạnh đã bén duyên với chuyên ngành Hồi sức cấp cứu, Nhi khoa, Y học cổ truyền, Châm cứu, để rồi chị về công tác tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Sau này chị tiếp tục hoàn thành khóa học BSCKI. Với 4 năm đầu công tác ở khoa Nhi, rồi chuyển sang khoa Hồi sức cấp cứu làm 21 năm, chị được bổ nhiệm Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu. Hơn 20 năm công tác ở khoa HSCC, chị luôn nhiệt tâm với công việc, đã cấp cứu và hồi sức kịp thời cho hàng ngàn người bệnh.

Tiếp nối, khẳng định sự phát triển của khoa Nhi.

Năm 2019, chị được điều động sang làm Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Trên cương vị Trưởng khoa, TTƯT, BSCKI. Nguyễn Thị Hạnh đã tiếp nối thành quả cửa các thế hệ bác sĩ đi trước, cùng đồng nghiệp giữ trọn niềm tin trong lòng trẻ và các bậc phụ huynh. Tập thể khoa có 25 cán bộ nhân viên yêu nghề, có kinh nghiệm, cởi mở, nhiệt tình điều trị các chứng bệnh ở trẻ: bại não trẻ em, di chứng viêm não, di chứng liệt tứ chi do viêm đa dây rễ thần kinh, tự kỷ, liệt thần kinh VII ngoại biên, di chứng liệt do viêm tủy, di chứng liệt nửa người, di chứng chấn thương sọ não, nghe kém,…bằng các phương pháp châm cứu, điện châm, thủy châm, tập vận động, xoa bóp bấm huyệt, cấy chỉ, điều trị bằng tia hồng ngoại, các thuốc tân dược.

Tập thể khoa Nhi kế tiếp sự đoàn kết, hết lòng với trẻ.

Đã có hàng trăm bệnh nhân được TTƯT, BSCKI. Nguyễn Thị Hạnh và đồng nghiệp khoa Nhi điều trị khỏi bệnh vượt qua ngoài mong đợi sau một thời gian điều trị, nay cháu đi được, nói được, sinh hoạt gần như người bình thường. Trong đó có cháu Nguyễn Quốc An ở Thanh Hóa - 5 tuổi, bị viêm não virus đã điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương chuyển qua khoa Nhi, Bệnh viện Châm cứu Trung ương trong tình trạng lơ mơ, ăn qua sonde, kích thích, sau 3 tháng điều trị tại khoa Nhi, cháu đã tự đi lại, sinh hoạt bình thường.  Hay như cháu Nguyễn Sơn Lâm - 5 tuổi ở Bắc Giang được chúng tôi tới thăm tại Khoa, cháu bị liệt tứ chi do hội chứng Guillain barré, đã điều trị ở Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang, chuyển xuống Bệnh viện Châm cứu Trung ương trong tình trạng nói khó, liệt tứ chi, sau 3 tháng điều trị tại khoa Nhi, giờ cháu đi lại tốt, nói tốt;…

Có dịp ngồi tâm sự thêm với BSCKI. Phạm Thị Thúy Đông – Phó Trưởng khoa Nhi, BS. Đông chia sẻ: “Khoa Nhi hôm nay thực sự trở thành địa chỉ tin cậy với 60 giường bệnh, cứu chữa thành công cho hàng ngàn bệnh nhi mang di chứng thần kinh nặng nề, giúp cho các cháu thoát khỏi bệnh tật, hòa nhập cộng đồng, mang lại niềm vui hạnh phúc cho gia đình. Nhiều kỷ niệm khó phai cứ hằn sâu trong suy nghĩ các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên trong Khoa”. 

TTƯT, BSCKI. Nguyễn Thị Hạnh và tập thể khoa Nhi luôn giản dị, ấm tình người, nhiệt tình giúp đỡ truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm cho sinh viên, học viên thực tập. Khoa có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp Bộ; tham gia công tác chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới theo đề án 1816 Bộ Y tế; tích cực đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các nước Mêxico, Nga,... 

Để đem đến sự tin yêu của các bậc phụ huynh và trẻ bị bệnh điều trị ngày một tốt hơn tại khoa Nhi, Điều dưỡng trưởng khoa Nhi Đoàn Lệ Thu tâm sự với chúng tôi: “Từ sự quan tâm chăm sóc cho bệnh nhân, chia sẻ những lo lắng, khó khăn với họ là những câu chuyện thường ngày ở đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên khoa Nhi. Những năm qua, khoa Nhi còn thực hiện tốt công tác thiện nguyện, đã phối hợp với các nhà hảo tâm trong toàn quốc hỗ trợ tiền, suất ăn, tặng quà,… động viên tới các bệnh nhi nghèo, khó khăn, mỗi năm hàng trăm triệu đồng, thể hiện tấm lòng nhân ái từ chính cái tâm của các bác sĩ nơi đây.”.

Đúng là chữ “tâm” luôn đồng hành trong trái tim TTƯT, BSCKI. Nguyễn Thị Hạnh và đồng nghiệp khoa Nhi, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, người bệnh thấy yên tâm và thoải mái điều trị bệnh tại Khoa bằng các bài thuốc Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại. Tập thể khoa Nhi luôn dành tất cả tâm huyết cho công việc, thực hiện lời Bác dạy: "Lương y như từ mẫu".